Chỉ sau vài vòng đầu tiên dẫn dắt Milan, Allegri đã nhanh chóng tạo dấu ấn sâu đậm, giúp đội bóng tìm lại nền tảng vững chắc từng bị đánh mất dưới thời Paulo Fonseca và Sergio Conceicao. Sau thất bại mở màn trước Cremonese, Milan lập tức đứng dậy với ba chiến thắng liên tiếp trước Lecce, Bologna và Udinese, đặc biệt không để thủng lưới bàn nào – thành tích mà mùa trước họ chưa từng đạt được.
Điểm nhấn lớn nhất trong giai đoạn này là khả năng tổ chức phòng ngự. Allegri kiên định với triết lý: “Muốn vô địch Serie A, trước hết phải có hàng thủ chắc chắn.” Ông không ngần ngại hy sinh sự phóng khoáng để đổi lấy tính kỷ luật, yêu cầu các học trò di chuyển đồng bộ, bọc lót chặt chẽ và hạn chế tối đa sai lầm cá nhân.
Dưới thời Allegri, Milan đang tái định hình bản sắc “thép” từng làm nên tên tuổi CLB. Sự chắc chắn nơi hàng thủ không chỉ mang lại điểm số mà còn củng cố niềm tin chiến thắng, mở ra hy vọng cạnh tranh Scudetto trong mùa giải mới.