Cổ phiếu VinFast tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm giá

Cổ phiếu VinFast đã chấm dứt chuỗi 9 phiên giảm liên tiếp khi phục hồi nhẹ trở lại trong phiên giao dịch ngày 12/9.

Áp lực từ nhóm cổ phiếu công nghệ khiến thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (12/9). Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số Nasdaq Composite rớt 1,04% xuống 13.773,61 điểm, ghi nhận phiên giảm đầu tiên trong 3 phiên. Chỉ số S&P 500 mất 0,57% còn 4.461,90 điểm. Trong khi, chỉ số Dow Jones hạ 17,73 điểm (tương đương 0,05%) xuống 34.645,99 điểm.

Trong ngày các chỉ số quan trọng của thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm, mã cổ phiếu VFS của VinFast đã gây bất ngờ khi cắt đứt chuỗi 9 phiên giảm điểm liên tiếp trước đó để phục hồi nhẹ trở lại. Theo đó, VFS mở cửa phiên giao dịch ngày 12/9 với mức giá 16,49 USD/cổ phiếu và có thời điểm lùi về mốc 15,45 USD/cổ phiếu, nhờ nhu cầu bắt đáy của các nhà đầu tư sau chuỗi 9 phiên giảm điểm trước đó đã kéo thị giá của VinFast tăng trở lại trong suốt thời gian còn lại của phiên giao dịch. Kết phiên, VFS đóng cửa ở mức giá 17,21 USD/cổ phiếu, ghi nhận mức tăng 3,86% so với giá kết phiên liền trước. Cùng với đó đã có hơn 7,676 triệu cổ phiếu được sang tay.

Theo công bố VinFast đã bán 18.052 xe ô tô sau 8 tháng đầu năm

Theo công bố VinFast đã bán 18.052 xe ô tô sau 8 tháng đầu năm

Với mức giá 17,21 USD/cổ phiếu, giá trị vốn hóa của VinFast phục hồi trở lại đạt mốc 39,97 tỷ USD. Với giá trị vốn hóa này, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng 1 bậc lên vị trí thứ 14 trong danh sách những hãng xe ô tô có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Trong phân khúc xe điện, giá trị vốn hóa của VinFast tiếp tục đứng vị trí thứ 3 thế giới sau Tesla với giá trị vốn hóa 848,97 tỷ USD và Li Auto với giá trị vốn hóa 41,99 tỷ USD.

Cổ phiếu VinFast phục hồi trở lại sau thông tin hãng xe điện này đã bán gần hết hai lô xe xuất khẩu sang Mỹ. Theo dữ liệu từ Marklines cho thấy trong 8 tháng đầu năm, doanh số của VinFast tại Mỹ là 1.624 xe, chiếm hơn 78% tổng số xe VinFast xuất khẩu sang Mỹ.

Tờ Reuters mới đây cho biết VinFast đã chuyển hướng kinh doanh khi muốn bán xe thông qua các đại lý tại Mỹ. Các đại lý nói rằng họ sẵn sàng chào đón VinFast, nhưng cũng chia sẻ rằng họ cần biết thêm chi tiết về kế hoạch của công ty, bao gồm chiến lược bán hàng, yêu cầu, kế hoạch phân phối phụ tùng và chính sách bảo hành.

Hiện Việt Nam vẫn đang là nền tảng cho VinFast. Theo số liệu hãng tự công bố, 8 tháng đầu năm nay, VinFast đã bán ra tổng cộng 18.052 xe ô tô phổ thông, bao gồm 10.661 xe Fadil, 3.683 xe Lux A2.0, 1.500 xe Lux SA2.0 và 2.208 xe VF e34.

Bên cạnh đó, VinFast đang tìm cách để đưa sản phẩm sang châu Âu, ASEAN và Trung Đông. Theo đó, Dự kiến vào đầu tháng 11, khoảng 5.000 chiếc VF 8 đầu tiên dành cho thị trường quốc tế sẽ chính thức được xuất khẩu tới Mỹ, Canada và châu Âu, sẵn sàng bàn giao cho khách hàng vào tháng 12. 

Tờ Asia Nikkei cũng cho biết, các nhà đầu tư cũng kỳ vọng VinFast sẽ tăng doanh số, tiến gần tới mục tiêu có lợi nhuận khi tham gia cung cấp xe máy điện cho hãng gọi xe công nghệ với các khoản chiết khấu và cho vay không lãi suất. Biên tập viên của Asia Nikkei nhận định động thái trên có thể giúp VinFast tăng doanh số bán hàng sau khi đã chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq tại Mỹ vào tháng trước.  

Nguồn: [Link nguồn]

Được Tổng thống Mỹ Joe Biden nhắc tên, cổ phiếu VinFast vẫn điều chỉnh giảm nhẹ

Dù được Tổng thống Mỹ Joe Biden nhắc tên trong chuyến thăm Việt Nam, mã cổ phiếu VFS của VinFast tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 11/9.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh ([Tên nguồn])
VinFast niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN