Video hướng dẫn ứng phó với lốc xoáy trước khi bão Matmo đổ bộ
Trước khi bão Matmo (bão số 11) đổ bộ, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra hướng dẫn ứng phó với lốc xoáy, tránh những thiệt hại đáng tiếc như cơn bão số 10 vừa qua.
Thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) sáng 3/10 cho thấy, bão số 10 (Bualoi) cùng mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã khiến 51 người chết.
Tổng thiệt hại về kinh tế tại một số tỉnh (tính đến sáng 3/10) là 15.864 tỷ đồng. Trong đó, Hà Tĩnh thiệt hại nặng nhất với 6.000 tỷ đồng, tiếp đó là Tuyên Quang 3.000 tỷ đồng, Lào Cai 2.750 tỷ đồng, Nghệ An 2.120 tỷ đồng, Cao Bằng 750 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng, Sơn La 528 tỷ đồng, Phú Thọ 150 tỷ đồng, Hải Phòng 16 tỷ đồng.
Trước đó, từ rạng sáng đến chiều ngày 29/9, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh xuất hiện lốc xoáy làm 11 người chết, hơn 30 người bị thương.
Trước khi bão Matmo (bão số 11) đổ bộ, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra hướng dẫn ứng phó với lốc xoáy, tránh những thiệt hại đáng tiếc như cơn bão số 10 vừa qua.
Hướng dẫn ứng phó với lốc xoáy. Nguồn: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ thời điểm bão di chuyển vào khu vực vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), lưỡi áp cao cận nhiệt đới có xu hướng suy yếu, lúc này sẽ có 2 kịch bản di chuyển của bão số 11.
Kịch bản 1 (có xác suất khoảng 70-75%) tương ứng với xu hướng lưỡi áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh và rút ra phía Đông, bão số 11 sẽ di chuyển theo hướng lệch Bắc nhiều hơn, di chuyển trên đất liền nhiều hơn (khá giống đường đi của bão số 9) nên khi đến khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Ninh sẽ suy giảm đi từ 2-4 cấp so với thời điểm bão mạnh nhất, với kịch bản này ở khu vực vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 9-10, đất liền Quảng Ninh-Hải Phòng gió mạnh cấp 8-9, và có mưa to ở Bắc Bộ (trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi).
Kịch bản 2 cực đoan hơn (có xác suất khoảng 25-30%): Khi áp cao cận nhiệt đới suy yếu không đáng kể khiến bão di chuyển chủ yếu trên biển nên suy yếu ít hơn kịch bản 1. Do đó, cường độ bão khi đi vào khu vực Quảng Ninh sẽ mạnh hơn so với kịch bản 1, có thể gây gió mạnh cấp 9-10 (giật cấp 12-14), ảnh hưởng sẽ mở rộng xuống phía Nam hơn (Quảng Ninh-Ninh Bình), mưa cũng sẽ lớn hơn, vùng gió mạnh cũng sâu hơn trong đất liền.
Các khả năng di chuyển của bão còn có khả năng thay đổi khi bão di chuyển vào Biển Đông (thì các kịch bản sẽ rõ ràng hơn), vì vậy, cần phải cập nhật thông tin liên tục về cơn bão Matmo. Cục Khí tượng Thủy văn hiện đang phát 4 bản tin/ngày về cơn bão Matmo, từ chiều ngày 03/10 khi bão Matmo vào Biển Đông sẽ phát 8 tin/ngày.
Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.
Từ ngày 6-9/10, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện 1 đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở từ trên BĐ2 đến trên BĐ3.
Nguồn: [Link nguồn]
-03/10/2025 16:11 PM (GMT+7)