Muốn xây khách sạn 5 tỷ USD tại Hải Phòng, đại gia Đặng Thành Tâm có tiềm lực thế nào?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Trong chia sẻ với báo chí vào cuối tháng 5, đại gia Đặng Thành Tâm cho biết đang có kế hoạch cùng Tập đoàn Mỹ làm dự án khách sạn khoảng 5 tỷ USD tại Hải Phòng.

Chia sẻ với báo chí trong một talkshow về lựa chọn kênh đầu tư được tổ chức vào cuối tháng 5, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) đã tiết lộ thông tin cho biết đã ký kết với Tập đoàn Hyatt (Mỹ) để đầu tư dự án khách sạn 5 sao có vốn đầu tư khoảng 5 tỷ USD tại Hải Phòng.

Trước đó, KBC cũng cho biết tại các sự kiện xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, đối thoại doanh nghiệp hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ, trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Việt Nam thăm và làm việc tại Hoa Kỳ nhân dịp Thủ tướng tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt Asean – Hoa Kỳ (từ ngày 11-17/5/2022), KBC cùng các công ty con đã tiến hành ký kết và trao các Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với các đối tác lớn của Hoa Kỳ với tổng giá trị thu hút đầu tư các dự án dự kiến lên đến hơn 8 tỷ USD.

Đại gia Đặng Thành Tâm muốn làm dự án khách sạn 5 tỷ USD tại Hải Phòng

Đại gia Đặng Thành Tâm muốn làm dự án khách sạn 5 tỷ USD tại Hải Phòng

Theo công bố của KBC, dự án khách sạn 5 sao có vốn đầu tư khoảng 5 tỷ USD tại Hải Phòng được triển khai trên diện tích hơn 200 ha thuộc Khu đô thị Tràng Cát và Đảo Cát Bà (Hải Phòng), gồm một chuỗi các công trình như xây dựng 1.000 phòng khách sạn và resort, không những thế còn có 1.000 căn villa và 1.000 căn hộ cao cấp. Nói về dự án này, ông Tâm cho biết phía KBC đã đền bù và giải tỏa xong, đất đã sẵn sàng và doanh nghiệp đã nộp tiền sử dụng đất.

Nói về triển vọng thời gian tới của KBC, ông Tâm cho biết, từ đầu năm tới nay, KBC đã được cấp phép đầu tư hơn 1.500 ha mới. Tất cả các dự án, công ty đã theo đuổi trong nhiều năm. Dự kiến 1.500 ha mới được cấp phép này sẽ đem lại khoảng 20.000 tỷ lợi nhuận trong 5 năm tới. Vừa rồi, KBC cũng đã được cấp phép đầu tư của 3 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 2.000 ha và Công ty đã đền bù giải tỏa và tạo quỹ đất sẵn sàng.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 tổ chức vào năm 2022, KBC đặt mục tiêu đạt 9.800 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 4.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt gấp 2,3 lần và gấp 5 lần so với kết quả năm 2021.   

Tuy nhiên, kết thúc quý 1/2022, doanh thu thuần của KBC giảm 65,5% còn 691,6 tỷ đồng, chủ yếu do thu nhập từ cho thuê đất và cơ sở hạ tầng - mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu giảm 82,3% từ 1.794,1 tỷ đồng còn 317,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế thu về 523,3 tỷ đồng, giảm 26,8% so với cùng kỳ. Như vậy, kết thúc quý 1, doanh thu đạt 7,1% còn lợi nhuận hoàn thành 11,6% mục tiêu cả năm.

Tính tới cuối tháng 3/2022, KBC có tổng cộng nguồn vốn 31.725 tỷ đồng tăng hơn 1 nghìn tỷ đồng so với đầu năm. Trong khi đó, nợ phải trả của doanh nghiệp chỉ tăng nhẹ hơn 200 tỷ đồng từ 14.432 tỷ đồng lên 14.696 tỷ đồng.

Trong tổng nợ phải trả của KBC, doanh nghiệp của đại gia Đặng Thành Tâm có 6.368 tỷ đồng là nợ ngắn hạn trong đó có 1.375 tỷ đồng là vay ngắn hạn và hơn 8.328 tỷ đồng nợ dài hạn bao gồm hơn 5.845 tỷ đồng vay dài hạn. 

Nguồn: [Link nguồn]

Lộ diện những ngân hàng bị thanh tra đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Theo đó có 8 ngân hàng thương mại được Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng lên kế hoạch thanh tra hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Kiên ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN