Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Triều Tiên - Nhật Bản: "Người nhện" mang về HCV (Chung kết ASIAD) (Kết thúc)
(Chung kết bóng đá nữ ASIAD) ĐT Nhật Bản giành chiến thắng ở loạt luân lưu trước Triều Tiên.
ASIAD | 17h30, 2/10 |
Tình huống nổi bật
1’
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU
ĐT nữ Nhật Bản giao bóng.
6’
KHÔNG VÀO!!
Kamiya bắt vô lê từ khoảng cách rất xa nên cô không thể làm khó thủ môn của Triều Tiên.
11’
SAI LẦM SUÝT PHẢI TRẢ GIÁ
Các cầu thủ Triều Tiên phối hợp không tốt, qua đó bị Kamiya cướp bóng và có cơ hội đối mặt thủ môn. Nhưng Kamiya không thắng được "người nhện" Yu Son Gum.
16’
TRIỀU TIÊN ĐÁP TRẢ!!
Kim Kyong Yong dứt điểm ra ngoài ở cự li gần dù nhận được đường căng ngang thuận lợi của đồng đội.
21’
CỨU THUA TỐT
Yanase Funa đánh đầu rất nguy hiểm ở cự li gần trong lúc không bị ai kèm. Nhưng thủ môn của Triều Tiên vẫn có thể cứu thua.
32’
VÀO!! ĐT NỮ NHẬT BẢN GHI BÀN MỞ ĐIỂM
Funa xuống biên trái và chuyền vào cho Shiokoshi dứt điểm. Hậu vệ của Triều Tiên truy cản được, nhưng bóng bật ra và Ueno chớp thời cơ đá bồi rất căng, mở tỷ số trận đấu.
45’
ĐÁ PHẠT TÁO BẠO
Thủ môn của Nhật Bản xuất sắc cứu thua khi đối phương đá phạt góc hướng thẳng vào khung thành.
BÙ GIỜ HIỆP MỘT
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
45+1’
HẾT HIỆP MỘT
Nhật Bản tạm dẫn 1-0 Triều Tiên.
HIỆP HAI BẮT ĐẦU
Triều Tiên giao bóng.
46’
KHÔNG ĐƯỢC
Kum Jong nỗ lực tung người đánh đầu, nhưng cô đưa bóng đi còn hơi nhẹ nên không thắng được thủ môn đối phương.
47’
VÀO!! TRIỀU TIÊN GHI BÀN GỠ HÒA!!
Kum Jong nỗ lực treo bóng vào rất nguy hiểm. Bóng cuộn vào khung thành, trong khi thủ môn Ohba Shu lóng ngóng đẩy bóng qua vạch vôi, khiến ĐT nữ Nhật Bản nhận bàn thua.
58’
TRUY CẢN TỐT
Kum Jong thoát đi tốc độ nhưng hậu vệ của Nhật Bản đã chơi lăn xả để cản lại đối phương.
68’
KHÔNG ĐƯỢC
Hwang Yu Yong sút xa không thắng được thủ môn của Nhật Bản.
69’
VÀO!! TRIỀU TIÊN GHI BÀN THỨ 2
Han Jin Hong tạt cố gắng phối hợp với Jon Ryong Jong, sau đó Jon Ryong Jong xoay người dứt điểm vô cùng hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1 cho Triều Tiên.
76’
TRIỀU TIÊN CẦM BÓNG QUÁ TỐT
Triều Tiên cầm bóng vượt trội, khiến Nhật Bản không thể tổ chức tấn công tìm bàn gỡ hòa.
86’
VÀO!! NHẬT BẢN GỠ HÒA 2-2!!
Hanon đẩy bước một chính xác để vượt qua hậu vệ của Triều Tiên, sau đó dứt điểm tung lưới đối phương, gỡ hòa 2-2 cho Nhật Bản.
90’
KHÔNG VÀO!!
Thủ môn Ohba Shu băng ra để bắt bóng bổng, nhưng cô chọn vị trí sai và suýt phải trả giá.
BÙ GIỜ HIỆP HAI
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
90+5’
KHÔNG ĐƯỢC
Hong Song Ok sút xa quá thiếu chính xác.
90+6’
HẾT HIỆP HAI
Triều Tiên và Nhật Bản hòa 2-2 sau 90 phút, qua đó phải bước vào 2 hiệp phụ.
91’
HIỆP PHỤ ĐẦU TIÊN BẮT ĐẦU
Nhật Bản giao bóng.
96’
KHÔNG ĐƯỢC
Kum Jong thoát xuống biên phải, sau đó cố gắng đưa bóng vào nhưng thủ môn Ohba Shu đã bắt bài.
99’
KHÔNG VÀO!!
Choe Kum Ok sút bóng chéo góc rất căng nhưng hậu vệ của Nhật Bản vẫn kịp thời cứu nguy.
105’
HẾT HIỆP PHỤ ĐẦU TIÊN
Triều Tiên và Nhật Bản vẫn hòa 2-2.
106’
HIỆP PHỤ THỨ 2 BẮT ĐẦU
Triều Tiên giao bóng.
107’
KHÔNG ĐƯỢC
Jon Ryong Jong tìm vận may bằng cú sút xa nhưng cô đưa bóng đi quá cao so với khung thành đối phương.
114’
KHÔNG VÀO!!
Ikuta dứt điểm một chạm nguy hiểm nhưng hậu vệ của Triều Tiên đã ngăn cản thành công.
120’
HẾT HIỆP PHỤ THỨ 2
Nhật Bản hòa 2-2 Triều Tiên sau 120 phút, qua đó khiến đôi bên phải giải quyết trận đấu ở loạt luân lưu.
3-5’
NHẬT BẢN THẮNG LOẠT LUÂN LƯU XUẤT SẮC
Kum Jong là người duy nhất đá hỏng ở loạt luân lưu khi không thắng được thủ môn của Nhật Bản, qua đó khiến Triều Tiên thua 3-5 Nhật Bản ở loạt đấu này.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Trên hành trình đi đến chung kết, Nhật Bản thực sự cho thấy đẳng cấp cao không chỉ về chuyên môn mà còn cả bản lĩnh thi đấu. Đôi khi xem đội này thi đấu, người ta có cảm giác đội bóng xứ Phù Tang đang thử thách chính bản thân cũng như đối thủ. Trận đấu với Hàn Quốc chính là thước đo giá trị về chuyên môn lẫn tinh thần của Nhật Bản. Ở hiệp 1, đội chủ nhà chấp nhận để đối thủ triển khai ý đồ chơi của mình và đôi khi, bị “nắn gân” bằng những pha hãm thành chất lượng của Hàn Quốc. Nhưng khi đã hiểu rõ đối phương, Nhật Bản tăng tốc đầu hiệp 2 và nhanh chóng định đoạt tỷ số chỉ sau hơn 15 phút.
Nhật Bản xuất sắc, Triều Tiên cũng thể hiện hình ảnh của một “kỳ phùng địch thủ”. Hòa Hàn Quốc ở vòng bảng không phải là trận đấu để đánh giá sức mạnh của đội bóng này bởi đó chỉ là trận đấu mang tính thủ tục khi 2 đội đã giành vé đi tiếp và không cần phải tranh ngôi đầu, đối thủ ở tứ kết đều yếu hơn. Chiến thắng trước Trung Quốc mới cho thấy sức mạnh đáng gờm của Triều Tiên. Trước đối thủ rất mạnh nhưng Jon Ryong Jong và đồng đội đã lấn lướt hoàn toàn và dễ dàng phá vỡ tuyến phòng ngự của đối phương bằng 2 bàn thắng.
(Tranh HCĐ bóng đá nữ ASIAD) ĐT nữ Trung Quốc không thể tìm được bàn gỡ.
Nguồn: [Link nguồn]
-02/10/2026 12:09 PM (GMT+7)


