Jack Ma bất ngờ đoạt lại ngôi vị người giàu nhất Châu Á giữa "bão" corona

Sự kiện: Kinh Doanh Jack Ma

Theo Bloomberg Billionaires Index, tỷ phú người Trung Quốc Jack Ma, người sáng lập tập đoàn thương mại điện tử lớn của tập đoàn Alibaba, đã lật đổ Ambani để có được vị trí hàng đầu ở châu Á

Chủ tịch của Reliance Industries Mukesh Ambani không còn là người giàu nhất châu Á do giá dầu giảm trong thời gian gần đây. Theo Bloomberg Billionaires Index, tỷ phú người Trung Quốc Jack Ma, người sáng lập tập đoàn thương mại điện tử lớn của tập đoàn Alibaba, đã lật đổ Ambani để có được vị trí hàng đầu ở châu Á.

Những lo ngại dai dẳng về tác động nghiêm trọng của dịch COVID-19 cùng với “cuộc tàn sát” gần đây trên thị trường dầu mỏ đã xóa đi 5,8 tỷ đô la khỏi giá trị ròng của người đứng đầu Reliance Industries.

Tỉ phú Mukesh Ambani (bên trái) vừa mất vị trí giàu nhất Châu Á vào tay tỉ phú Jack Ma (bên phải) (nguồn: BI)

Tỉ phú Mukesh Ambani (bên trái) vừa mất vị trí giàu nhất Châu Á vào tay tỉ phú Jack Ma (bên phải) (nguồn: BI)

Giá trị ròng hiện tại của Ambani lên tới 41,8 tỷ đô la, trong khi đó của Jack Ma là 44,5 tỷ đô la. Trên bảng xếp hạng toàn cầu, Ambani là người giàu thứ 19 chỉ sau Jack Ma, người đứng ở vị trí thứ 18.

Thị trường năng lượng lâm vào tình trạng rơi tự do kể từ phiên giao dịch ngày 9/3, với giá dầu trên các biến thể giảm mạnh khoảng 30%, mức giảm lớn nhất kể từ Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Sự trượt dốc diễn ra sau khi Ả Rập Xê Út gây sốc cho thị trường bằng cách phát động cuộc chiến giá cả sau khi không có sự đồng thuận nào giữa OPEC và Nga để cắt giảm sản lượng dầu thô như là một phần của hoạt động bình ổn thị trường.

Cổ phiếu của Reliance Industries (RIL) đã ghi nhận mức giảm tồi tệ nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây, khi nó giảm xuống mức thấp 1.094,95 Rupi/cổ phiếu. Cổ phiếu này đóng cửa ở mức 1.113,15 Rupee trong phiên giao dịch ngày 11/3, thấp hơn 156,90 Rupee hay 12,35% so với mức đóng cửa trước đó.

Sau khi giá cổ phiếu giảm, RIL cũng mất vương miện đối với công ty có vốn hóa thị trường cao nhất Ấn Độ cho Tata Consultingancy Services (TCS). Vào cuối phiên giao dịch hôm ngày 11/3, giá trị vốn hóa thị trường của RIL đứng ở mức 7,05 lakh rupee, trong khi đó của TCS là 7,40 lakh rupee.

Ambani kiểm soát gần 42% cổ phần của Reliance Industries, chủ sở hữu tổ hợp lọc dầu lớn nhất thế giới. Các doanh nghiệp khác của tập đoàn có trụ sở tại Mumbai bao gồm mạng không dây 4G trên khắp Ấn Độ.

Đứng đầu Bloomberg Billionaires Index là Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos với tài sản ròng trị giá 112 tỷ USD, tiếp theo là người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates với khối tài sản trị giá 106 tỷ USD.

Nguồn: [Link nguồn]

Tỷ phú Jack Ma chi 14 triệu USD để chống virus Corona

Trước tâm dịch Corona, tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Jack Ma quyên góp 100 triệu nhân dân tệ (hơn 14 triệu USD) thông qua quỹ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo Business-standard) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN