Kinh tế 24h: Chứng khoán 'đỏ lửa' đầu tuần

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Chứng khoán 'đỏ lửa' đầu tuần; Nhiều tỷ phú Mỹ sẽ tham gia thương vụ TikTok; Agribank lên tiếng việc cựu Chủ tịch Nguyễn Thế Bình bị truy nã... là những tin tức kinh tế - thị trường nổi bật nhất 24h qua.

Giá tiền ảo Pi lần đầu xuống dưới 0,2 USD

Giá tiền ảo Pi Network bất ngờ giảm mạnh từ 0,35 USD xuống 0,18 USD vào trưa 22/9/2025, mức thấp nhất kể từ khi mở mạng tháng 2/2025, trước khi hồi phục về 0,3 USD. So với đỉnh 3 USD, Pi đã mất 94% giá trị. Nhiều nhà đầu tư chịu thiệt hại lớn. Văn Khang (TP HCM) mất gần 3.000 USD khi chơi Hợp đồng tương lai, dự đoán giá tăng từ “đáy” 0,33 USD. Hoàng Phương (Dak Lak) đầu tư 5.000 USD mua token ở mức 0,36 USD, giờ chỉ còn hơn một nửa.

Giá Pi giảm mạnh trưa 22/9. Ảnh: Duy Phong/VnExpress

Giá Pi giảm mạnh trưa 22/9. Ảnh: Duy Phong/VnExpress

Nguyên nhân giá sập, theo Hoàng Anh (quản trị viên nhóm Pi Network), là do thị trường tiền số biến động (Bitcoin giảm từ 115.000 USD xuống 111.000 USD) và lượng token Pi tăng mạnh (từ 6,9 tỷ lên 8,2 tỷ trong hai tháng), gây áp lực giảm giá. Trước đây, Pi ít chịu ảnh hưởng thị trường chung, nhưng lần này biến động bất thường.

Giới chuyên gia cảnh báo về Pi. Cointribune chỉ ra khối lượng mua thấp, thiếu chất xúc tác và động lực cộng đồng suy giảm. Beincrypto nhận định Pi có nguy cơ rơi vào “vùng lãng quên” nếu không cải thiện. Nguyễn Hà Minh Thông (Cabo Capital) nhấn mạnh niềm tin thị trường sụt giảm, chỉ số FDV 35 tỷ USD phi thực tế, thanh khoản thấp, cho thấy “tín hiệu chết” của dự án. Ông khuyên nhà đầu tư cẩn trọng.

Pi Network, ra đời 2019, nổi tiếng với cơ chế “đào” miễn phí qua ứng dụng, thu hút nhiều người Việt. Tuy mở mạng từ tháng 2/2025, dự án vẫn bị đánh giá thiếu hoàn chỉnh do chưa có hợp đồng thông minh và mã nguồn mở.

Chứng khoán 'đỏ lửa' đầu tuần

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 22/9/2025 giảm mạnh, VN-Index mất 24 điểm, đóng cửa tại 1.634 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ 5 liên tiếp. Áp lực bán khiến hơn 260 cổ phiếu trên sàn TP HCM "đỏ lửa", gấp gần 4 lần số mã tăng. VN30 cũng chịu tác động nặng, với 27/30 mã giảm, chỉ BID và TPB tăng, hỗ trợ thị trường.

VIC giảm 2,9% xuống 148.800 đồng, ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN-Index, theo sau là CTG, VHM, VCB, VPB, HPG. Nhóm chứng khoán chịu áp lực xả mạnh, trừ VIX giữ sắc xanh, các mã SSI, VCI, HCM, VND giảm trên 2%. Ngân hàng cũng điều chỉnh, EIB giảm mạnh nhất (4,2% xuống 25.000 đồng), CTG, VPB, HDB, TCB, SHB giảm trên 2%. Cổ phiếu thép (HPG -2,9%), dầu khí (GAS, PLX), cảng biển cũng bị bán mạnh.

Bất động sản phân hóa: VHM, VRE, NVL giảm, nhưng PDR, LDG, HDG, DIG tăng nhẹ 1-2%. Thanh khoản đạt 35.100 tỷ đồng, tăng 6.000 tỷ đồng so với phiên trước, nhưng thấp hơn mức trung bình tháng trước. HPG dẫn đầu giá trị khớp lệnh (1.890 tỷ đồng), theo sau là SSI, VIX, FPT, VPB, SHB.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ tư, rút 5.100 tỷ đồng, tập trung vào CTG (5,5 triệu cổ phiếu) và MBB (5,1 triệu cổ phiếu). Các công ty chứng khoán nhận định VN-Index có thể lùi về 1.600 điểm nếu áp lực bán tiếp diễn, nhưng lực cầu "bắt đáy" mạnh tại đây có thể giúp thị trường phục hồi.

Đề xuất định danh người livestream bán hàng qua VneID

Dự thảo Luật Thương mại điện tử, trình bày tại Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 22/9/2025, đề xuất định danh người livestream bán hàng qua VneID để chống thất thu thuế và quản lý hiệu quả hơn. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết dự thảo gồm 8 chương, 50 điều, nhằm khắc phục hạn chế của các nghị định hiện hành (Nghị định 52/2013 và 85/2021) vốn thiếu hiệu lực điều chỉnh các vấn đề đa ngành trong thương mại điện tử.

Thương mại điện tử Việt Nam xếp thứ 3 Đông Nam Á về quy mô (2024) và thứ 5 thế giới về tăng trưởng (2022). Tuy nhiên, các mô hình mới như livestream bán hàng phát triển nhanh, nhưng chưa có quy định riêng, dẫn đến khó khăn trong quản lý, đặc biệt về hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ người tiêu dùng, dữ liệu cá nhân và thất thu thuế. Nhiều phiên livestream đạt doanh thu hàng tỷ đồng nhưng không nộp thuế, hoặc như vụ hoa hậu Thùy Tiên quảng cáo kẹo Kera, thổi phồng công dụng, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Dự thảo bổ sung quy định định danh người bán trong nước qua VneID, người bán nước ngoài qua giấy tờ hợp pháp; tăng trách nhiệm của nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội trong rà soát, lưu trữ thông tin, bảo vệ người tiêu dùng, ngăn lạm dụng độc quyền và thao túng thuật toán. Các nền tảng nước ngoài phải thành lập hoặc ủy quyền pháp nhân tại Việt Nam. Quy định về livestream và tiếp thị liên kết cũng được bổ sung để đảm bảo minh bạch và trách nhiệm.

Công ty của Warren Buffett bán hết cổ phiếu BYD

Berkshire Hathaway, công ty đầu tư của tỷ phú Warren Buffett, đã bán hết cổ phiếu BYD sau ba năm thoái vốn. Báo cáo tài chính quý I/2025 của Berkshire Hathaway Energy cho thấy giá trị khoản đầu tư vào BYD bằng 0, và người phát ngôn xác nhận tập đoàn không còn sở hữu cổ phần hãng xe điện Trung Quốc.

Gian hàng của BYD tại Triển lãm ôtô Munich. Ảnh: Reuters

Gian hàng của BYD tại Triển lãm ôtô Munich. Ảnh: Reuters

Berkshire đầu tư vào BYD năm 2008 với 230 triệu USD mua 10% cổ phần (225 triệu cổ phiếu), theo đề xuất của Charlie Munger. Buffett từng khen ngợi nhà sáng lập BYD Wang Chuanfu và thăm nhà máy năm 2010. Munger gọi đây là khoản đầu tư xuất sắc nhất của Berkshire. Tuy nhiên, từ 2022, Berkshire bắt đầu bán cổ phiếu khi giá BYD tăng hơn 20 lần. Đến tháng 6/2024, họ bán 76% cổ phần, còn dưới 5% (54 triệu cổ phiếu), không cần công bố giao dịch theo quy định sàn Hong Kong.

Buffett không giải thích chi tiết lý do thoái vốn, chỉ nói BYD là “công ty phi thường” nhưng Berkshire muốn sử dụng tiền hiệu quả hơn. Cùng thời điểm, họ cũng bán gần hết cổ phần TSMC trị giá 4 tỷ USD. Danh mục đầu tư của Berkshire chủ yếu tập trung tại Mỹ, với Apple (68 tỷ USD), American Express, Bank of America, Coca-Cola là các khoản lớn nhất; BYD là ngoại lệ.

BYD, thành lập năm 1995 bởi Wang Chuanfu, khởi đầu sản xuất pin, chuyển sang xe xăng năm 2005 và xe điện từ 2010, hiện là hãng xe điện lớn nhất thế giới.

Nhiều tỷ phú Mỹ sẽ tham gia thương vụ TikTok

Tổng thống Donald Trump ngày 21/9/2025 tiết lộ, trong phỏng vấn Fox News, rằng các tỷ phú Mỹ Larry Ellison (Chủ tịch Oracle), Michael Dell (CEO Dell Technologies) và Lachlan Murdoch (CEO Fox Corp., con trai Rupert Murdoch) sẽ tham gia nhóm tiếp quản thuật toán TikTok Mỹ. Ông cho biết Rupert Murdoch "cũng có thể tham gia", nhưng theo nguồn tin, các thành viên nhà Murdoch đầu tư qua Fox Corp., không cá nhân, nhằm bù đắp mảng truyền hình suy giảm.

Rupert Murdoch (trái), Larry Ellison và Michael Dell sẽ tham gia thương vụ TikTok. Ảnh: Aletihad

Rupert Murdoch (trái), Larry Ellison và Michael Dell sẽ tham gia thương vụ TikTok. Ảnh: Aletihad

Tuần trước, ông Trump tuyên bố tìm được nhóm nhà đầu tư Mỹ mua TikTok, sau thỏa thuận khung Mỹ-Trung. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent xác nhận hai nước sẽ gặp để hoàn tất. Thư ký Báo chí Karoline Leavitt cho biết TikTok có HĐQT 7 thành viên, 6 người Mỹ; Oracle quản lý dữ liệu và quyền riêng tư (đã lưu trữ từ 2020). ông Trump cũng đề cập cuộc gọi "hiệu quả" với Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 19/9, đạt tiến triển.

Thương vụ tuân thủ luật Quốc hội Mỹ tháng 4/2024: TikTok phải bán ~80% tài sản cho nhà đầu tư Mỹ, nếu không bị cấm. Nhóm ban đầu gồm Oracle, Silver Lake, Andreessen Horowitz; nay có thay đổi với sự tham gia mới. TikTok có 170 triệu người dùng Mỹ, bị nghi ngờ thu thập dữ liệu cho Trung Quốc (TikTok phủ nhận). Đây là bước ngoặt sau nhiều năm tranh cãi, giúp ứng dụng tiếp tục hoạt động.

Vingroup lập thêm công ty sản xuất người máy

Vingroup vừa thành lập Công ty cổ phần Nghiên cứu, Phát triển và ứng dụng robot hình người VinDynamics với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó tập đoàn góp 252 tỷ đồng (51%). Công ty tập trung nghiên cứu, phát triển, sản xuất và chuyển giao công nghệ robot.

Trước đó, Vingroup đã lập VinRobotics và VinMotion, cũng sở hữu 51% vốn, đều trong lĩnh vực robot. Tại triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đầu tháng 9/2025, tập đoàn giới thiệu các robot có khả năng đi lại, tương tác, trò chuyện tự nhiên.

Vingroup có ba trụ cột chính: bất động sản, công nghệ - công nghiệp, thiện nguyện xã hội; đang đẩy mạnh hạ tầng và năng lượng. Nửa đầu năm 2025, doanh thu đạt 130.475 tỷ đồng (gấp đôi năm ngoái), lợi nhuận sau thuế 4.539 tỷ đồng. Bất động sản chiếm lớn nhất (70.500 tỷ đồng, tăng 167%), sản xuất (chủ yếu VinFast) tăng 134% với 33.000 tỷ đồng; VinFast bàn giao 72.167 xe điện quý II (gấp 3,2 lần). Nhà máy thứ hai tại Hà Tĩnh công suất 200.000 xe/năm đã vận hành.

Agribank lên tiếng việc cựu Chủ tịch Nguyễn Thế Bình bị truy nã

Agribank chính thức lên tiếng về việc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) khởi tố và truy nã ông Nguyễn Thế Bình (71 tuổi, quê Hưng Yên), nguyên Chủ tịch HĐTV Agribank, liên quan vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" tại Chi nhánh 6 và các đơn vị liên quan. Quyết định khởi tố vụ án số 10/QĐ-CSKT-P2 ngày 25/1/2024, khởi tố bị can số 957/QĐ-CSKT-P2 ngày 12/9/2025, và truy nã số 3338/QĐTN-CSKT-P2 ngày 13/9/2025, theo khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự.

Sai phạm xảy ra thời ông Bình làm Tổng giám đốc (từ 2007) và Chủ tịch HĐTV (6/2009-7/2011), liên quan "siêu lừa" Dương Thanh Cường (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát). Ông Cường lập hồ sơ vay 170 tỷ đồng cho dự án trung tâm thương mại tại 10 Âu Cơ (thế chấp giấy chứng nhận tạm thời), sau vay thêm 628 tỷ đồng cho Khu biệt thự vườn Thanh Phát (xã Phong Phú, Bình Chánh), gây thất thoát hơn 966 tỷ đồng. Ông Cường mượn giấy chứng nhận để thế chấp ngân hàng khác, không trả.

Agribank khẳng định đây là trách nhiệm cá nhân ông Bình, người đã rời ngân hàng nhiều năm, không ảnh hưởng hoạt động quản trị, kinh doanh hiện tại. Ngân hàng tuân thủ pháp luật, phối hợp cơ quan chức năng, đảm bảo an toàn, ổn định, quyền lợi khách hàng. C03 kêu gọi ông Bình đầu thú để hưởng khoan hồng; nếu không, sẽ truy tố, xét xử.

Giá vàng tuần tới được dự báo đi ngang

Giá vàng tuần tới được dự báo đi ngang sau quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khi thị trường thiếu tin tức quan trọng. Khảo sát Kitco News với 15 nhà phân tích Wall Street cho thấy 6 dự đoán tăng, 3 giảm, và 6 giữ ổn định. Trong khi đó, 58% nhà đầu tư Main Street (285 phiếu) kỳ vọng tăng, 24% giảm, 18% cho rằng giằng co.

Colin Cieszynski (SIA Wealth Management) cho rằng vàng cần củng cố sau đà tăng mạnh, với thị trường chậm lại cuối quý. Philippe Gijsels (BNP Paribas Fortis) dự giá quanh 3.600 USD/ounce, được hỗ trợ bởi khả năng cắt giảm lãi suất tiếp theo. Adrian Day (Adrian Day Asset Management) nhận định khó tăng do chỉ báo kỹ thuật yếu, nhưng cũng không giảm, khi nhà đầu tư ngoài Mỹ (như Bắc Kinh, Thượng Hải) ít phụ thuộc Fed.

James Stanley (Forex) lạc quan, cho rằng giá tiếp tục phản ánh cắt giảm lãi suất, sụt giảm là cơ hội mua vào. Rich Checkan (Asset Strategies International) dự vàng, bạc tăng vọt nhờ căng thẳng địa chính trị (Ukraine, Gaza) sau chốt lời. Tuần tới, các chỉ số lạm phát, công nghiệp, nhà ở sẽ ảnh hưởng, cùng sự quan tâm đến ứng viên Chủ tịch Fed thay ông Jerome Powell (hết nhiệm kỳ 5/2026).

Chuyên gia nêu điều kiện để chứng khoán trở lại vùng đỉnh 1.700 điểm

VN-Index trải qua tuần biến động, tiến sát đỉnh 1.700 điểm hai phiên đầu nhưng giảm 4 phiên liên tiếp, chốt tuần ở 1.658 điểm (giảm 0,52%), mất 35 điểm so với đỉnh. HNX-Index giảm 0,9% (276 điểm), UPCoM-Index gần như đi ngang (111 điểm).

Nhiều cổ phiếu giảm sâu, khiến tài khoản nhà đầu tư thiệt hại nặng, như anh Lê Quốc (TP.HCM) mất 10-15% (hàng trăm triệu đồng), dù chỉ số giảm nhẹ. Thanh khoản trung bình 28.000 tỷ đồng/phiên, giảm 15%, chủ yếu nhờ VIC, nếu không hỗ trợ, chỉ số có thể giảm mạnh hơn. Nhóm chứng khoán (-5-10%), ngân hàng, bất động sản (-3-7%) giảm, một số mã lao dốc 15% trong hai tuần.

Khối ngoại bán ròng 2.000 tỷ đồng tuần thứ ba liên tiếp, tập trung ngân hàng, thép, tăng tâm lý thận trọng. Yếu tố quốc tế như Fed hạ lãi suất 0,25% và lo ngại suy thoái Mỹ làm dòng vốn chậm quay lại, dù nâng hạng FTSE chưa đủ tác động.

Chuyên gia Đinh Việt Bách (Pinetree) cảnh báo hiện tượng "ru ngủ, cưa chân bàn", với biến động từ đáo hạn phái sinh và cơ cấu ETF. SHS dự VN-Index có thể thủng hỗ trợ 1.603 điểm nếu bán mạnh, cần thanh khoản vượt 35.000-37.000 tỷ để xác lập xu hướng. CSI cho rằng khó vượt 1.700 điểm tuần tới, nên giữ tiền mặt, hạn chế margin, chờ vùng giá hấp dẫn.

Tuần qua, vàng lập kỷ lục mới trên 3.700 USD/ounce, nhưng sau động thái cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thị trường dường như bước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trung Nguyên ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN