10 tỷ phú kiếm ra 5 tỷ USD trong 2021, trong khi 21.300 người chết vì nghèo đói mỗi ngày

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Theo một báo cáo gần đây của Oxfam International, các tỷ phú trên thế giới đang tích lũy tài sản với tốc độ “chưa từng có trong lịch sử loài người”.

Báo cáo “Inequality Kills” của tổ chức từ thiện cho thấy 2.755 tỷ phú trên hành tinh đã chứng kiến khối tài sản tích lũy của họ tăng thêm 5 nghìn tỷ USD - một số tiền lớn hơn giá trị vốn hóa thị trường của Apple và Amazon cộng lại - kể từ tháng 3 năm 2021, từ 8,6 nghìn tỷ USD lên 13,8 nghìn tỷ USD.

Tỷ phú Jeff Bezos (Nguồn: CNBC)

Tỷ phú Jeff Bezos (Nguồn: CNBC)

Báo cáo cho biết: “Sự giàu có của các tỷ phú đã tăng lên nhiều hơn kể từ khi đại dịch bùng phát so với 14 năm qua. Báo cáo cho biết sự tăng trưởng đó được thúc đẩy bởi sự can thiệp của chính phủ trên khắp thế giới, điều này đã thúc đẩy các nền kinh tế và thúc đẩy giá cổ phiếu tăng lên.”

Oxfam cho biết: Sự gia tăng tài sản quá lớn trong một khoảng thời gian ngắn đến mức “mức độ tập trung của cải ở mức cao nhất hiện nay đã vượt qua đỉnh của Thời đại vàng son vào cuối thế kỷ 19”.

Thật vậy, kể từ năm 1995, 1% những người giàu nhất trên thế giới đã chứng kiến sự tăng trưởng của cải nhiều hơn 19 lần so với 50% người dân ở giai cấp dưới cùng, báo cáo cho biết.

Chỉ riêng trong năm 2021, 10 người giàu nhất thế giới đã tăng thêm hơn 400 tỷ USD vào tài sản của họ, dẫn đầu là số tiền lãi 121 tỷ USD của Tesla và CEO SpaceX, Elon Musk. Trong hai năm đầu tiên của đại dịch, 10 người giàu nhất đã tăng gấp đôi tài sản chung của họ từ 700 tỷ USD lên 1,5 nghìn tỷ USD - tốc độ 15.000 USD mỗi giây, theo Oxfam.

“Dù 10 người đàn ông này mất đi 99,999% tài sản vào ngày mai, thì họ vẫn sẽ giàu hơn 99% tất cả những người còn lại trên hành tinh này,” Gabriela Bucher, giám đốc điều hành của Oxfam cho biết. “Họ hiện có của cải nhiều gấp sáu lần so với 3,1 tỷ người nghèo nhất”.

Báo cáo ước tính rằng hiện có thêm 163 triệu người sống trong cảnh nghèo đói so với trước khi bắt đầu đại dịch Covid-19, trích dẫn dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới, dự báo rằng mức độ nghèo đói sẽ không trở lại trạng thái trước đại dịch cho đến khi ít nhất là năm 2030.

Oxfam ước tính rằng tình trạng bất bình đẳng góp phần “gây ra cái chết của ít nhất 21.300 người mỗi ngày” do thiếu khả năng tiếp cận thực phẩm và chăm sóc sức khỏe ở các nước nghèo.

Nguồn: [Link nguồn]

Tài sản của 10 người giàu nhất thế giới tăng gấp đôi trong đại dịch

Tài sản của 10 người đàn ông giàu nhất thế giới đã tăng gấp đôi trong 2 năm đầu tiên của đại dịch COVID-19, theo thống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo CNBC) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN