Vụ Dương Chí Dũng: Bắt một Cục phó Bộ CA

Ngày 22/2, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra thông báo vừa bắt một lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự an toàn xã hội (C64 thuộc Tổng cục VII- Bộ Công an) liên quan đường dây tổ chức cho nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam - Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện bắt, tạm giam đối với ông Dương Tự Trọng (SN 1961, là Đại tá, cục phó Cục C64 - Bộ Công an) để điều tra về hành vi "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài".

Ông Dương Tự Trọng là em ruột của ông Dương Chí Dũng (nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam). Ông Trọng quê ở Hải Dương nhưng sinh ra, lớn lên ở TP. Hải Phòng.

Ông Dương Tự Trọng từng tốt nghiệp đại học Bách khoa sau đó tham gia lực lượng công an, từng được biết đến trong nhiều chuyên án lớn trấn áp tội phạm tại TP. Hải Phòng những năm trước đây.

Khi ông Dương Chí Dũng đang bỏ trốn và bị truy nã, ông Trọng đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng. Cách đây ít lâu, ông Dương Tự Trọng nhận quyết định điều động đảm nhận chức vụ Cục phó Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C64).

Vụ Dương Chí Dũng: Bắt một Cục phó Bộ CA - 1

Đại tá Dương Tự Trọng. Ảnh: Phạm Duẩn

Như vậy, liên quan đến vụ ông Dương Chí Dũng bỏ trốn, đến nay, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an cũng đã khởi tố và bắt giam 8 người.

Trước đó, Đại tá Nguyễn Bình Kiên (Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng), là em rể ông Dương Chí Dũng và Đại tá Dương Tự Trọng, cũng đã bị khai trừ Đảng vì vi phạm nghiêm trọng qui định công tác nghiệp vụ của ngành công an; xâm phạm đến quyền tự do cá nhân của công dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành công an; vi phạm tư cách Đảng viên; vi phạm đến 19 điều Đảng viên không được làm và những điều cán bộ, chiến sĩ Công an không được làm.

Đại tá Dương Tự Trọng là người thứ 8 đã bị khởi tố, bắt giam trong đường dây tổ chức cho ông Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Như đã đưa tin, hồi tháng 5 năm ngoái, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt giam ông Dương Chí Dũng (SN 1957, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines) về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, ông Dũng đã bỏ trốn, bị cơ quan an ninh Bộ Công an phối hợp với Intepol truy nã và bắt giữ khoảng 3 tháng sau đó.


Những người đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt gồm:

1/ Thượng tá Vũ Tiến Sơn (nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP. Hải Phòng).

2/ Trung tá Hoàng Văn Thắng (Đội trưởng Phòng Cảnh sát môi trường - Công an TP. Hải Phòng),

3/ Thiếu uý Nguyễn Trọng Ánh (Cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP. Hải Phòng).

4/ Vũ Văn Sáu (Trưởng Công an xã An Thọ - huyện An Lão - TP. Hải Phòng).

5/ Phạm Đình Nghiên (Phó trưởng Công an xã An Thọ - huyện An Lão - TP. Hải Phòng).

6/ Hà Trọng Tuấn (ở đường Lê Lợi - quận Ngô Quyền - Hải Phòng).

7/ Đồng Xuân Phong (nguyên Cán bộ Cục Hải quan TP. Hải Phòng) đang bị truy nã.

8/ Đại tá Dương Tự Trọng (Cục phó Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Tổng Cục VII - Bộ Công an).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Vụ án Dương Chí Dũng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN