Trung Quốc đẩy mạnh bơm tiền trước Tết Nguyên đán

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc đưa tin, ngân hàng trung ương Trung Quốc sẽ bổ sung sự thiếu hụt thanh khoản trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngay cả khi các thị trường đang phân chia về việc liệu nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thêm nới lỏng tiền tệ hay không.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) sẽ đẩy mạnh việc bơm tiền mặt thông qua hoạt động thị trường mở vào hệ thống ngân hàng từ nửa cuối tháng để đáp ứng nhu cầu tiền mặt ngày càng tăng từ các công ty và hộ gia đình trước kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Trung Quốc bắt đầu từ ngày 31/1 năm nay.

Trung Quốc đẩy mạnh bơm tiền trước Tết Nguyên đán - 1

“Nhiều tổ chức tài chính tin rằng chắc chắn rằng ngân hàng trung ương sẽ duy trì tính thanh khoản dồi dào hợp lý... và có khả năng sử dụng các công cụ chính sách khác nhau bao gồm các khoản vay ngược và cơ sở cho vay trung hạn (MLF) để đáp ứng nhu cầu cấp vốn hợp lý của các tổ chức”, tờ báo này cho hay.

Ming Ming, nhà kinh tế trưởng tại Citic Securities, dự kiến khoảng cách thanh khoản trong hệ thống ngân hàng Trung Quốc sẽ đạt 2,6 nghìn tỷ nhân dân tệ (408,08 tỷ USD) vào tháng Giêng.

Theo dữ liệu chính thức, hệ thống tài chính cũng có khả năng phải đối mặt với những căng thẳng bổ sung, với các khoản vay MLF trị giá 500 tỷ nhân dân tệ khác sẽ hết hạn trong tháng này. Các nhà phát triển gặp nhiều khó khăn của Trung Quốc đang phải đối mặt với một chuỗi thời hạn hoàn trả trái phiếu.

Nomura ước tính rằng các nhà phát triển Trung Quốc có khoảng 210 tỷ nhân dân tệ trái phiếu trong và ngoài nước đáo hạn trong quý đầu tiên của năm nay, điều này có thể ảnh hưởng đến cả tính thanh khoản và tâm lý thị trường.

Những người tham gia thị trường và các nhà phân tích đều kỳ vọng PBOC sẽ tăng cường cung cấp thanh khoản trước kỳ nghỉ lễ dài ngày, nhưng vẫn chưa biết liệu ngân hàng trung ương có cắt giảm lãi suất đối với các khoản vay MLF hay không sau khi giảm nhẹ lãi suất cơ bản cho vay (LPR) vào tháng 12.

Lợi tức trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Trung Quốc đã giảm vào tháng trước xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2020. Zhang Xu, nhà phân tích trưởng tại Everbright Securities, cho biết điều đó phản ánh "kỳ vọng cực kỳ lạc quan" của thị trường về việc nới lỏng tiền tệ nhiều hơn.

"Chúng tôi tin rằng cơ hội cắt giảm lãi suất là không cao. Xem xét mức độ đòn bẩy tương đối cao hiện tại trên thị trường trái phiếu, những thay đổi về mức thanh khoản sẽ được tăng lên", ông Ming cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Mạo hiểm đầu tư vào Apple, Warren Buffett đã lãi bao nhiêu?

5% cổ phần của Apple mà Berkshire Hathaway mua lại vào năm 2018 với giá 36 tỷ USD hiện trị giá 160 tỷ USD khi gã khổng lồ công...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo CNA) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN