Giới siêu giàu chi triệu USD xây hầm cất siêu xe, vàng dưới núi Alps

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 221 222 223 224225

Thụy Sĩ - Một tổ hợp hầm ngầm nằm dưới dãy Alps đang được xây dựng để phục vụ giới siêu giàu cất giữ Ferrari cổ, tác phẩm nghệ thuật và tài sản giá trị.

Dự án nằm dưới đèo Brünig, gần làng Lungern, do doanh nhân Thomas Gasser, Chủ tịch hội đồng quản trị Brünig Mega Safe, phát triển. Tổ hợp dự kiến gồm khoảng 20 kho riêng nằm dưới hơn 100 m đá đặc, tạo thành lớp bảo vệ tự nhiên trước nguy cơ đột nhập.

Đơn vị phát triển cho biết tiêu chuẩn an ninh tại đây sẽ tương đương Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ. Khách hàng có thể sử dụng không gian để bảo quản nhiều loại tài sản, từ vàng, trang sức, tác phẩm nghệ thuật có giá trị lớn tới ôtô cổ và những bộ sưu tập rượu đắt tiền.

Để sở hữu một hầm riêng, khách hàng phải chi ít nhất gần một triệu franc Thụy Sĩ, tương đương khoảng 1,23 triệu USD. Mỗi không gian được bán dưới hình thức thuê 99 năm.

Tổ hợp Brünig Mega Safe nằm sâu hơn 100 m dưới dãy Alps cung cấp khoảng 20 hầm riêng để giới siêu giàu cất vàng, siêu xe. Ảnh: NYPost

Tổ hợp Brünig Mega Safe nằm sâu hơn 100 m dưới dãy Alps cung cấp khoảng 20 hầm riêng để giới siêu giàu cất vàng, siêu xe. Ảnh: NYPost

Theo Gasser, khách hàng không thể đơn giản lái xe thẳng tới cửa hầm. Người sử dụng trước tiên phải đi qua một trạm kiểm soát đặc biệt, rời khỏi xe và trải qua nhiều lớp kiểm tra an ninh. Chi tiết của hệ thống này không được công khai, thậm chí các phóng viên đến tìm hiểu dự án cũng không được nhìn thấy lối vào tương lai của khu phức hợp.

Một điểm khác biệt của Brünig Mega Safe là người mua được đăng ký quyền đối với phần không gian riêng. "Khách hàng trở thành chủ sở hữu, có số thửa riêng trong sổ đăng ký đất đai và thậm chí có thể thế chấp tài sản", Gasser cho biết, theo Swissinfo.

Gia đình Gasser có nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác công trình ngầm, mỏ đá và sử dụng chất nổ. Công ty của họ hiện có khoảng 300 nhân viên. Dự án tại Lungern đang được thi công và dự kiến mở cửa vào năm tới.

Không gian này trước đây không hoàn toàn bí mật. Một phần khu vực từng là Cantina Caverna, gồm nhà hàng, địa điểm tổ chức sự kiện, trường bắn và trung tâm huấn luyện lính cứu hỏa, nơi mô phỏng các vụ cháy trong đường hầm.

Việc biến khu vực thành nơi cất giữ tài sản dành cho người giàu gây phản ứng trái chiều tại Lungern. Một số cư dân đặt câu hỏi "Vì sao ngôi làng nhỏ cần một khu hầm sang trọng dành cho tỷ phú?". Trong khi đó, một số người đón nhận ý tưởng thoải mái hơn, thậm chí đùa rằng họ chờ được nhìn thấy những chiếc Ferrari chạy trên các cung đường quanh dãy Alps.

Thụy Sĩ vốn có truyền thống lưu trữ tài sản giá trị trong các công trình nằm sâu dưới núi. Nhiều hầm quân sự cũ trong những năm qua đã được chuyển đổi thành kho bảo mật hoặc trung tâm dữ liệu có mức độ an ninh cao.

Bên trong các hầm chứa tiền dành cho giới siêu giàu ở Thụy Sĩ do công ty Bruenig Mega Safe xây dựng. Ảnh: Bruenig Mega Safe

Bên trong các hầm chứa tiền dành cho giới siêu giàu ở Thụy Sĩ do công ty Bruenig Mega Safe xây dựng. Ảnh: Bruenig Mega Safe

Theo Presence Switzerland, cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, các ngân hàng nước này quản lý khoảng 9.300 tỷ franc Thụy Sĩ tài sản trong năm 2024, tương đương khoảng 11.500 tỷ USD. Khoảng một nửa số tài sản đến từ khách hàng nước ngoài.

Dự án được phát triển trong bối cảnh nhu cầu tìm nơi bảo quản tài sản an toàn gia tăng trước những bất ổn kinh tế và địa chính trị. Xu hướng xây nơi trú ẩn và không gian bảo vệ riêng cho giới tỷ phú cũng xuất hiện ở nhiều nơi khác. Mark Zuckerberg, CEO Meta, được biết đến với khu bất động sản quy mô lớn tại Hawaii. Khu này có hầm trú ẩn dưới lòng đất, nguồn cung cấp thực phẩm, nước riêng và lối thoát hiểm.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 221 222 223 224225

Mỹ - Với diện tích hơn 10.000 m2 cùng nhiều tiện ích như hồ bơi dài 29 m, phòng poker bí mật, gara trưng bày xe thể thao, biệt thự Skyfall được giới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phạm Linh (Theo NyPost) ([Tên nguồn])
Giới siêu giàu ăn chơi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN