Warren Buffett - vị tỷ phú “nghiện” Cocacola, thích dùng phiếu giảm giá

Warren Buffett– cái tên quen thuộc trong danh sách tỷ phú thế giới nhiều năm liền- được biết đến là người giản dị cùng những thói quen kỳ lạ đến mức không tưởng.

Theo bảng xếp hạng của Forbes, tính đến tháng 9/2020, Warren Buffett, CEO tập đoàn Berkshire Hathaway sở hữu khối tài sản trị giá 83,8 tỷ USD và là người giàu thứ 4 thế giới. Với bề dày kinh nghiệm cùng khả năng nhìn xa trông rộng, Warren Buffett luôn biết cách đưa ra những quyết định thông minh, chính xác. Ông được coi là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại.

Tỷ phú Warren Buffett nổi tiếng với lối sống tiết kiệm.

Tỷ phú Warren Buffett nổi tiếng với lối sống tiết kiệm.

Được biết Warren Buffett có “máu kinh doanh” từ nhỏ. Khi mới 5-6 tuổi, ông đã biết mua 6 lon Coke với giá 25 xu sau đó bán lẻ mỗi lon để hưởng chênh lệch. Ngoài ra, ông còn bán cả tạp chí và kẹo cao su cho bạn cùng lớp.

Dù giàu có nhưng vị tỉ phú 90 tuổi lại rất tiết kiệm và thận trọng trong chi tiêu. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2013, Warren Buffett tiết lộ: "Cha là nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi. Tôi học được từ ông thói quen tiết kiệm đúng đắn từ rất sớm. Đó là một bài học rất quan trọng". Phẩm chất tiết kiệm ảnh hưởng đến mọi hoạt động đời sống của ông, từ món ăn hàng ngày cho đến phương pháp nuôi dạy con cái.

Sống trong căn nhà mua từ năm 1958

Căn nhà khiêm tốn của Warren Buffett.

Căn nhà khiêm tốn của Warren Buffett.

Người đứng đầu đế chế Berkshire Hathaway hiện vẫn sống trong căn nhà khiêm tốn ở trung tâm Omaha, được ông mua năm 1958 với giá 31.500 USD. Ngôi nhà rộng 610,37m2, gồm 5 phòng ngủ, 2 phòng tắm lớn và 1 nhỏ.

Tính đến năm 2017, căn nhà được định giá khoảng 652.619 USD (15,5 tỷ đồng), chỉ bằng 0,0003% gia tài 82,1 tỷ USD của “nhà hiền triết xứ Omaha” . Tuy nhiên, Warren nói rằng đây là khoản đầu tư tốt thứ 3 mà ông từng thực hiện.

Bữa sáng không vượt quá 3,17 USD

Khác với tưởng tượng của nhiều người, Warren Buffett có bữa ăn khởi động ngày mới tiết kiệm đến bất ngờ. Trong suốt nhiều năm, ông được cho là chỉ trung thành với một kiểu bữa sáng và những đồ ăn sáng đó không bao giờ tiêu tốn vượt quá 3,17 USD (tương đương 74.000 VND).

Đặc biệt, đồ ăn yêu thích của ông là thức ăn nhanh của McDonald’s. Doanh nhân tài ba thừa nhận: “Một bữa ăn trị giá 100 USD cũng không khiến tôi cảm thấy hứng thú bằng một chiếc hamburger của McDonald’s”. Warren Buffett thường đặt 1 trong 3 phần ăn: 2 miếng xúc xích (giá 2,61 USD); xúc xích, trứng, phô mai hoặc ba chỉ xông khói với giá 2,95 USD và trứng, phô mai có giá 3,17 USD. Thỉnh thoảng Buffett cũng phá lệ khi không dùng bữa tại McDonald’s, thay vào đó ông sẽ đến nhà người bạn thân Bill Gates và thưởng thức bánh Oreo.

Ngoài ra ông còn có thói quen uống 5 ly Coca-Cola mỗi ngày. “"1/4 cơ thể tôi là Coca-Cola. Nếu tôi nạp 2.700 calo mỗi ngày, 1/4 trong số đó là Coca-Cola. Tôi uống ít nhất 5 ly, mỗi ly 0,3 lít", Warren Buffett chia sẻ với Fortune.

Giải thích về chế độ ăn được cho là không mấy lành mạnh, Buffett cho biết đã kiểm tra tỷ lệ tử vong và phát hiện ra những đứa trẻ lên 6 tuổi có tỷ lệ tử vong thấp nhất. Bởi vậy, ông quyết định ăn uống như một đứa trẻ 6 tuổi.

Mua xe đã qua sử dụng

Thừa điều kiện để sở hữu siêu xe nhưng Warren Buffett rất thích sử dụng xe giá rẻ. Ông từng lái 1 chiếc Cadillac DTS đời 2006. Năm 2014, ông đổi sang chiếc Cadillacs XTS với giá khởi điểm 44.600 USD. Trả lời phỏng vấn đài BBC, con gái Buffett còn chia sẻ cha mình thường xuyên mua lại những chiếc xe bị hỏng rồi đem sửa chữa để sử dụng.

Thông tin với Forbes vào năm 2014, nhà đầu tư vĩ đại bày tỏ:“Sự thực là tôi chỉ lái xe có 3.500 dặm (tương đương 5.632,7 km)/năm vì vậy tôi không có nhu cầu thay xe thường xuyên”.

Không chi nhiều vào công nghệ

Warren Buffett - vị tỷ phú “nghiện” Cocacola, thích dùng phiếu giảm giá - 3

Warren Buffett từng có nhiều năm trung thành với chiếc điện thoại nắp gập đời cũ giá 20 USD (xấp xỉ 400.000 VNĐ) của Samsung. Sau này ông chuyển sang dùng iPhone 11 nhưng chủ yếu cũng chỉ để nghe gọi. Ngoài ra, ông sử dụng thêm iPad để nghiên cứu thông tin, cổ phiếu và biến động của thị trường chứng khoán. Hiện tập đoàn của Buffett nắm giữ hơn 5% cổ phần của Apple.

Không chi tiền cho vest thiết kế cao cấp

Warren Buffett không quan tâm tới vest thiết kế cao cấp. Ông có tổng cộng khoảng 20 bộ và chỉ mặc vest Trung Quốc của nhà thiết kế Madame Li. Bên cạnh đó, ông cũng chỉ dành ngân sách khoảng 18 USD cho việc cắt tóc.

Thích sử dụng phiếu giảm giá

Warren Buffett - vị tỷ phú “nghiện” Cocacola, thích dùng phiếu giảm giá - 4

Tỷ phú thế giới rất thích những chương trình giảm giá. Nhiều lần Buffett dùng bữa trưa với người bạn thân Bill Gates tại cửa hàng McDonald's và sử dụng phiếu giảm giá.

Làm việc tại một toà nhà suốt hơn 50 năm

Có thể nhiều người sẽ rất bất ngờ khi biết rằng văn phòng làm việc của một tỷ phú lại hết sức giản dị, thậm chí không hề có máy tính cá nhân. Tuy nhiên Buffett đã làm việc tại đây được hơn nửa thế kỷ. Nói về trụ sở nhỏ tại Omaha, ông tâm sự: “Đó là một địa điểm đặc biệt".

Trong một đoạn phim tài liệu, Buffett cũng cho biết: "Tôi có 25 nhân viên trong văn phòng và nếu bạn quay lại, con số ấy vẫn không thay đổi, vẫn những con người ấy. Chúng tôi không có bất kỳ ban nào tại Berkshire. Chúng tôi không có ban quan hệ công chúng. Chúng tôi không có ban quan hệ nhà đầu tư. Chúng tôi không có nhóm luật sư chung. Chúng tôi không ủng hộ những việc mà nó chỉ mang tính hình thức”.

Ba con ngoài 20 tuổi mới biết bố là tỷ phú

Phong cách sống tiết kiệm của huyền thoại giới đầu tư còn phần nào được thể hiện qua việc các con của Buffett chỉ biết bố có khối tài sản khổng lồ khi đã hơn 20 tuổi.

Warren Buffett bên 2 con Susan Alice và Peter.

Warren Buffett bên 2 con Susan Alice và Peter.

Warren Buffett có 3 người con: Susan Alice, Howard Granham và Peter. Khác với lối sống xa hoa của các cậu ấm cô chiêu trong gia đình tài phiệt, họ có cuộc sống khá giản dị. Các con của Buffett đi bộ đến trường công mỗi ngày và học một giáo viên tiếng Anh cũ của mẹ. Cả ba đều phải vất vả làm thêm để có tiền tiêu vặt vào những ngày nghỉ hè.

Susan – con gái cả của Warren Buffet- chỉ biết cha là tỷ phú nổi tiếng vào khoảng 22 – 23 tuổi thông qua một tờ báo. Trước đó cô vẫn cho rằng ông là chuyên gia phân tích an ninh. Peter – con trai út của Buffett - phải đến năm 25 tuổi mới từ từ nhận ra mọi chuyện.

Ông cũng muốn con cái thành công bằng chính năng lực bản thân. Có lần Peter hỏi vay cha một khoản tiền cho dự án âm nhạc nhưng câu trả lời của vị tỉ phú dứt khoát là "Không". Khi con gái cả Susan hỏi vay 41.000 USD để nâng cấp nhà bếp sau khi sinh, ông cũng từ chối thẳng thừng: "Đừng vay tiền của cha mà hãy đến ngân hàng như bao người khác".

Tuy nhiên việc Warren Buffett khắt khe với các con là có lý do. "Hãy cho con vừa đủ để chúng có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn, nhưng không quá nhiều để chúng chẳng muốn làm gì cả", ông bày tỏ quan điểm trên CBS News.

Quả thật, suy nghĩ của Warren Buffett hoàn toàn đúng đắn. Minh chứng là các con của ông đều trở thành những người thành đạt trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Susan hiện là Chủ tịch của quỹ Sherwood, chuyên về giáo dục và xóa đói giảm nghèo. Howard Buffett là Chủ tịch điều hành của quỹ Howard G. Buffett, một tổ chức đầu tư lớn về an ninh lương thực toàn cầu và giảm thiểu xung đột. Còn Peter trở thành một nhà soạn nhạc phim nổi tiếng và là đồng chủ tịch của NoVo Foundation, tổ chức hỗ trợ các bé gái vị thành niên, chấm dứt bạo lực với phụ nữ và hỗ trợ các cộng đồng bản địa ở Bắc Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Khoảnh khắc giúp Warren Buffett kiếm được cả gia tài

Trong cuộc khủng hoảng nợ công năm 2011 của Mỹ, Warren Buffett đã đầu tư 5 tỷ USD vào Bank of America, qua đó giúp ngân hàng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hoa ([Tên nguồn])
Tỷ phú Warren Buffett Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN