Cận cảnh quán bar ''khủng'' xây chui trong khu nghỉ dưỡng quốc tế Phượng Hoàng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Quán bar không phép rộng cả nghìn m2 trong khuôn viên dự án Khu nghỉ dưỡng và giải trí quốc tế Phượng Hoàng trên đồi Pháo Thủ (phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh) có chức năng là đất thể thao. Công ty TNHH Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng bị xử phạt 130 triệu đồng và yêu cầu bắt buộc dừng thi công, không đưa công trình vào sử dụng.

Theo báo cáo của UBND TP Bắc Ninh, ngày 23/8, đơn vị đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra vi phạm trật tự xây dựng tại đồi Pháo Thủ, phát hiện Công ty TNHH Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng (Công ty Phượng Hoàng) đã thực hiện việc thi công công trình xây dựng trên diện tích 23mx42m (trước đây là sân thể thao tennis), dựng khung thép, lợp tôn để hình thành quán bar (không có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền). Đồng thời, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính.

Theo báo cáo của UBND TP Bắc Ninh, ngày 23/8, đơn vị đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra vi phạm trật tự xây dựng tại đồi Pháo Thủ, phát hiện Công ty TNHH Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng (Công ty Phượng Hoàng) đã thực hiện việc thi công công trình xây dựng trên diện tích 23mx42m (trước đây là sân thể thao tennis), dựng khung thép, lợp tôn để hình thành quán bar (không có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền). Đồng thời, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính.

 Đến ngày 28/8, UBND  TP Bắc Ninh có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Phượng Hoàng. Người đại diện là ông Nguyễn Quốc Khánh, chức vụ Tổng giám đốc. Theo đó, công ty này bị phạt 130 triệu đồng với lý do tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

Đến ngày 28/8, UBND TP Bắc Ninh có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Phượng Hoàng. Người đại diện là ông Nguyễn Quốc Khánh, chức vụ Tổng giám đốc. Theo đó, công ty này bị phạt 130 triệu đồng với lý do tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

Theo quy hoạch chi tiết được Sở Xây dựng Bắc Ninh phê duyệt năm 2016, vị trí Công ty Phượng Hoàng xây dựng quán bar không phép có chức năng là khu đất thể thao. Khu đất này trước đây được sử dụng làm sân tennis.

Theo quy hoạch chi tiết được Sở Xây dựng Bắc Ninh phê duyệt năm 2016, vị trí Công ty Phượng Hoàng xây dựng quán bar không phép có chức năng là khu đất thể thao. Khu đất này trước đây được sử dụng làm sân tennis.

Hiện quán bar này các hạng mục gần như đã hoàn tất và đang được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với quy mô hoành tráng. Điều đáng nói, vị trí công trình không phép, sai quy hoạch này chỉ cách UBND phường Đáp Cầu khoảng hơn 500m.

Hiện quán bar này các hạng mục gần như đã hoàn tất và đang được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với quy mô hoành tráng. Điều đáng nói, vị trí công trình không phép, sai quy hoạch này chỉ cách UBND phường Đáp Cầu khoảng hơn 500m.

Công trình quán bar không phép trong khuôn viên dự án Khu nghỉ dưỡng và giải trí quốc tế Phượng Hoàng trên đồi Pháo Thủ có tên là PB Space Club có diện tích lên tới hơn 1.000m2.

Công trình quán bar không phép trong khuôn viên dự án Khu nghỉ dưỡng và giải trí quốc tế Phượng Hoàng trên đồi Pháo Thủ có tên là PB Space Club có diện tích lên tới hơn 1.000m2.

Cổng vào Khu nghỉ dưỡng và giải trí quốc tế Phượng Hoàng trên đồi Pháo Thủ.

Cổng vào Khu nghỉ dưỡng và giải trí quốc tế Phượng Hoàng trên đồi Pháo Thủ.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc cả một quán bar quy mô "khủng" xây sai quy hoạch, không có giấy phép mà không có sự phát hiện, ngăn chặn xử lý sớm cho thấy sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc cả một quán bar quy mô "khủng" xây sai quy hoạch, không có giấy phép mà không có sự phát hiện, ngăn chặn xử lý sớm cho thấy sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương.

Trao đổi với PV, ông Hạ Thế Long - Chủ tịch UBND phường Đáp Cầu cho rằng, sau khi nhận được phản ánh của nhân dân, phường đã chủ động báo cáo lên cấp trên để kết hợp và xử lý theo quy định. "Tuy nhiên, việc phát hiện, xử lý gặp khó khăn do công trình xây dựng trên đỉnh núi, bị khuất", ông Long phân trần. Cũng theo ông Long, UBND TP đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 130 triệu đồng với Công ty Phượng Hoàng, trong đó bắt buộc dừng thi công, không đưa công trình vào sử dụng. Đồng thời, yêu cầu trong 90 ngày chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, xin giấy phép xây dựng. Hết thời hạn này, chủ đầu tư vẫn chưa xin được giấy phép thì phải tự tháo dỡ công trình vi phạm, nếu không sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV, ông Hạ Thế Long - Chủ tịch UBND phường Đáp Cầu cho rằng, sau khi nhận được phản ánh của nhân dân, phường đã chủ động báo cáo lên cấp trên để kết hợp và xử lý theo quy định. "Tuy nhiên, việc phát hiện, xử lý gặp khó khăn do công trình xây dựng trên đỉnh núi, bị khuất", ông Long phân trần. Cũng theo ông Long, UBND TP đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 130 triệu đồng với Công ty Phượng Hoàng, trong đó bắt buộc dừng thi công, không đưa công trình vào sử dụng. Đồng thời, yêu cầu trong 90 ngày chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, xin giấy phép xây dựng. Hết thời hạn này, chủ đầu tư vẫn chưa xin được giấy phép thì phải tự tháo dỡ công trình vi phạm, nếu không sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Về quy trình cấp phép, đại diện Sở Xây dựng cho biết, để cấp giấy phép xây dựng thì chủ đầu tư phải xin điều chỉnh quy hoạch, bởi theo quy hoạch ban đầu được duyệt, khu đất này (khu đất xây quán bar không phép – PV) có chức năng là đất thể thao. Khi được điều chỉnh quy hoạch chủ đầu tư tiến hành lập dự án, sau đó Sở Xây dựng mới có cơ sở để cấp phép theo quy định. Sở cũng yêu cầu địa phương kiểm tra, rà soát quá trình phát hiện, xử lý công trình vi phạm. Cũng như việc “buông lỏng” quản lý, để công trình xây dựng gần xong nhưng không có giấy phép.

Về quy trình cấp phép, đại diện Sở Xây dựng cho biết, để cấp giấy phép xây dựng thì chủ đầu tư phải xin điều chỉnh quy hoạch, bởi theo quy hoạch ban đầu được duyệt, khu đất này (khu đất xây quán bar không phép – PV) có chức năng là đất thể thao. Khi được điều chỉnh quy hoạch chủ đầu tư tiến hành lập dự án, sau đó Sở Xây dựng mới có cơ sở để cấp phép theo quy định. Sở cũng yêu cầu địa phương kiểm tra, rà soát quá trình phát hiện, xử lý công trình vi phạm. Cũng như việc “buông lỏng” quản lý, để công trình xây dựng gần xong nhưng không có giấy phép.

Nguồn: [Link nguồn]

Cận cảnh ''tổ chim, chuồng cọp'' nhức nhối tại tập thể đầu tiên được Hà Nội lập quy hoạch

Tập thể Nghĩa Tân (phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là khu chung cư cũ đầu tiên được thành phố duyệt chi phí lập quy hoạch chi tiết. Dù mới được xây dựng từ năm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Vỹ ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN