Ronaldo đá World Cup nhận tin mừng: Thêm một đại gia mời chào số tiền "khủng khiếp"

Sau Al Nassr, thêm một đội bóng giàu có nữa của Saudi Arabia đã nhảy vào cuộc đua tranh giành chữ ký của Cristiano Ronaldo giữa lúc ngôi sao này đang cùng Bồ Đào Nha dự World Cup 2022.

  

Cách đây vài ngày, Al Nassr, đội bóng giàu có thuộc thủ đô Riyadh của Saudi Arabia đã gửi lời đề nghị đến siêu cò Jorge Mendes, người đại diện của Cristiano Ronaldo để ngỏ ý muốn chiêu mộ ngôi sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha.

Thêm một đại gia Saudi Arabia nữa muốn có Ronaldo bên cạnh Al Nassr khi anh đang dự World Cup 2022

Thêm một đại gia Saudi Arabia nữa muốn có Ronaldo bên cạnh Al Nassr khi anh đang dự World Cup 2022

Trước đó, CR7 đã bị đội bóng chủ quản MU cắt hợp đồng sớm trước 7 tháng liên quan đến cuộc phỏng vấn gây sốc của anh với nhà báo Piers Morgan chỉ trích "Quỷ đỏ" và nhiều nhân vật cộm cán của đội bóng.

Al Nassr được cho là đã gửi lời đề nghị đến Ronaldo với bản hợp đồng 2 năm rưỡi cho phép anh chơi bóng chuyên nghiệp đến tận năm 40 tuổi và hưởng mức lương khổng lồ lên tới 172,9 triệu bảng/năm. Số tiền này vượt quá khả năng chi trả của nhiều CLB châu Âu hay những đội bóng thuộc giải Nhà nghề Mỹ (MLS) muốn có tiền đạo sở hữu 5 "Quả bóng vàng".

Tuy nhiên, theo nhật báo Express (Anh), mới đây, Al Hilal, kình địch cùng thành phố với Al Nassr đã nhảy vào cuộc đua tranh giành Ronaldo với đối thủ láng giềng đang cạnh tranh gắt gao chức vô địch quốc gia (Saudi Professional League) với họ mùa này.

Al Hilal chính là CLB giàu thành tích nhất giải Saudi Professional League với 18 lần đăng quang, gấp đôi đội bóng xếp thứ 2 trong danh sách này chính là Al Nassr.

Đáng chú ý, đội hình hiện tại của Al Hilal có sự hiện diện của Odion Ighalo (cựu tiền đạo MU) hay Luciano Vietto (chân sút từng chơi cho Atletico Madrid). Trong khi đó, Al Nassr hiện có sự đầu quân của cựu thủ thành ngôi sao Arsenal David Ospina hay chân sút nổi tiếng người Cameroon Vincent Aboubakar.

Tờ Express cho biết, Al Hilal sẵn sàng bạo chi số tiền lớn hơn con số mà Al Nassr đề nghị với Jorge Mendes và Ronaldo để nhằm "hớt tay trên" đối thủ cùng thành phố với họ.

CR7 liệu sẽ "bẻ lái" để sang Al Hilal thay vì Al Nassr sau World Cup 2022?

CR7 liệu sẽ "bẻ lái" để sang Al Hilal thay vì Al Nassr sau World Cup 2022?

Về phần mình, Ronaldo đang cùng ĐT Bồ Đào Nha chinh chiến tại World Cup 2022 với quyết tâm giành cúp vàng tại Qatar. Đoàn quân của HLV Fernando Santos đã sớm giành vé vào vòng 1/8 khi thắng 2 lượt trận đầu tiên ở bảng H trước Ghana (3-2) và Uruguay (2-0).

Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup liên tiếp khi sút penalty vào lưới "Những ngôi sao đen" Ghana. Tiếc là ở trận đấu với Uruguay, anh đã bị trọng tài và tổ VAR từ chối một bàn thắng sau cú đá phạt hiểm hóc của người đồng đội Bruno Fernandes làm rùng mành lưới của đội bóng Nam Mỹ.

Theo tờ Mirror, Ronaldo sẽ chỉ đưa ra quyết định về "bến đỗ mới trong sự nghiệp" sau khi cùng ĐT Bồ Đào Nha hoàn tất chiến dịch tại World Cup năm nay. Dẫu vậy, với việc được cả 2 đại gia Tây Á Al Nassr và Al Hilal săn đón, CR7 có lẽ sẽ sớm thoát cảnh thất nghiệp để đến Saudi Arabia hưởng lương cao nhất lịch sử bóng đá thế giới.

World Cup 2022
Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022?

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Hàn Quốc chê Ronaldo tham lam, tin Son Heung Min sẽ tỏa sáng hạ Bồ Đào Nha

Tờ Chosun (Hàn Quốc) tin tưởng Son Heung Min có thể giúp "Hổ Đông Á" giành chiến thắng và lập kỷ lục World Cup khi đối đầu ĐT Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo ở trận then...

Chia sẻ
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Mirror) ([Tên nguồn])
Cristiano Ronaldo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN