Vì sao cầu thủ hay khóc Son Heung-min là "bảo vật quốc gia" của Hàn Quốc?

"Thắng cũng khóc, thua cũng khóc" là lý do khiến nhiều người hâm mộ lo ngại Son Heung-min là cầu thủ có tinh thần yếu đuối, bất chấp tài năng của anh trong bóng đá. Tuy nhiên, những giọt nước mắt của ngôi sao đội tuyển Hàn Quốc không hề đơn giản.

Son Heung-min là thủ lĩnh tinh thần của đội tuyển Hàn Quốc. Ảnh: Twitter

Son Heung-min là thủ lĩnh tinh thần của đội tuyển Hàn Quốc. Ảnh: Twitter

Đội tuyển Hàn Quốc sẽ có cuộc đối đầu với đội tuyển Brazil 2 giờ sáng 6/12 (giờ Việt Nam), trong khuôn khổ World Cup 2022. Brazil là một đối thủ cực lớn với kỷ lục 5 lần vô địch thế giới, và được cho là đang có cơ hội lớn để tự phá kỷ lục của chính mình.

Trong khi đó, thành tích tốt nhất của Hàn Quốc tại giải đấu này là vị trí hạng tư, vào năm 2002. Nhưng điều đó không ngăn được người Hàn Quốc tin rằng, đội tuyển của họ có thể đánh bại Brazil để lọt vào vòng tứ kết.

Có 2 lý do chính để người hâm mộ Hàn Quốc nghĩ như vậy. Một là Hàn Quốc đã từng đánh bại một đội vô địch thế giới (Đức) tại vòng bảng World Cup 2018, với tỷ số 2-0. Thứ 2, trong đội hình của Hàn Quốc có Son Heung-min, một cầu thủ được đánh giá rất cao và được coi là "bảo vật quốc gia" của xứ sở kim chi.

"Cầu thủ châu Á duy nhất chạm tay vào danh hiệu Chiếc giày vàng của Premier League", "David Beckham của Hàn Quốc", "được Tổng thống trao bằng khen và huân chương"... là một vài điều người ta thường nói về Son Heung-min. Ở tuổi 30, Heung-min sở hữu danh tiếng và sự nghiệp đáng ngưỡng mộ cùng tài sản khổng lồ. Những thứ đó không tự nhiên mà có. Mời bạn đọc cùng nhìn lại những điều độc đáo về cầu thủ "mít ướt" này.

"Cha hổ" nghiêm khắc

Son Heung-min sinh ngày 8/7/1992 trong một gia đình yêu bóng đá ở thành phố Chuncheon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. 

Ông Son Woong-jung và bà Eun Ja-kil, cha mẹ của Heung-min, từ lâu đã ủng hộ các hoạt động bóng đá của các con trai. Son Heung-yun, anh trai của Heung-min, từng thi đấu tại các giải hạng thấp ở Đức và đang giúp cha điều hành "Học viện bóng đá Son" ở quê nhà Hàn Quốc. 

Không có gì bí mật khi ông Woong-jung là người có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và thành công của Heung-min trong bóng đá. Theo truyền thông xứ kim chi, ông Woong-jung, năm nay 60 tuổi, từng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng phải giã từ sự nghiệp sân cỏ ở tuổi 28 vì chấn thương. 

Ông Woong-jung chia sẻ rằng đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ những năm tháng thi đấu chuyên nghiệp và chấn thương của bản thân. Chính những kinh nghiệm xương máu đó giúp ông - người bị ví là “cha hổ” (dạy con nghiêm khắc, kể cả dùng đòn roi) - đào tạo nên một Son Heung-min tài năng và nghị lực ngày hôm nay. 

Truyền thông địa phương đưa tin, Son Heung-min và anh trai từng phải tập luyện rê bóng 10 tiếng/ngày, 7 ngày/tuần và lặp đi lặp lại như vậy ở thời niên thiếu. Ông Woong-jung không cho phép các con trai thi đấu trước tuổi 14 vì lo ngại các con chưa nắm vững các kỹ thuật cơ bản và chưa phát triển đầy đủ thể chất và tinh thần. 

Nhờ khổ luyện dưới sự giám sát của người cha nghiêm khắc, Son Heung-min có sự nghiệp thi đấu mà nhiều người phải mơ ước: chớm nở ở Đức, bùng nổ ở Anh và thủ lĩnh tinh thần ở đội tuyển Hàn Quốc.

Ông Son Woong-jung (trái) là người có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và thành công của Son Heung-min trong bóng đá. Ảnh: FPL

Ông Son Woong-jung (trái) là người có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và thành công của Son Heung-min trong bóng đá. Ảnh: FPL

Siêu sao người Hàn Quốc ký hợp đồng với Bayer 04 Leverkusen với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của câu lạc bộ Đức. Năm 2015, Son Heung-min trở thành cầu thủ châu Á đắt giá nhất lịch sử khi ký hợp đồng với câu lạc bộ Tottenham (Anh). Trong các mùa giải thi đấu cho Tottenham ở giải Ngoại hạng Anh, Son Heung-min từng lọt vào danh sách đề cử "Quả bóng vàng" rút gọn, nhận giải thưởng Puskas vinh danh bàn thắng đẹp nhất năm, và nhận giải thưởng "Chiếc giày vàng" của giải Ngoại hạng Anh (cầu thủ châu Á đầu tiên làm được điều này). 

Tại đội tuyển Hàn Quốc, Son Heung-min là thủ lĩnh tinh thần không thể thay thế. Ngôi sao này được triệu tập trong 3 kỳ World Cup liên tiếp (2014, 2018 và 2022). 

Đầu năm nay, Son Heung-min giành Quả bóng vàng châu Á 2021. Đây là lần thứ 5 liên tiếp tiền đạo 30 tuổi được vinh danh ở giải thưởng này. Cầu thủ người Hàn Quốc được nhiều người coi là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá châu Á, theo SCMP. 

"Bảo vật quốc gia" của Hàn Quốc

Theo trang Journals, "bảo vật quốc gia" là người nổi tiếng được quốc gia vinh danh ở cấp cao nhất, được truyền thông và người hâm mộ yêu mến. Các con số cho thấy Son Heung-min xứng đáng với danh xưng này. 

Theo SCMP, Son Heung-min là vận động viên duy nhất lọt vào danh sách Người nổi tiếng Quyền lực ở Hàn Quốc của tạp chí Forbes năm 2021 (dành cho những cá nhân nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất ở xứ kim chi). 

Năm 2020, chính phủ Hàn Quốc kết luận Son Heung-min mang lại ảnh hưởng tài chính trị giá 2 nghìn tỷ won cho đất nước. Theo Yonhap News, đội trưởng của đội tuyển Hàn Quốc còn mang lại vô số "giá trị vô hình" về cảm xúc cho công chúng và động lực cho lớp trẻ. 

Các đồng đội tới chúc mừng Son Heung-min sau một tình huống ghi bàn. Ảnh: FIFA

Các đồng đội tới chúc mừng Son Heung-min sau một tình huống ghi bàn. Ảnh: FIFA

Năm 2018, Son Heung-min cùng các đồng đội giúp Hàn Quốc giành huy chương vàng môn bóng đá nam tại ASIAD 18 được tổ chức ở Indonesia. Với thành tích này, tiền đạo này được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng vẫn đăng ký tham gia khóa huấn luyện ngắn ngày sau đó. 

Người Hàn Quốc ở mọi lứa tuổi đều biết đến Son Heung-min. Nhiều người Hàn đơn giản thích câu lạc bộ Tottenham vì có cầu thủ này thi đấu. Không ít người sẵn sàng mua vé để bay sang Anh xem Son Heung-min thi đấu. 

Sở hữu tài sản nhiều người mơ ước

Son Heung-min đang là một trong những ngôi sao của Tottenham Hotspur. Tháng 7/2021, cầu thủ Hàn Quốc ký gia hạn hợp đồng với đội bóng thành London với mức lương cao kỷ lục, 200.000 bảng/ tuần (khoảng 5,8 tỷ đồng), theo Football Insider.  

Ngoài nguồn thu từ bóng đá, Son Heung-min còn là "gương mặt vàng trong làng quảng cáo". Đội trưởng ĐTQG Hàn Quốc hiện là Đại sứ thương hiệu của những hãng thời trang nổi tiếng như Calvin Klein, Burberry...

Ở Hàn Quốc, Son Heung-min cũng ký hợp đồng với hàng loạt nhãn hàng từ điện thoại, đồ ăn nhanh,... Những thương hiệu kết hợp với Son Heung-min rất đắt hàng, doanh thu tăng nhanh. Điều này chứng tỏ sức hút của đội trưởng đội tuyển Hàn Quốc ở quê nhà là vô cùng lớn. 

Theo trang Celebritynetworth, Son Heung-min sở hữu khối tài sản 20 triệu USD.  

Đội trưởng đội tuyển Hàn Quốc có sở thích sưu tập xe hơi như siêu xe Ferrari LaFerrari, Range Rover, Bentley Continental GT... và đồng hồ hạng sang như Patek Philippe Nautilus 5711 hay Rolex Submariner. 

Biệt danh "Crybaby": Yếu đuối hay mạnh mẽ?

Một trong những biệt danh được gắn với Son Heung-min là "Crybaby" (tạm dịch: Đứa trẻ hay khóc). Tiền đạo Hàn Quốc có biệt danh này vì anh khóc cả khi đội nhà đang thắng hoặc thất bại. 

Vì lí do này, người hâm mộ lo ngại rằng Son Heung-min là cầu thủ yếu đuối về tinh thần dù có tài năng trong bóng đá. Tuy nhiên, theo trang Dong-A Ilbo, những giọt nước mắt vừa là "chất xúc tác" giúp Son Heung-min thoải mái đầu óc, vừa là "dinh dưỡng" bồi đắp cho tiền đạo Hàn Quốc tiến về phía trước. 

Năm 2019, Son Heung-min ôm đầu thất thần khi có cú tắc bóng khiến cầu thủ Andre Gomes của câu lạc bộ Everton bị gãy chân. Những giọt nước mắt đã rơi trên má cầu thủ Hàn Quốc khi đó. Son Heung-min thậm chí còn không dám nhìn Gomes. 

Son Heung-min ôm đầu khóc sau tình huống phạm lỗi khiến Gomes bị gãy chân năm 2019. Ảnh: Fox Sports

Son Heung-min ôm đầu khóc sau tình huống phạm lỗi khiến Gomes bị gãy chân năm 2019. Ảnh: Fox Sports

Người hâm mộ Son Heung-min lo ngại rằng cầu thủ người Hàn Quốc sẽ khó có thể vượt qua cú sốc đó ngay lập tức. Nhưng Son Heung-min đã chứng minh anh là cầu thủ kiên cường. Trong trận đấu ở cúp C1 Châu Âu sau đó, Son Heung-min đã lập cú đúp và có động tác chắp tay "cầu nguyện" cho Gomes.  

Trong tâm lý học thể thao, một số nghiên cứu chỉ ra rằng những cầu thủ dễ bộc lộ cảm xúc sẽ vượt qua khủng hoảng nhanh hơn, theo trang Dong-A Ilbo. 

"Son Heung-min có thể vượt qua cú sốc tâm lý vì cậu ấy không chỉ trang bị cho mình năng lực trong các trận đấu mà còn học được khả năng kiểm soát khủng hoảng tâm lý từ các cầu thủ đẳng cấp thế giới khi chơi ở các giải đấu hàng đầu", Kang Seung-koo, giáo sư về Khoa học Thể thao tại Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc), nói. 

Son Heung-min cũng từng nói rằng, việc bộc lộ cảm xúc (khóc) thay vì che giấu, giúp tiền đạo này rất nhiều. "Tôi nghĩ, điều quan trọng là người hâm mộ thấy được những cảm xúc tự nhiên của mình", đội trưởng đội tuyển Hàn Quốc nói khi được hỏi về việc hay khóc. "Khi vui, tôi khóc và san sẻ niềm vui với người hâm mộ. Khi buồn, tôi cũng khóc để được người hâm mộ chia sẻ và an ủi". 

Có lẽ vì lý do này, Son Heung-min đã khóc ở kỳ World Cup 2014  ở Brazil khi Hàn Quốc phải ra về sau vòng bảng. Nhưng tại World Cup 2018, dù vẫn không lọt vào vòng 16 đội, nhưng đội tuyển Hàn Quốc đã có chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Đức. Son Heung-min có pha bứt tốc ở những phút cuối bù giờ cuối cùng, ấn định tỷ số 2-0. 

Năm 2015, Son Heung-min bật khóc khi đội tuyển Hàn Quốc để thua Úc 1-2 trong trận chung kết Asian Cup. Nhưng 3 năm sau, tại Asian Games 2018 ở Indonesia, Son Heung-min đã cùng các đồng đội trẻ giành huy chương vàng môn bóng đá nam.

Son Heung-min rơi nước mắt khi Hàn Quốc có vé đi tiếp sau trận thắng trước đội tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup 2022. Ảnh: Getty Images

Son Heung-min rơi nước mắt khi Hàn Quốc có vé đi tiếp sau trận thắng trước đội tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup 2022. Ảnh: Getty Images

Ở kỳ World Cup 2022, Son Heung-min cũng rơi lệ trong trận thua 2-3 của Hàn Quốc trước đội tuyển Ghana hôm 28/11. Nhưng ngay sau đó, đội tuyển Hàn Quốc đã có chiến thắng chấn động trước đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo để giành vé vào vòng 16 đội. Ở trận đấu này, Son Heung-min đã òa khóc trong sung sướng. 

"Nước mắt của Son Heung-min chưa bao giờ là sự yếu đuối hay bỏ cuộc. Đó chỉ là cảm xúc nhất thời của cầu thủ này", theo phóng viên Won-Joo Lee của trang Dong-A Ilbo.

Sáng mai, chúng ta sẽ biết Son Heung-min khóc với những giọt nước mắt nào.

"Giọt nước mắt của Son Heung-min chỉ là cảm xúc nhất thời. Nó không đại diện cho sự thất bại hay bỏ cuộc". Ảnh: Youtube

"Giọt nước mắt của Son Heung-min chỉ là cảm xúc nhất thời. Nó không đại diện cho sự thất bại hay bỏ cuộc". Ảnh: Youtube

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - (t/h) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN