HLV Martinez từ chức sau khi Bỉ bị loại sốc, HLV Croatia thừa nhận hòa may mắn

HLV Roberto Martinez xác nhận không còn dẫn dắt ĐT Bỉ sau khi "Quỷ đỏ" chia tay World Cup từ vòng bảng.

  

Trong cuộc họp báo sau cuộc chạm trán giữa Croatia và Bỉ, HLV Roberto Martinez xác nhận đây là trận đấu cuối cùng của ông trên cương vị "thuyền trưởng" ĐT Bỉ. Cũng theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, quyết định này thực tế được nhà cầm quân 49 tuổi đưa ra từ trước World Cup và giờ mới công bố rộng rãi.

"Đây là trận đấu cuối cùng của tôi với ĐT Bỉ. Mọi người có thể tưởng tượng ra cảm xúc của tôi hiện tại", trích lời Martinez.

HLV Roberto Martinez xác nhận không tiếp tục dẫn dắt ĐT Bỉ sau World Cup 2022

HLV Roberto Martinez xác nhận không tiếp tục dẫn dắt ĐT Bỉ sau World Cup 2022

Bỉ bước vào lượt trận cuối bảng F với nhiệm vụ phải thắng Croatia mới giành quyền đi tiếp. Dù vậy các ngôi sao "Quỷ đỏ", đặc biệt là Romelu Lukaku phung phí quá nhiều cơ hội ngon ăn và chấp nhận kết quả hòa 0-0. Chung cuộc, Bỉ xếp thứ 3 bảng đấu, nhường vé vào vòng 1/8 World Cup cho Morocco (nhất bảng) và Croatia (nhì bảng).

Đánh giá về màn trình diễn xuyên suốt vòng bảng của Bỉ, HLV Martinez khẳng định toàn đội đã nỗ lực hết mình và có thể ngẩng cao đầu rời giải: “Thật không dễ dàng để giành chiến thắng trong các trận đấu World Cup. Chúng tôi không phải là chính mình trong trận ra quân và nhận thất bại xứng đáng trong trận thứ 2.

Đến hôm nay, chúng tôi đã sẵn sàng, đã tạo ra nhiều cơ hội và không có gì phải hối tiếc. Chúng tôi bị loại nhưng có thể ngẩng cao đầu ra về".

Thất bại ở World Cup 2022 cũng đánh dấu chấm hết cho tham vọng giành một danh hiệu lớn của "thế hệ vàng" bóng đá Bỉ bởi những Lukaku (29 tuổi), Courtois (30 tuổi), Hazard (31 tuổi) hay De Bruyne (31 tuổi) đều bước sang sườn dốc sự nghiệp. Dù vậy, HLV Martinez tin rằng Bỉ đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng để kế thừa thế hệ đàn anh:

“Các bạn đã thấy Youri Tielemans và những cầu thủ trẻ tài năng ra sao. Thế hệ hiện tại đang làm hết sức để giúp thế hệ tiếp theo phát triển. Di sản mà họ để lại được thể hiện theo nhiều cách khác nhau, không chỉ là những cái tên xuất hiện trên sân cỏ”.

HLV Dalic hết lời ca ngợi các cầu thủ Croatia

HLV Dalic hết lời ca ngợi các cầu thủ Croatia

Về phía HLV Zlatko Dalic của ĐT Croatia, nhà cầm quân 56 tuổi hết lời ca ngợi các học trò sau trận hòa đầy quả cảm để tiến vào vòng 1/8. Dù vậy, nhà cầm quân 56 tuổi thừa nhận đương kim á quân đã gặp may trong một vài thời điểm.

"Xin chúc mừng các cầu thủ. Tôi đã chờ đợi một trận đấu khó khăn trước đối thủ mạnh như Bỉ. Tuy nhiên Croatia không thể chơi tệ 3 trận liên tiếp ở vòng bảng được, chúng tôi cũng thi đấu rất tốt, thậm chí được hưởng quả phạt đền rõ ràng nếu VAR không can thiệp. Chúng tôi đã may mắn trong một số thời điểm nhưng trụ vững thành công. Một trận đấu thực sự khó khăn".

Bên cạnh đó, HLV Dalic cũng gửi lời chia buồn tới đồng nghiệp Roberto Martinez khi nghe tin nhà cầm quân này từ chức HLV trưởng đội tuyển Bỉ: "Bỉ đã mất đi một HLV giỏi. Tôi rất lấy làm tiếc khi ông ấy từ chức. Về phần mình, kế hoạch của tôi cùng ĐT Croatia là tham dự Euro 2024 và bán kết Nations League. Khi hoàn thành những dự án này, tôi sẽ suy nghĩ về tương lai''.

World Cup 2022
Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022?

Nguồn: [Link nguồn]

Video highlight Croatia - Bỉ: Cơ hội tới tấp, ôm hận vì ”chân gỗ”

Bất ngờ xảy ra khi Bỉ đã phải dừng bước ngay tại vòng bảng World Cup năm nay.

Chia sẻ
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN