Tp.HCM: Nguy cơ mất an toàn từ khu "đất vàng" vừa bị thu hồi

Khu đất vàng 6300m2 vừa bị UBND Tp.HCM thu hồi nằm trên số 33 đường Nguyễn Du và 34,36,42 đường Chu Mạnh Trinh (quận 1) đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.

UBND TpHCM vừa ra quyết định thu hồi khu đất rộng gần 6.300m2 tại địa chỉ số 33 Nguyễn Du và số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, thuộc thửa số 6, tờ bản đồ số 17, Bộ địa chính phường Bến Nghé, quận 1 do C ông ty TNHH thương mại, dịch vụ và xây dựng Việt Hân Sài Gòn nhận chuyển nhượng từ Tổng Công ty Lương thực miền Nam - Công ty TNHH một thành viên (Vinafood 2, nay là Tổng Công ty Lương thực miền Nam). 

Theo quyết định của UBND Tp.HCM, Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và xây dựng Việt Hân Sài Gòn phải thực hiện bàn giao diện tích đất thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để quản lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai và các nghĩa vụ tài chính khác.

Trước đây, tại khu đất số 42 Chu Mạnh Trinh có 4 tòa nhà cao tầng và một số công trình khác. Hiện, 4 tòa nhà và các công trình đã bị tháo dỡ để làm bãi giữ xe ô tô và xe máy.

Trước đây, tại khu đất số 42 Chu Mạnh Trinh có 4 tòa nhà cao tầng và một số công trình khác. Hiện, 4 tòa nhà và các công trình đã bị tháo dỡ để làm bãi giữ xe ô tô và xe máy.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, tại số 33 đường Nguyễn Du và 34,36,42 đường Chu Mạnh Trinh (quận 1), các bức tường bao quanh khu vực này đều đã xuống cấp, nứt vỡ nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, tại số 33 đường Nguyễn Du và 34,36,42 đường Chu Mạnh Trinh (quận 1), các bức tường bao quanh khu vực này đều đã xuống cấp, nứt vỡ nghiêm trọng.

Một góc bên trong bãi giữ xe bị đổ vỡ, chất đầy rác.

Một góc bên trong bãi giữ xe bị đổ vỡ, chất đầy rác.

Công trình bị tháo dỡ nằm ngổn ngang, một phần bức tường chưa được đập hết nằm bên cạnh số 36 Chu Mạnh Trinh. 

Công trình bị tháo dỡ nằm ngổn ngang, một phần bức tường chưa được đập hết nằm bên cạnh số 36 Chu Mạnh Trinh. 

Khu vực tường thường xuyên có người dân hoạt động, đi lại.

Khu vực tường thường xuyên có người dân hoạt động, đi lại.

Biển cảnh báo vây xung quanh các bức tường.

Biển cảnh báo vây xung quanh các bức tường.

Phần trụ bên của tường tại số 36 Chu Mạnh Trinh đã bị nứt gãy hoàn toàn, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Phần trụ bên của tường tại số 36 Chu Mạnh Trinh đã bị nứt gãy hoàn toàn, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Một góc khu tập thể tại số 33 Nguyễn Du đã cũ kỹ, xuống cấp.

Một góc khu tập thể tại số 33 Nguyễn Du đã cũ kỹ, xuống cấp.

Các bức tường đều có dấu hiệu xuống cấp từ lâu, cỏ cây mọc dày trên các vết nứt của bức tường.

Các bức tường đều có dấu hiệu xuống cấp từ lâu, cỏ cây mọc dày trên các vết nứt của bức tường.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ cũng có có Báo cáo kết luận số 2099 chỉ ra hàng loạt sai phạm xảy ra tại dự án bất động sản số 33 Nguyễn Du, 34-36-42 Chu Mạnh Trinh (quận 1). Đó là sau khi được Nhà nước giao hàng ngàn mét vuông đất vàng tại trung tâm Tp.HCM, Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) đã hợp tác lòng vòng với Công ty Việt Hân để "hô biến" đất công thành đất tư, lập dự án khống để vay ngân hàng nhiều ngàn tỷ đồng.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ cũng có có Báo cáo kết luận số 2099 chỉ ra hàng loạt sai phạm xảy ra tại dự án bất động sản số 33 Nguyễn Du, 34-36-42 Chu Mạnh Trinh (quận 1). Đó là sau khi được Nhà nước giao hàng ngàn mét vuông đất vàng tại trung tâm Tp.HCM, Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) đã hợp tác lòng vòng với Công ty Việt Hân để "hô biến" đất công thành đất tư, lập dự án khống để vay ngân hàng nhiều ngàn tỷ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Penthouse cao nhất thế giới có giá không tưởng, thuế phí dịch vụ gần 2 tỷ/tháng

Căn Penthouse tại toà chung cư cao nhất thế giới vừa được chào bán với mức giá khiến nhiều người choáng ngợp

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Duy ([Tên nguồn])
Thị trường bất động sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN