Dàn sao Tây Ban Nha đấu Morocco, HLV Enrique không sợ ám ảnh luân lưu

HLV Enrique khẳng định TBN không sợ nếu lại phải đá luân lưu như 4 năm trước.

  

Enrique vẫn sẽ cho thủ môn chơi chuyền ngắn, không sợ loạt luân lưu

HLV Luis Enrique và tiền vệ Pedri là những người đại diện cho Tây Ban Nha tham dự cuộc họp báo trước thềm trận đấu giữa Tây Ban Nha và Morocco ở vòng 1/8 World Cup 2022. Trận bóng đá này sẽ là cuộc tái đấu giữa hai đội sau khi hòa nhau 2-2 ở World Cup 2018.

HLV Luis Enrique

HLV Luis Enrique

HLV Enrique cho biết thể lực của các cầu thủ TBN đang ở trạng thái tốt. “Azpilicueta và Raya đều đã bình phục và hôm nay tất cả các cầu thủ đều tập. Chúng tôi đã có kế hoạch rõ ràng cho trận gặp Morocco và sẽ không thay đổi gì. Tuy nhiên tôi không nói trước kế hoạch đó là gì, chúng tôi sẽ không phải trận nào cũng đã kiểm soát ép sân. Ở World Cup đối thủ nào cũng ở đẳng cấp cao mà Morocco lại là một tập thể đang có động lực cao”, ông nói.

Nhìn lại màn trình diễn trước Nhật Bản, Enrique cho rằng các học trò chơi tốt nhưng không duy trì được điều đó trong 10 phút. “Tôi nghĩ đó là điểm trừ duy nhất khi nhìn vào thể hiện của các cầu thủ trong vòng bảng vừa qua. Thật lạ, những lỗi sai đã liên tục bị lặp lại trong khoảng thời gian đó. Tất nhiên chúng tôi đã nhìn lại các tình huống để sửa lỗi, nhưng bóng đá là vậy, ai cũng mắc lỗi và rất khó biết lúc nào điều đó xảy ra”, Enrique bình luận.

Một trong những tình huống lỗi đó là pha chuyền lên hỏng của Unai Simon, và một phóng viên đã đặt câu hỏi rằng Enrique có cân nhắc yêu cầu thủ môn của mình phá bóng lên an toàn ở những trận tới. “Tôi không thích nói về điều này, vì khi chúng tôi thắng báo giới sẽ tâng chúng tôi lên mây vì cách chơi của chúng tôi, và rồi đến lúc thua thì lại chỉ trích cách chơi đó. Tôi chỉ nói rằng đó là cách tôi muốn các cầu thủ chơi bóng, và chúng tôi sẽ tiếp tục chơi như vậy”, ông đáp.

Tiền vệ Pedri

Tiền vệ Pedri

4 năm trước TBN đã bị loại khỏi vòng 1/8 dưới tay Nga vì loạt sút luân lưu. Enrique cho hay việc luyện đá luân lưu đã được bắt đầu từ lâu và ông với các học trò sẽ sẵn sàng nếu tình hình đòi hỏi hai đội phải phân định trên chấm 11m. “Đối với tôi đó không phải là xổ số, tập đá 11m nhiều lần sẽ giúp cơ hội thắng cao hơn. Thủ môn tất nhiên có vai trò quan trọng nhất trong các loạt luân lưu”, ông nhận định.

Morocco được đánh giá là một đội chơi khá quyết liệt và tiền vệ Pedri nói anh và các đồng đội đã sẵn sàng. “Họ có trung tuyến rất cơ bắp và sẽ không để nhiều khoảng trống. Họ có thể đá nhiều trận mà thể lực không hao mòn. Một số cầu thủ như Hakimi và Ziyech đã chơi bóng ở đẳng cấp cao trong nhiều năm”, Pedri bình luận.

HLV Morocco: Đây sẽ là trận chung kết thứ 4

Walid Regragui bước vào phòng họp báo và HLV trưởng của Morocco tỏ ra khá tự tin khi thậm chí ông nói trước ý đồ của đội mình trước TBN là gì. Đây là trận đấu lớn nhất của đội tuyển nước này sau 36 năm, họ lọt vào vòng 2 World Cup năm 1986 và thua Tây Đức.

HLV Regragui và thủ môn Munir

HLV Regragui và thủ môn Munir

“Đây sẽ là một trận đấu khó trước đối thủ mạnh hàng đầu thế giới. Nhưng chúng tôi có năng lực, và có thêm 1 ngày nghỉ. Sự kiện này đã được chúng tôi chờ đợi rất lâu, nhưng tôi muốn các câu thủ tập trung, kiềm chế cảm xúc của mình và thi đấu theo đúng kế hoạch đã đề ra”, HLV Regragui nói.

“Tôi chấp nhận rằng TBN kiểm soát bóng giỏi hơn chúng tôi, và phải dựa chiến thuật theo thực tế đó. Trước Bỉ và Croatia chúng tôi đã chấp nhận đá lùi sâu và thu được kết quả tốt. Ở trận đấu tới tôi muốn các học trò làm điều tương tự, hãy để họ có bóng nhưng không biết làm gì với nó’.

Ông vẫn nhấn mạnh rằng tâm lý của các cầu thủ lúc này là quan trọng nhất bởi họ có thể bị choáng ngợp với tầm quan trọng của trận đấu. “Đây tất nhiên đang được xem là trận đấu lớn nhất ở đất nước tôi, nhưng mục tiêu là biến trận tứ kết là trận lớn nhất, rồi sau đó là bán kết và chung kết nếu có thể. Tôi nói với các cầu thủ rằng mỗi trận đấu đều là chung kết, chúng tôi sẽ có trận chung kết thứ 4 vào ngày mai và hãy đá với quyết tâm dành cho một trận chung kết”, HLV Regragui chia sẻ.

World Cup 2022
Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022?

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ môn Tây Ban Nha ”biếu” Nhật Bản bàn thắng: Loại De Gea là sai lầm?

Unai Simon mắc sai lầm khiến ĐT Tây Ban Nha để thua Nhật Bản tại World Cup khiến ngườit a cảm thấy quyết định loại De Gea của Enrique có thể là sai lầm.

Chia sẻ
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN