ĐT Pháp thua sốc: HLV Tunisia tiếc vì hụt vé đi tiếp, Deschamps phản ứng ra sao?

HLV Deschamps phản ứng về thất bại của Pháp và bàn thắng không được công nhận của Griezmann vào cuối trận.

  

ĐT Pháp đã không thể kết thúc vòng bảng World Cup 2022 với thành tích bất bại vì trận thua 0-1 trước Tunisia. Đây là trận đấu mà HLV Didier Deschamps thực hiện 9 sự thay đổi so với trận thắng Đan Mạch 2-0, vì vậy lối chơi của nhà đương kim vô địch cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Đáng chú ý, họ còn bị từ chối 1 bàn thắng vào phút bù giờ (trọng tài và VAR xác định Antoine Griezmann việt vị).

Deschamps bình thản đón nhận thất bại của Pháp

Deschamps bình thản đón nhận thất bại của Pháp

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Didier Deschamps khẳng định ĐT Pháp xứng đáng giành kết quả tốt hơn: "Có lẽ bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Chúng tôi đã có thế kết thúc trận đấu theo cách trọn vẹn hơn rất nhiều".

Trận thua Tunisia không ảnh hưởng tới ngôi đầu bảng D và tấm vé vào vòng 1/8 của Pháp. HLV Deschamps cũng thừa nhận đội bóng của ông "được nhiều hơn mất" từ thất bại này: “Pháp đã gặp đôi chút khó khăn vì những lựa chọn nhân sự của tôi, tuy nhiên chúng ta đâu thể đạt được tất cả các mục tiêu cùng lúc.

Một số trụ cột đối diện nguy cơ chấn thương, chưa kể toàn đội vừa đá 2 trận cường độ cao. Mặt khác, đây là cơ hội để các cầu thủ dự bị thể hiện mình, đồng thời nhận ra sự khác biệt về chất lượng giữa một trận đấu thuộc World Cup với một trận đấu thông thường. Mục tiêu đã hoàn thành, chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ để sẵn sàng cho vòng knock-out".

Ngay cả Antoine Griezmann, tác giả bàn thắng bị VAR từ chối cũng không phản ứng quá gay gắt với quyết định của trọng tài: "Tôi nghĩ mình rơi vào thế việt vị khi đón quả tạt, tuy nhiên tôi nói với trọng tài rằng mình không cố ý tham gia tình huống đó.

Những trận đấu như thế này rất phức tạp bởi bạn đã sớm giành quyền đi tiếp, chưa kể đội hình có nhiều xáo trộn, một vài cầu thủ thậm chí chơi trận đầu tiên ở World Cup. Dù sao đi nữa, họ cũng cống hiến hết mình. Pháp đã vượt qua vòng bảng, điều quan trọng nhất với chúng tôi là trận đấu tiếp theo".

Phía đối diện, HLV Jalel Kadri của Tunisia hết lời ca ngợi các học trò với chiến thắng quả cảm này. Dù vậy, nhà cầm quân 50 tuổi không giấu được sự nuối tiếc khi đại diện châu Phi không thể lọt vào vòng 1/8 World Cup. Tunisia xếp thứ 3 bảng D (4 điểm), kém đội nhì bảng Australia 2 điểm (đánh bại Đan Mạch 1-0 ở trận đấu cùng giờ). 

HLV Jalel Kadri tiếc vì Tunisia không thể giành vé đi tiếp

HLV Jalel Kadri tiếc vì Tunisia không thể giành vé đi tiếp

"Đây là chiến thắng không hề dễ dàng bởi Tunisia phải đối đầu nhà vô địch thế giới. Chúng tôi đã chơi tốt trong 3 trận vừa qua, thể hiện được đẳng cấp mà nền bóng đá Tunisia tự hào. Xin cảm ơn các cầu thủ vì tinh thần thể thao, vì đã chiến đấu đến phút cuối cùng. 

Tôi cũng xin gửi lời tri ân người hâm mộ Tunisia, chỉ tiếc rằng toàn đội không thể vượt qua vòng bảng. Tôi không biết phải cảm ơn người hâm mộ ra sao. Họ đã ủng hộ chúng tôi trong suốt chặng đường vừa qua và mong chờ chúng tôi giành quyền đi tiếp. Thật không may, bóng đá là như vậy", HLV Jalel Kadri bình luận sau trận.

World Cup 2022
Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022?

Nguồn: [Link nguồn]

Video highlight Tunisia - Pháp: Khoảnh khắc thăng hoa, trừng phạt Nhà vua

Được đánh giá thấp hơn nhưng Tunisia lại nhập cuộc trận đấu đầy hưng phấn trước Pháp.

Chia sẻ
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN