Tài sản “bốc hơi”, một đại gia Việt vừa rớt khỏi danh sách tỷ phú USD thế giới

Thị trường chứng khoán lại có thêm một phiên chìm trong sắc xanh sàn và sắc đỏ trước sự bấn loạn của nhà đầu tư.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 42,1 điểm (5,19%) xuống 769,25 điểm; HNX-Index giảm 3,55% xuống 101,78 điểm và UPCom-Index giảm 3,14% xuống 50,83 điểm.

VN-Index giảm 42,1 điểm (5,19%) xuống 769,25 điểm.

VN-Index giảm 42,1 điểm (5,19%) xuống 769,25 điểm.

Giao dịch khối ngoại diễn ra khá tiêu cực khi họ tiếp tục bán ròng hơn 430 tỷ đồng trên toàn thị trường và đây cũng là phiên bán ròng thứ 23 liên tiếp. Lực bán của khối ngoại tập trung vào các Bluechips như VIC (86,5 tỷ đồng), HPG (72,5 tỷ đồng), VJC (57,5 tỷ đồng), MSN (48,5 tỷ đồng)…

Thị trường bị áp đảo bởi phía giảm giá với 407 mã giảm và có tới 181 mã giảm sàn. Ở chiều ngược lại, chỉ có 108 mã tăng giá.

Hàng loạt ông lớn “máu mặt” như VCB, VIC, VHM, BID rơi vào trạng thái giảm sâu khi lấy đi của VN-Index từ 3 đến hơn 5 điểm.

Trong khi đó, CAV, QCG và YEG dù tăng giá nhưng không đủ lực để níu kéo thị trường.

Vốn hoá thị trường sẽ tiếp tục ghi nhận hàng tỷ USD trong phiên hôm nay. Chỉ điểm qua thiệt hại của một số mã lớn có thể thấy tâm lý hoảng loạn lan rộng đã khiến nhà đầu tư thực hiện bán tháo, bất chấp chất lượng cổ phiếu.

Chốt phiên, VIC giảm 5.200 đồng; VCB giảm 5.300 đồng; VHM giảm 4.500 đồng; BID giảm 2.750 đồng; SAB giảm 7.400 đồng; GAS giảm 4.400 đồng…Việc cổ phiếu lớn mất giá đã tạo ra áp lực rất nặng nền lên triển vọng phục hồi của chỉ số.

Trong đà lao dốc của thị trường chứng khoán, tài sản của các tỷ phú lớn trên sàn cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Theo cập nhật của Forbes, giá trị tài sản của giới tỷ phú trên thế giới liên tục sụt giảm trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc. Các tỷ phú USD của Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng trên.

 3 tỷ phú Việt còn lại trên bảng xếp hạng tỷ phú USD.

 3 tỷ phú Việt còn lại trên bảng xếp hạng tỷ phú USD.

Tính đến ngày 12/3, giá trị tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 5,7 tỷ USD, giảm 900 triệu USD so với cùng kỳ 2019. Tính riêng trong gần một tháng qua, khối tài sản của tỷ phú giàu nhất Việt Nam giảm 1,6 tỷ USD.

Chủ tịch Tập đoàn Vingroup hiện xếp thứ 329 trên danh sách người giàu nhất thế giới. Trước đó, ông Vượng luôn nằm trong nhóm 300 tỷ phú giàu nhất hành tinh từ khi danh sách tỷ phú 2019 được  Forbes công bố.

Cùng thời điểm, theo báo cáo của Bloomberg, tài sản của ông Vượng ở mức cao hơn, đạt 7,52 tỷ USD. Tuy nhiên, số này cũng đã giảm hơn 2,1 tỷ USD so với mốc cao nhất của ông hồi tháng 8/2019.

Người giàu thứ hai Việt Nam - Tổng giám đốc Hãng hàng không Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo- cũng chứng kiến giá trị tài sản bốc hơi 300 triệu USD trong chưa đầy 30 ngày, theo Forbes. Hiện khối tài sản của nữ tỷ phú Việt ước tính khoảng 2,1 tỷ USD. 

Tài sản của Chủ tịch Tập đoàn Ôtô Trường Hải (Thaco) Trần Bá Dương ít biến động hơn khi Thaco chưa niêm yết trên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, Forbes ước tính giá trị tài sản của ông Dương cũng đã sụt giảm 200 triệu USD. Hiện tỷ phú Trần Bá Dương đang nắm giữ 1,5 tỷ USD. 

Tổng cộng tài sản của 3 người giàu nhất Việt Nam đã sụt giảm hơn 2 tỷ USD trong chưa đầy một tháng.

Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Techcombank Hồ Hùng Anh vừa rớt khỏi danh sách tỷ phú USD thế giới. Giá trị tài sản của ông Hùng Anh hiện tại là 967 triệu USD, thấp hơn 300 triệu USD so với hồi giữa tháng 2.

Như vậy, Việt Nam chỉ còn 3 tỷ phú USD là ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Trần Bá Dương. Trước đó, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang cũng đã rời khỏi nhóm tỷ phú USD từ đầu năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Giá vàng hôm nay 12/3: Vàng vọt tăng mạnh mẽ khi COVID-19 thành đại dịch toàn cầu

Sáng nay giá vàng thế giới quay đầu tăng mạnh trở lại trong bối cảnh các nước cắt giảm lãi suất và WHO tuyên bố COVID-19...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Vy ([Tên nguồn])
Tin chứng khoán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN