Chỉ trong thời gian ngắn, Đặng Thị Hồng – tay đập trẻ từng là niềm hy vọng của bóng chuyền Việt Nam – đã phải đối mặt với biến cố lớn trong sự nghiệp. Sau khi bị loại khỏi giải U21 thế giới 2025 vì “không đủ điều kiện thi đấu”, cô tiếp tục nhận án phạt cấm thi đấu vô thời hạn tại các giải trong nước từ Liên đoàn bóng chuyền nữ Việt Nam (VFV). Điều này đồng nghĩa với việc mọi cơ hội thi đấu chuyên nghiệp, cũng như nguồn thu nhập chính của Hồng, gần như bị đóng lại hoàn toàn.
Trước thực tế khắc nghiệt, Đặng Thị Hồng buộc phải chuyển hướng sang bán hàng online, chủ yếu là các sản phẩm thể thao. Những buổi livestream kéo dài tới 2-3h sáng trên trang cá nhân với hơn 13.000 lượt theo dõi cho thấy sự nỗ lực không mệt mỏi của cô gái 19 tuổi. Hình ảnh một VĐV từng được kỳ vọng lên tuyển quốc gia nay phải vất vả mưu sinh khiến nhiều người không khỏi xót xa. Tuy nhiên, trong bối cảnh gia cảnh khó khăn và không còn lựa chọn nào tốt hơn, đây là hướng đi thực tế để Hồng duy trì cuộc sống, đồng thời đặt ra câu hỏi về sự bảo vệ và định hướng cho các VĐV trẻ khi gặp biến cố.