Huấn luyện viên Kim Sang Sik đang thể hiện tầm nhìn dài hạn khi xây dựng lực lượng thủ môn cho đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh những gương mặt dày dạn kinh nghiệm như Nguyễn Đình Triệu hay Filip Nguyễn, ông liên tục tạo điều kiện cho các thủ thành trẻ như Văn Việt, Trung Kiên, Quan Văn Chuẩn được tập luyện cùng đội tuyển quốc gia. Đây là cách tiếp cận hợp lý, giúp các cầu thủ trẻ sớm làm quen với áp lực và tích lũy kinh nghiệm thực chiến.
Tuy nhiên, ông Kim vẫn chưa trao cơ hội bắt chính cho các thủ môn trẻ ở các trận đấu quan trọng, bởi theo ông, “vị trí thủ môn đòi hỏi sự ổn định và kinh nghiệm trận mạc, điều mà các cầu thủ trẻ còn thiếu.” Dự kiến, chiến lược này sẽ tiếp tục được duy trì trong đợt tập trung tới.
Dù vậy, sự trở lại ấn tượng của Đặng Văn Lâm tại V-League đang đặt ông Kim vào thế khó. Việc tiếp tục “lạnh nhạt” với thủ môn có phong độ cao nhất giải đấu sẽ là quyết định gây tranh cãi, đồng thời phản ánh rõ nét quan điểm dùng người và nghệ thuật quản trị của chiến lược gia Hàn Quốc.