Ba lần Giày Vàng trong bốn mùa
Erling Haaland khép lại mùa cuối cùng làm việc với Pep Guardiola mà không có chức vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng anh vẫn mang về cho mình danh hiệu cá nhân quan trọng nhất của giải: Giày Vàng. Ở tuổi 25, sau bốn mùa tại Anh, tiền đạo người Na Uy đã ba lần là vua phá lưới giải đấu.
Mùa này, dù vắng mặt ở trận cuối khi Man City thua Aston Villa 1-2 trên sân nhà, Haaland vẫn dẫn đầu danh sách ghi bàn với 27 pha lập công sau 35 trận. Thành tích đó giúp anh vượt qua Igor Thiago (22 bàn cho Brentford) và Antoine Semenyo (16 bàn trong màu áo Crystal Palace và Man City).
Đặt tên mình cạnh Shearer và Kane
Với lần thứ ba nhận Giày Vàng, Haaland đã chạm tới cột mốc mà trước đó chỉ Alan Shearer và Harry Kane làm được: ba lần là vua phá lưới Ngoại hạng Anh. Trong lịch sử giải đấu, hiện chỉ còn Mohamed Salah và Thierry Henry sở hữu nhiều Giày Vàng hơn anh, với bốn lần mỗi người.
Hai danh hiệu trước của Haaland đến liên tiếp: mùa 2022-2023 với 36 bàn và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh, rồi mùa 2023-2024 với 27 bàn. Ba mùa liền đứng trên đỉnh bảng phá lưới cho thấy anh không chỉ bùng nổ nhất thời mà duy trì được hiệu suất ổn định.
Hiệu suất ghi bàn ở Man City
Tính trên mọi đấu trường mùa này, Haaland ghi 38 bàn sau 52 trận chính thức. Con số đó củng cố vị thế của anh trong nhóm trung phong hiệu quả nhất bóng đá thế giới hiện tại.
Từ khi gia nhập Man City, Haaland đã có 162 bàn sau 198 trận. Để so sánh, Sergio Agüero cần 10 mùa giải mới chạm mốc 260 bàn và trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ. Riêng ở Ngoại hạng Anh, Haaland đã có 112 bàn và chỉ còn kém Jermain Defoe 50 bàn để lọt vào nhóm 10 chân sút ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại của giải.
Từ Giày Vàng đến World Cup đầu tiên
Sau khi khép lại mùa giải cùng Man City, Haaland sẽ bước vào cột mốc mới trong sự nghiệp: World Cup đầu tiên. Anh sẽ dẫn dắt đội tuyển Na Uy tại bảng I, nơi họ gặp Pháp, Senegal và Iraq, với trận ra quân vào ngày 16 tháng 6.
Khi giải đấu trên tuyển kết thúc, Haaland trở lại Manchester để bước vào giai đoạn mới của câu lạc bộ, lần này không còn Pep Guardiola trên băng ghế huấn luyện. Hợp đồng của anh với Man City còn thời hạn đến năm 2034, mở ra quãng thời gian dài để tiếp tục nâng cao số bàn thắng và danh hiệu cá nhân tại Ngoại hạng Anh.