iPhone "bầm dập" thê thảm vì dịch Covid-19

Các số liệu mới được công bố của Trung Quốc cho thấy các vấn đề liên quan đến virus corona của Apple có thể trở nên tồi tệ hơn do nhu cầu iPhone bị ảnh hưởng lớn.

Apple bán ra 494.000 iPhone tại Trung Quốc trong tháng 2, giảm 61% so với con số 1,3 triệu mà công ty đã bán vào tháng 2 năm 2019, theo dữ liệu công bố từ Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc (CAICT).

Apple chưa xác nhận dữ liệu bán hàng này, tuy nhiên sự sụt giảm mạnh cho thấy virus corona, vốn tác động mạnh đến Trung Quốc hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, đang ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của Apple là điện thoại thông minh.

Doanh số iPhone giảm mạnh khi dịch corona bùng phát (Nguồn: Fortune)

Doanh số iPhone giảm mạnh khi dịch corona bùng phát (Nguồn: Fortune)

Tháng trước, Apple tuyên bố rằng họ sẽ không thể hoàn thành mục tiêu doanh thu từ 63 tỷ đến 67 tỷ đô la trong quý I vì ảnh hưởng của virus corona đối với hoạt động kinh doanh. Apple cho biết các nhà máy sản xuất tại Trung Quốc cung cấp sản lượng ít hơn và nhu cầu thấp hơn dự kiến do những cửa hàng Trung Quốc bị đóng cửa, nên họ buộc phải từ bỏ mục tiêu doanh thu đó.

Trong cuộc phỏng vấn với Fortune, nhà phân tích Laura Martin của Needham & Co. cho biết doanh số tại Trung Quốc của Apple chiếm khoảng 15% tổng doanh thu của công ty này trong quý kết thúc vào tháng 3. Và nếu xét đến chuyện iPhone đang chiếm phần lớn doanh số bán hàng của Apple tại Trung Quốc, chỉ riêng việc giảm 61% doanh số iPhone Trung Quốc trong tháng 2 có thể khiến hiệu suất quý của Apple bị “bay mất” hàng tỷ USD.

"Doanh số iPhone giảm là trở ngại cho iPad, AirPods và các sản phẩm khác mà Apple bán", Laura Martin nói thêm. Bà cho biết doanh số máy tính bảng, phụ kiện và các doanh nghiệp khác của Apple có thể giảm nhiều như iPhone.

Triển vọng tiêu dùng là điều Laura Martin xem là câu chuyện lớn tiếp theo của Apple. Bà lưu ý hầu hết chuyên gia trong ngành đã tập trung vào chuỗi cung ứng của Apple. Tuy nhiên, dữ liệu mới nhất từ Trung Quốc cho thấy Apple đang phải đối mặt với vấn đề tiêu dùng có thể lớn hơn.

Dẫu vậy, không phải là đã mất tất cả. William Ho, nhà phân tích và chuyên gia về sản xuất tại 556 Ventures, cho biết hoạt động kinh doanh của Apple cuối cùng sẽ hồi phục, nhưng ông không tin Apple sẽ phục hồi doanh thu đã mất và trở lại ổn định cho đến nửa sau của năm nay, khi sản xuất sẽ hoạt động trở lại hết công suất.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau Trung Quốc, Apple đóng cửa toàn bộ cửa hàng tại Ý

Hiện tại, Apple đã phải đóng cửa tất cả các cửa hàng ở Ý do tình trạng virus corona diễn biến phức tạp tại nước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo Fortune) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN