Nhà máy Rạng Đông, Bia Việt Hà cùng 58 cơ sở phải di dời ở Hà Nội
Hà Nội đưa 58 cơ sở vào diện di dời, trong đó có Rạng Đông, Bia Việt Hà, May 40, Giấy Tissue Sông Đuống... Nhiều khu đất sau đó được quy hoạch làm trường học, cây xanh, công trình công cộng.
Những khu đất sản xuất lớn nằm trong diện di dời
Theo quyết định mới của UBND TP. Hà Nội, danh sách gồm 58 cơ sở thuộc đô thị trung tâm và các khu vực khác. Trong số này, 57 cơ sở đã được HĐND thành phố đưa vào danh mục từ tháng 11/2025, còn một trường hợp được bổ sung trong năm 2026.
Tại khu vực Khương Đình, đáng chú ý là khu đất rộng khoảng 57.416 m2 của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông tại số 87 - 89 Hạ Đình. Theo định hướng quy hoạch, quỹ đất này có thể được tổ chức thành nhiều nhóm chức năng, từ công trình công cộng, hỗn hợp đến trường học, cây xanh và giao thông.
Trong đó, một phần diện tích được xác định dành cho trường tiểu học, trường trung học phổ thông cùng hệ thống cây xanh phục vụ đơn vị ở.
Lô đất 5,7 ha Nhà máy Rạng Đông này nằm trong “thủ phủ công nghiệp” một thời của Hà Nội từ lâu được đánh giá là "đất vàng".
Cách đó không xa, khu đất khoảng 23.848 m2 tại 88 Hạ Đình của Công ty CP May 40 cũng thuộc danh sách. Theo quy hoạch, khu đất này được định hướng sử dụng vào mục đích công cộng sau khi cơ sở hiện hữu được di chuyển.
Tại phường Tương Mai, 4 cơ sở với tổng diện tích khoảng 47.000 m2 nằm trong diện phải di dời. Phần lớn diện tích thuộc khu đất hơn 39.000 m2 của Công ty CP Xuất nhập khẩu rau quả tại 389 Trương Định.
Một cơ sở khác là Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Dệt kim Đông Xuân tại 250 Minh Khai. Khu đất khoảng 2.266 m2 này được quy hoạch để phát triển trường mầm non, nhà trẻ.
Cũng trên tuyến Minh Khai, cơ sở của Công ty Bia Việt Hà tại số 254 có diện tích khoảng 5.000 m2.
Không chỉ các nhà máy nằm trong khu vực nội đô, danh mục còn bao gồm nhiều cơ sở sản xuất có diện tích rất lớn. Chẳng hạn, Công ty CP Giấy Tissue Sông Đuống tại 672 Ngô Gia Tự có khu đất rộng hơn 77.300 m2; Tổng công ty May Đức Giang tại 59 Đức Giang có diện tích gần 36.800 m2.
Đáng chú ý hơn cả là một số cụm công nghiệp với quy mô hàng chục ha. Cụm công nghiệp Lai Xá rộng hơn 491.000 m2, Cụm công nghiệp An Khánh khoảng 297.500 m2, Cụm công nghiệp Lại Yên khoảng 272.000 m2 và Cụm công nghiệp Từ Liêm khoảng 255.300 m2.
Nhiều khu đất nhà máy sau di dời được định hướng chuyển sang trường học, cây xanh và công trình công cộng.
Bên cạnh nhà máy, danh sách còn có nhiều trụ sở và cơ sở hoạt động nằm xen kẽ trong khu dân cư. Tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám có 3 địa điểm thuộc diện di chuyển, gồm Công ty In khoa học kỹ thuật tại 101A Nguyễn Khuyến, Công ty Xây lắp và cơ khí cầu đường tại 460 ngõ 88 Trần Quý Cáp và Công ty Xây lắp máy điện nước Hà Nội tại 59 ngõ Thông Phong.
Phường Láng là một trong những địa bàn có số lượng cơ sở phải di dời lớn, với 10 trường hợp. Một số khu đất trên các tuyến Láng Hạ, Vũ Ngọc Phan được nghiên cứu gắn với phương án tái thiết khu tập thể Nam Thành Công và chương trình cải tạo chung cư cũ của Hà Nội.
Một số địa điểm khác được định hướng trực tiếp để bổ sung hạ tầng xã hội. Khu đất khoảng 2.863 m2 của Công ty CP Nhựa y tế Mediplast tại 89 Lương Định Của được quy hoạch làm trường mầm non.
Trong khi đó, khu đất hơn 6.000 m2 của Công ty CP Dây và cáp điện Thượng Đình Cadisun tại ngõ 320 Khương Đình được định hướng bố trí không gian cây xanh và bãi đỗ xe.
Việc chuyển đổi các khu đất này được đặt trong tổng thể quy hoạch đô thị của thành phố, qua đó từng bước đưa những cơ sở sản xuất, trụ sở không còn phù hợp ra khỏi khu vực đô thị và dành quỹ đất cho các nhu cầu hạ tầng đang thiếu.
Hơn 2.199 m2 đất tại 11A Cát Linh vừa được Hà Nội cho phép chuyển sang hình thức trả tiền thuê một lần, mở ra bước chuyển mới với khu đất vàng này.
Nguồn: [Link nguồn]
-24/08/2026 05:57 AM (GMT+7)

