Vụ bị kiện vì cứu người ở Quảng Ninh: Tài xế gây tai nạn khai gì?

Tài xế gây tai nạn trong vụ bị kiện vì cứu người trong vụ tai nạn giao thông ở Quảng Ninh đã tới làm việc với cơ quan công an.

Sẽ hòa giải vụ việc?

Nguồn tin của PV Báo Giao thông từ cơ quan chức năng huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết: trong vụ bị kiện vì cứu người trong vụ tai nạn giao thông ở Quảng Ninh, tài xế gây TNGT đã đến làm việc với Công an huyện Vân Đồn hôm qua (21/7).

Vợ chồng tài xế Ngô Văn Chính đến làm việc với Công an huyện Vân Đồn sau khi có đơn kiện của thân nhân nạn nhân bị TNGT

Vợ chồng tài xế Ngô Văn Chính đến làm việc với Công an huyện Vân Đồn sau khi có đơn kiện của thân nhân nạn nhân bị TNGT

Theo thông tin sơ bộ, tại buổi làm việc với cơ quan chức năng huyện Vân Đồn, tài xế này thừa nhận đã gây tai nạn vào ngày 17/6 tại đường ven biển Vân Đồn (đoạn qua thôn 7, xã Hạ Long) khiến bà Ph.T.Th ở thôn 7, xã Hạ Long phải nhập viện.

Cùng với đó, tài xế này cũng giải thích, sau khi xảy ra TNGT, do bà P.T.Th trả lời không hề hấn gì, nên anh ta mới nhờ một người thanh niên đi đường đưa bà Th. đi bệnh viện giúp, vì trên xe còn có khách phải trả.

Sau khi trả khách tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tài xế này đã quay lại hiện trường, nhưng không gặp ai.

Đúng lúc ấy, vợ của tài xế này gọi điện báo là mẹ phải đi cấp cứu, nên anh ta vội vã trở về Lạng Sơn.

Cũng theo nguồn tin này, tài xế gây tai nạn đã thỏa thuận đền bù cho bà P.T.Th một khoản tiền để thuốc thang, điều trị...

Hiện cơ quan chức năng huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

"Theo báo cáo của Công an huyện thì đơn vị đang bố trí để 3 gia đình nạn nhân, tài xế đưa nạn nhân đi viện và tài xế gây tai nạn gặp gỡ, hòa giải", nguồn tin cho biết.

Gia đình tài xế bị oan chưa khởi kiện

Trao đổi với PV Báo Giao thông về việc có khởi kiện thân nhân gia đình bà Ph.T.Th hay không, chị Nguyễn Thị Vân Anh (trú tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn) - vợ tài xế đưa bà Th. đi viện, sau đó bị khiếu kiện cho biết: "Chồng tôi đã được minh oan, tài xế gây TNGT cho bà Ph.T.Th đã được cơ chức năng tìm thấy. Gia cảnh bà Th. cũng không khá giả gì. Sau khi được minh oan, hiện vợ chồng tôi chưa khiếu kiện gì".

Trước đó ngày 17/6, anh Ngô Văn Chính là chồng chị Nguyễn Thị Vân Anh, điều khiển xe bán tải BKS 14C-104.18 đi trên đường bao biển đoạn xã Hạ Long, huyện Vân Đồn thì phía trước có người đàn ông ra tín hiệu dừng xe, nhờ đưa nạn nhân vụ TNGT là bà P.T.Th tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu.

Khi lên xe anh Chính, bà Th. rất tỉnh táo, trả lời địa chỉ nhà ở đâu, gia đình như thế nào. Bà Th. còn kể là đang bị ốm, con cháu cấm không cho đi biển, nên khi xảy ra tai nạn không dám gọi cho người nhà vì sợ bị trách.

Khi đưa bà Th. vào viện, anh Chính cũng nói rõ với y, bác sỹ là bản thân chỉ là người đi đường, thấy TNGT nên đưa giúp vào bệnh viện.

Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, vụ TNGT đã khiến bà T. bị gãy hai mắt cá cẳng chân trái, chấn thương ngực, gãy xương bả vai trái. Bà T. ra viện ngày 22/6/2022.

Ít ngày sau đó, người nhà bà Th. bất ngờ tố cáo chính xe bán tải BKS 14C-104.18 gây ra tai nạn, khiến vợ chồng chị Vân Anh phải tới cơ quan công an làm việc, đưa xe tới cơ quan công an kiểm tra.

Khi điện thoại lại cho gia đình nạn nhân P.T.Th, gia đình khẳng định "phải kiện" nên quá bực tức, chị Vân Anh đã đăng tải vụ việc lên mạng xã hội với mục đích tìm người đàn ông đã ra tín hiệu dừng xe để chứng minh vợ chồng chị chỉ là người giúp đỡ nạn nhân.

Cơ quan chức năng huyện Vân Đồn kiểm tra chiếc xe của anh Ngô Văn Chính.

Cơ quan chức năng huyện Vân Đồn kiểm tra chiếc xe của anh Ngô Văn Chính.

Sau đó, từ bài viết chị Vân Anh đăng tải trên mạng xã hội, anh Nguyễn Trung Đức (trú tại thôn 13, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn) là người thanh niên đỡ bà Th. vào ven đường, vẫy xe anh Chính đưa đi cấp cứu đã liên lạc với anh Chính - chị Vân Anh và cùng đến cơ quan làm việc.

Theo anh Đức, anh đã trực tiếp nhìn thấy chiếc xe Ford chở khách 16 chỗ đâm vào bà P.T.Th ngày 17/6. Khi tai nạn xảy ra, tài xế xe này đã xuống nhờ anh Đức đưa nạn nhân vào lề đường rồi nhờ đưa đi bệnh viện với lý do "trên xe có nhiều khách, nhờ chú đưa nạn nhân đi viện, lát nữa anh quay lại ngay". Tuy nhiên, tài xế gây tai nạn sau đó đã không trở lại".

"Tôi là người chứng kiến từ đầu đến cuối. Khi tài xế xe gây TNGT bỏ đi, tôi đã vẫy một số xe để đưa người gặp nạn đi viện, nhưng nhiều người tảng lờ bỏ đi. May có anh Chính đã tận tình cùng đưa nạn nhân đi viện", anh Đức nói và khẳng định việc bà Th. kiện vợ chồng anh Chính gây tai nạn là không đúng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ thân nhân bà Ph.T.Th, Công an huyện Vân Đồn đã đề nghị anh Ngô Văn Chính đưa ô tô lên để kiểm tra. Cùng với đó, từ lời khai của nhân chứng và các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Vân Đồn đã tìm ra được tài xế gây ra vụ TNGT đối với bà Ph.T.Th là người ở tỉnh Lạng Sơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị kiện vì cứu người bị TNGT: Tránh cảnh ”làm phúc phải tội” thế nào?

Sau vụ việc tài xế bị kiện vì cứu người TNGT ở Quảng Ninh, nhiều người băn khoăn làm thế nào để không rơi vào cảnh "làm phúc phải tội"?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh ([Tên nguồn])
Nóng trên mạng xã hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN