Sau phương Tây, loạt tập đoàn Trung Quốc lặng lẽ rút khỏi Nga vì “lý do khó nói”

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Các công ty Trung Quốc đang lặng lẽ rút khỏi Nga dưới áp lực từ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và các nhà cung cấp, nhưng vẫn lo sợ trước những cảnh báo từ Bắc Kinh

Các công ty công nghệ Trung Quốc đang âm thầm rút lui khỏi hoạt động kinh doanh ở Nga dưới áp lực từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nhà cung cấp, bất chấp lời kêu gọi của Bắc Kinh yêu cầu các công ty phải đấu tranh chống lại sức ép của nước ngoài.

Sau phương Tây, loạt tập đoàn Trung Quốc lặng lẽ rút khỏi Nga vì “lý do khó nói” - 1

Một số công ty lớn đang cắt giảm các lô hàng ở Nga, nơi các công ty công nghệ Trung Quốc thống trị thị trường cho nhiều sản phẩm, mà không đưa ra bất kỳ thông báo công khai nào.

Các công ty này bao gồm hãng máy tính khổng lồ Lenovo Group Ltd. và nhà sản xuất điện thoại thông minh và tiện ích Xiaomi Corp. Trái ngược với nhiều công ty phương Tây, các công ty này đã tránh đưa ra những tuyên bố công khai về lý do rút lui cũng như về cuộc chiến của Nga ở Ukraine hay hoạt động kinh doanh của họ khi Bắc Kinh phản đối các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Tập đoàn khổng lồ về máy bay không người lái tiêu dùng SZ DJI Technology Co. là một trong số ít các công ty Trung Quốc cho biết họ sẽ ngừng kinh doanh tại Nga và Ukraine cho đến khi có thông báo mới.

Động thái rút lui xảy ra sau làn sóng trừng phạt tài chính và kiểm soát xuất khẩu trên diện rộng do Mỹ và các đồng minh áp đặt lên Nga sau cuộc chiến tại Ukraine vào cuối tháng Hai. Hoa Kỳ đã đe dọa trừng phạt các công ty Trung Quốc không tuân theo các quy tắc.

Các công ty chip lớn của Mỹ cung cấp cho các công ty Trung Quốc đang ép buộc công ty khách hàng tuân thủ các quy tắc và đảm bảo chất bán dẫn của họ không nằm trong hàng hóa của bên thứ ba được vận chuyển đến Nga một cách vi phạm các quy tắc.

Bộ Thương mại Trung Quốc tháng trước thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt đã làm gián đoạn thương mại của Trung Quốc với Nga, nhưng kêu gọi các công ty "không phục tùng sự ép buộc từ bên ngoài và đưa ra các tuyên bố bên ngoài không phù hợp."

Sự sụt giảm mạnh xuất khẩu công nghệ sang Nga cho thấy bản chất sâu rộng của các biện pháp trừng phạt của phương Tây và khả năng thâm nhập sâu vào chuỗi cung ứng để ép buộc hành vi của các công ty, ngay cả khi chính phủ của các quốc gia nơi các công ty đó đặt trụ sở phản đối.

Dữ liệu thương mại chính thức cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga giảm 27% về giá trị từ tháng 2 đến tháng 3.

Trung Quốc đã mở rộng bộ công cụ gồm các biện pháp để chống lại các lệnh trừng phạt của nước ngoài, bao gồm các quy tắc có thể buộc các công ty Trung Quốc không tuân thủ các lệnh trừng phạt nước ngoài mà họ cho là không hợp lý, mặc dù cho đến nay Bắc Kinh chưa ban hành bất kỳ lệnh không tuân thủ nào như vậy.

Khi các lệnh trừng phạt của Mỹ tấn công các công ty Trung Quốc, các hành động này có nguy cơ làm gia tăng rạn nứt giữa Mỹ và Trung Quốc về cuộc xung đột Nga-Ukraine và tiếp tục kích động tham vọng của Trung Quốc trong việc phát triển chuỗi cung ứng độc lập với công nghệ của Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

“Ác mộng Vũ Hán” lặp lại vì Covid-19, thành phố giàu nhất Trung Quốc hoang tàn không bóng người

Trung tâm tài chính nhộn nhịp bậc nhất Trung Quốc đã đi vào bế tắc với 26 triệu cư dân bị phong tỏa. Những bức ảnh siêu thực cho thấy những con phố trống trải khi cư dân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo Bangkok Post) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN