Triều Tiên đòi được công nhận là quốc gia hạt nhân

Triều Tiên đã yêu cầu được công nhận là một quốc gia hạt nhân và từ chối điều kiện từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân để tham gia đàm phán với Mỹ.

Sau nhiều tuần đưa ra tuyên bố khiêu khích, trong những ngày gần đây, Triều Tiên đã bắt đầu đề cập đến vấn đề đối thoại để đáp lại những kêu gọi đàm phán từ phía Mỹ và Hàn Quốc.

Tuy Nhiên, Bình Nhưỡng vẫn chưa chấp nhận điều kiện mà Mỹ và Hàn Quốc đưa ra vì họ cho rằng nó không thuyết phục và không thể chấp nhận được. Washington và Seoul yêu cầu Triều Tiên phải giải trừ vũ khí hạt nhân và hủy bỏ kế hoạch phóng tên lửa trước khi tham gia đàm phán.

"Nếu Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ, đó phải là một cuộc đối thoại giữa hai quốc gia hạt nhân, chứ không phải một bên ép buộc bên kia giải trừ vũ khí hạt nhân”, tờ báo Rodong Sinmun của Triều Tiên viết.

Triều Tiên đòi được công nhận là quốc gia hạt nhân - 1

Tên lửa trong một lễ diễu binh tại thủ đô Bình Nhưỡng

Đầu tháng này, một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết, Triều Tiền cần cho thấy họ sẵn sàng từ bỏ tham vọng hạt nhân để tham gia các cuộc đàm phám.

Bình Nhưỡng đã ký thỏa thuận giải trừ vũ khí hạt nhân để đổi lấy viện trợ vào năm 2005, nhưng sau đó Triều Triên đã đơn phương hủy bỏ thỏa thuận này và cho rằng vũ khí hạt nhân là một “bảo kiếm” mà họ không bao giờ từ bỏ.

Tình hình căng thẳng bắt đầu gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 3 vào tháng 2/2013.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Triều Tiên tuyên bố tình trạng chiến tranh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN