Champions League 2026/27 vừa lập kỷ lục ghi bàn với 78 pha lập công sau 18 trận ở lượt đấu thứ 2, trung bình 4,33 bàn/trận, vượt kỷ lục 71 bàn của mùa trước. Liverpool thắng LASK 6-3, còn PSG đánh bại Man City 4-2 trong những trận cầu có tỷ số khó tin. Các đội bóng đang tấn công hiệu quả hơn, nhưng cách tổ chức phòng ngự cũng bộc lộ nhiều vấn đề.
Hàng loạt trận đấu có tỷ số cao
Có tới 9 trận xuất hiện ít nhất 5 bàn thắng, đóng góp 56 trong tổng số 78 bàn của lượt đấu. Aston Villa đè bẹp Fenerbahçe 6-0, Real Madrid vượt qua Roma 4-3, trong khi Inter thua Club Brugge 3-4. Nhiều trận đấu giữa những đội bóng mạnh cũng diễn ra cởi mở, với hàng loạt cơ hội được tạo ra ở cả 2 đầu sân.
Champions League đang chứng kiến số bàn thắng tăng đều qua các mùa. Trung bình mỗi trận ở mùa 2024/25 có 3,27 bàn, tăng lên 3,47 bàn mùa 2025/26. Sau 2 lượt đầu mùa này, các đội đã ghi 147 bàn trong 36 trận, đạt trung bình 4,08 bàn/trận.
Tấn công hiệu quả, phòng ngự nhiều sơ hở
Liverpool tung ra 26 cú sút trước LASK và ghi tới 6 bàn, nhưng hàng thủ vẫn để đối phương chọc thủng lưới 3 lần. Khi đội hình dâng cao để tấn công, khoảng trống phía sau hàng phòng ngự dễ bị đối thủ khai thác, đặc biệt trong những pha phản công nhanh.
Khả năng tận dụng cơ hội cũng góp phần tạo nên những tỷ số đậm. Aston Villa ghi 6 bàn vào lưới Fenerbahçe dù chỉ số bàn thắng kỳ vọng xG chỉ đạt 3,07. PSG thậm chí ghi 4 bàn trước Man City với xG 1,07, trong khi đối thủ đạt 2,48 nhưng chỉ có 2 bàn. Chênh lệch lớn giữa số bàn thực tế và xG cho thấy khả năng dứt điểm có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả trận đấu.
Thể thức mới thúc đẩy cuộc đua bàn thắng
Champions League hiện có 36 đội thi đấu ở vòng phân hạng, trong đó hiệu số bàn thắng bại được xét trước khi các đội bằng điểm. Một chiến thắng 5-0 mang lại lợi thế về hiệu số lớn hơn nhiều so với tỷ số 1-0.
Cách tính này khuyến khích các đội tiếp tục tìm kiếm bàn thắng ngay cả khi đã dẫn trước. Những đội bị dẫn cũng có động lực đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ, đồng nghĩa hàng phòng ngự phải chấp nhận nhiều rủi ro hơn.
Các HLV đang phải tính toán kỹ giữa việc duy trì sức tấn công và bảo vệ thành quả. Với những đội thường xuyên đẩy cao đội hình, khả năng chống phản công và tổ chức phòng ngự sau khi mất bóng sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua tiến sâu tại Champions League.