5 trận sốc nhất World Cup 2022: Messi, Ronaldo ôm hận thua "ông lớn" châu Á

Những “ông lớn” Nam Mỹ và châu Âu như Argentina, Đức, Pháp, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha đều đã nếm trái đắng trước các đối thủ “dưới cơ” tại vòng bảng World Cup năm nay.

  

48 trong số 64 trận đấu đã qua của World Cup 2022 đã khép lại tại Qatar với cả thảy 120 bàn thắng được ghi với hiệu suất đáng nể trung bình 2,5 bàn/trận. Trong số đó, có đến 11 bàn thắng được các đội bóng ghi từ phút 90 trở đi.

Cũng tại vòng bảng World Cup năm nay, nhiều “ông lớn” đã nhận những trận thua cực sốc trước các đối thủ dưới cơ đến từ châu Á hay châu Phi. Hãy cùng điểm qua 5 “cơn địa chấn” trong số này.

1, Argentina 1-2 Saudi Arabia (22/11/2022, lượt trận đầu tiên bảng C)

Argentina tưởng chừng sẽ có trận ra quân suôn sẻ tại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Lionel Messi khi chính anh sút penalty thành công ngay phút thứ 10 để mở tỷ số trong trận gặp Saudi Arabia.

Messi ghi bàn mở tỷ số nhưng Argentina vẫn thua sốc Saudi Arabia 1-2

Messi ghi bàn mở tỷ số nhưng Argentina vẫn thua sốc Saudi Arabia 1-2

Thế nhưng, việc 3 lần sau đó bị trọng tài chính Slavko Vincic (người Slovenia) và tổ VAR từ chối bàn thắng trong hiệp 1 khiến “Albiceleste” không thể nhân đôi cách biệt tỷ số.

Bi kịch đã đến với Argentina và Messi khi đầu hiệp 2, Saudi Arabia ghi liền 2 bàn nhờ những cú sút hiểm hóc của Saleh Al Shehri và Salem Al Dawsari giúp “Chim ưng xanh” thắng ngược 2-1 trước đội bóng từng 2 lần vô địch thế giới.

2, Đức 1-2 Nhật Bản (23/11/2022, lượt trận đầu tiên bảng E)

Chỉ 1 ngày sau khi Argentina thua ngược Saudi Arabia, Đức cũng nếm trái đắng tương tự khi đối đầu Nhật Bản tại trận đấu mở màn chiến dịch World Cup tại Qatar.

Ilkay Gundogan sút phạt đền giúp “Đại bàng sông Rhine” dẫn trước đối thủ đến từ Đông Á ở phút 33. Tuy nhiên, sự chùng xuống khó hiểu của người Đức nửa cuối hiệp 2 khiến họ trả giá đắt. Ritsu Doan gỡ hòa cho Nhật Bản ở phút 75 khi đá bồi rất nhanh sau tình huống Manuel Neuer không bắt dính được cú sút từ cánh trái của cựu sao Liverpool Takumi Minamino.

Nhật Bản lội ngược dòng trước Đức nhờ sự tỏa sáng của các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị

Nhật Bản lội ngược dòng trước Đức nhờ sự tỏa sáng của các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị

Thắng lợi kỳ tích 2-1 của “Samurai xanh” đến sau đó 8 phút khi Ko Itakura chuyền dài để Takuma Asano phá bẫy việt vị trước khi sút góc hẹp thành bàn bất ngờ giúp Nhật Bản có 3 điểm trước người Đức.

3, Tunisia 1-0 Pháp (30/11/2022, lượt trận thứ 3 bảng D)

Pháp đã chơi chủ quan khi chạm trán Tunisia trong bối cảnh nhà đương kim vô địch World Cup sớm giành vé vào vòng 1/8 khi thắng Australia (4-1) và Đan Mạch (2-1) ở 2 lượt trận trước.

“Gà trống Gaulois” bị thủng lưới ở phút 58 khi Youssouf Fofana để mất bóng ở giữa sân trước khi Tunisia phản công sắc lẹm bằng pha solo ghi bàn chân trái tinh tế của tiền đạo Wahbi Khazri. Pháp tưởng chừng đã có bàn gỡ hòa 1-1 của Antoine Greizmann cuối trận, nhưng đáng tiếc là pha lập công này của anh đã bị tổ VAR tước đi vì lỗi việt vị.

Pháp thua đau Tunisia khi nhà ĐKVĐ World Cup hụt bàn gỡ hòa vì VAR

Pháp thua đau Tunisia khi nhà ĐKVĐ World Cup hụt bàn gỡ hòa vì VAR

4, Nhật Bản 2-1 Tây Ban Nha (2/12/2022, lượt trận thứ 3 bảng E)

Tây Ban Nha sớm mở tỷ số trước Nhật Bản ngay phút 11 nhờ cú đánh đầu dễ dàng của Alvaro Morata từ đường treo bóng bên cánh phải của Cesar Azpilicueta. Nhưng cựu vương World Cup 2010 đã thua ngược 1-2 khi bị Ritsu Doan sút xa và Ao Tanaka sút cận thành ghi bàn chỉ trong 3 phút đầu hiệp 2.

Bàn thắng quyết định của Nhật Bản vào lưới Tây Ban Nha gây nhiều tranh cãi

Bàn thắng quyết định của Nhật Bản vào lưới Tây Ban Nha gây nhiều tranh cãi

Đáng chú ý, pha lập công của Tanaka ở phút 51 gây nhiều tranh cãi dù VAR đã vào cuộc và trọng tài chính Victor Gomes xác nhận bóng vẫn chưa đi hết đường biên ngang trong tình huống Kaoru Mitoma căng ngang cho đồng đội lập công.

Chính chiến thắng lịch sử trước Tây Ban Nha giúp Nhật Bản giật tấm vé vào vòng 1/8 World Cup năm nay từ tay ĐT Đức (đội bóng thắng Costa Rica 4-2 ở trận đấu cùng giờ) và ẵm luôn ngôi nhất bảng E.

5, Hàn Quốc 2-1 Bồ Đào Nha (2/12/2022, lượt trận thứ 3 bảng H)

“Cơn gió lạ” Ricardo Horta đã sớm mở tỷ số cho Bồ Đào Nha trong trận găp Hàn Quốc trên sân Education City (Al Rayyan, Qatar) ngay phút thứ 5 từ đường chuyền “dọn cỗ” của Diogo Dalot bên cánh trái.

Hàn Quốc thắng ngược khó tin Bồ Đào Nha để giành vé đi tiếp ngoạn mục

Hàn Quốc thắng ngược khó tin Bồ Đào Nha để giành vé đi tiếp ngoạn mục

Nhưng Hàn Quốc đã chơi bùng nổ trong thế không còn gì để mất để hạ gục đội bóng của Cristiano Ronaldo. Phút 27, Kim Young Gwon gỡ hòa 1-1 cho “Hổ Đông Á” khi bóng đập lưng của chính Ronaldo và đến chân trung vệ mang áo số 19.

Đến phút đá bù giờ đầu tiên của hiệp 2, Son Heung Min chọc khe tinh tế để Hwang Hee Chan sút tung lưới của Diogo Costa giúp Hàn Quốc thắng Bồ Đào Nha 2-1 và giật tấm vé đi tiếp từ tay Uruguay (đội thắng Ghana 2-0) nhờ hơn về số bàn thắng ghi được sau 3 lượt trận.

World Cup 2022
Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022?

Nguồn: [Link nguồn]

Hàn Quốc thắng sốc Bồ Đào Nha: Triệu fan ”đi bão” ăn mừng, mơ địa chấn trước Brazil

Chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Bồ Đào Nha giúp ĐT Hàn Quốc xuất sắc vào vòng 1/8 World Cup lần đầu tiên sau 12 năm. Các fan của “Hổ Đông Á” đã hồ hởi mở tiệc ăn mừng...

Chia sẻ
Theo Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN