Động lực trở lại thi đấu quốc tế
Mason Greenwood, ngôi sao đang khoác áo Marseille, luôn khao khát trở lại sân chơi quốc tế. Dù nhận được lời mời từ đội tuyển Jamaica, Greenwood đã kiên quyết từ chối, bất chấp việc anh từng nộp giấy tờ chuyển đổi quốc tịch. Động lực lớn nhất của Greenwood là được khoác áo đội tuyển Anh thêm một lần nữa, dù đã hơn năm năm kể từ lần ra mắt Tam Sư trong trận gặp Iceland.
Thực tế phũ phàng của Jamaica
Quyết định của Greenwood càng trở nên đúng đắn khi Jamaica không thể giành vé dự World Cup 2026. Đội bóng có biệt danh Reggae Boyz chỉ cần thắng Curacao để đứng đầu bảng vòng loại khu vực CONCACAF, nhưng họ lại bị cầm hòa 0-0, đánh mất cơ hội lịch sử. Curacao, một đội bóng nhỏ của Caribe, đã vượt lên giành suất trực tiếp, còn Jamaica chỉ có vé dự vòng play-off liên lục địa.
Tham vọng và sự kiên định của Greenwood
Dù HLV trưởng đội tuyển Anh Thomas Tuchel khẳng định Greenwood không nằm trong kế hoạch, tiền đạo này vẫn không từ bỏ hy vọng. Sự kiên định này cho thấy Greenwood không chỉ đặt mục tiêu cá nhân mà còn cân nhắc kỹ lưỡng về tương lai sự nghiệp quốc tế của mình.
Phản biện về lựa chọn quốc tịch
Trong bối cảnh nhiều cầu thủ chọn đội tuyển quốc gia khác để có cơ hội dự World Cup, Greenwood lại chọn con đường khó hơn: chờ đợi cơ hội ở đội tuyển Anh. Điều này phản ánh sự tự tin, bản lĩnh và khát vọng chinh phục đỉnh cao thực sự của một cầu thủ lớn.