ĐT Bỉ cay đắng rời World Cup: Không phải Lukaku, De Bruyne mới là "tội đồ"

Lukaku có thể là người bỏ lỡ cơ hội trong trận đấu với Croatia nhưng De Bruyne mới là cầu thủ đáng trách nhất của Bỉ tại World Cup 2022.

  

Như vậy là “Thế hệ vàng” của Bỉ lại trắng tay ra về. Tuy nhiên, lần ra về này của “Quỷ đỏ” tủi nhục hơn rất nhiều những lần trước. Tính từ World Cup 2014 khi Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku hay Thibaut Courtois mới ở tuổi đôi mươi, ĐT Bỉ chưa bao giờ dừng bước trước tứ kết tại VCK World Cup hay EURO.

De Bruyne có kỳ World Cup kém cỏi nhất trong sự nghiệp

De Bruyne có kỳ World Cup kém cỏi nhất trong sự nghiệp

Thậm chí, họ còn lọt vào tới bán kết tại World Cup 2018 và chỉ chịu dừng bước trước ĐT Pháp, đội bóng sau đó đã vô địch. Thế nhưng, ĐT Bỉ đã bị loại khỏi World Cup 2022 chỉ sau 3 trận vòng bảng. Cách họ rời giải đấu thực sự đáng hổ thẹn khi không thể chọc thủng lưới ĐT Croatia trong lượt đấu cuối.

Lukaku chắc chắn là người bị đem ra trêu nhiều nhất khi bỏ lỡ tới 3 cơ hội ngon ăn ở cuối trận. Tuy nhiên, người đáng trách nhất phải là Kevin De Bruyne, cầu thủ được coi là tiền vệ tấn công hay nhất thế giới hiện tại. Trước khi về thi đấu World Cup, tiền vệ người Bỉ đang có phong độ tốt tại Man City.

Thế nhưng không hiểu tại sao, tiền vệ lại đánh mất chính mình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chính bản thân De Bruyne cũng nhận ra bản thân đang thi đấu không tốt khi thẳng thắn thừa nhận “tôi không hiểu vì sao mình nhận được giải Cầu thủ xuất sắc nhất” sau trận đấu với Canada.

Tiền vệ người Bỉ nhìn ra được vấn đề nhưng không có hành động thiết thực nào để cải thiện tình hình. Hai trận đấu tiếp theo, chỉ số cao nhất của cầu thủ này là… số lần để mất bóng với lần lượt là 27 lần (Morocco) và 28 lần (Croatia). Thật sự khó tin là một “trạm trung chuyển bóng” như De Bruyne lại chỉ chuyền có 36 lần khi đối đầu với Croatia và tỉ lệ chuyền bóng thành công trung bình cả giải còn không đạt 70%.

De Bruyne không thể hiện được đẳng cấp khi đối đầu với đàn anh Modric

De Bruyne không thể hiện được đẳng cấp khi đối đầu với đàn anh Modric

Có thể nói De Bruyne là “cậu bé chưa bao giờ lớn” khi hầu như toàn đóng vai “mất tích” trong những trận đấu quan trọng của “Quỷ đỏ” từ năm 2014 tới nay dù đối thủ là Argentina, Italia, hay Pháp đi chăng nữa. Cầu thủ này đều thi đấu tệ như nhau.

Ngay cả ở cấp CLB, De Bruyne cũng thể hiện điều này khi không có bàn thắng hay kiến tạo trong những trận đấu quyết định của Man City tại Champions League trong 5/7 mùa gần nhất. Bởi vậy, De Bruyne chưa có danh hiệu nào cùng ĐTQG cũng như CLB không phải là điều kỳ lạ.

De Bruyne còn gây thất vọng với những phát ngôn trước đó. Tiền vệ người Bỉ thừa nhận “ĐT Bỉ quá già để tranh đấu tại World Cup” trong một buổi họp báo. Bình luận viên người Scotland, Graeme Souness đã thẳng thắn chỉ trích thái độ của cầu thủ này. “Những phát ngôn ấy thật sự không cần thiết. Tôi chả hiệu vì sao cậu ta lại nói như vậy.

Nếu là ý nghĩ riêng, được thôi nhưng hãy giữ nó cho riêng mình chứ đứng nói ra. Những phát ngôn kiểu đó chỉ làm nội bộ đội bóng lục đục chứ chả được ích lợi gì. Có lẽ chỉ De Bruyne mới giải thích được vì sao cậu ta lại làm như vậy". 

Nguồn: [Link nguồn]

Thảm họa Lukaku lập hat-trick bỏ lỡ, đá bay ĐT Bỉ khỏi World Cup

Lukaku trải qua trận đấu đáng quên, góp phần khiến Bỉ bị loại ngay từ vòng bảng World Cup.

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN