Đợt tập trung sắp tới của đội tuyển Việt Nam đánh dấu một bước ngoặt lớn về nhân sự khi nhiều trụ cột đang gặp vấn đề về sức khỏe và chấn thương. HLV Kim Sang Sik buộc phải tìm kiếm những phương án thay thế, mở ra cơ hội cho các gương mặt mới hoặc những cầu thủ từng ít được sử dụng trước đây. Việc đối đầu với Nepal, một đối thủ bị đánh giá thấp hơn, tạo điều kiện lý tưởng để ông Kim mạnh dạn thử nghiệm đội hình mà không phải chịu áp lực lớn về kết quả.
Không chỉ dừng lại ở việc bổ sung các cầu thủ U23 đang có phong độ cao, HLV Kim còn hướng đến những cái tên nổi bật tại V-League như Hữu Thắng, Mạnh Quỳnh, Văn Cường hay Quốc Cường. Đây là bước đi vừa mang tính tình thế, vừa chiến lược lâu dài, nhằm xây dựng chiều sâu cho đội tuyển.
Việc trao cơ hội cho các nhân tố mới không chỉ giúp làm mới lối chơi mà còn tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng, nơi phong độ là yếu tố quyết định. Quan trọng hơn, đây là sự chuẩn bị cần thiết cho những mục tiêu lớn hơn, đặc biệt là trận đấu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.