Mỹ, TQ bàn cách đối thoại với Triều Tiên

Mỹ và Trung Quốc hôm qua bắt đầu các cuộc đàm phán cấp cao nhằm khôi phục đối thoại với Bình Nhưỡng khi tuần này được coi là thời gian thích hợp để hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Wu Dawei, đặc phái viên của Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên, hôm qua đã gặp gỡ người đồng nhiệm Glyn Davies và Dan Friend, người đứng đầu văn phòng cấm vận của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Hôm nay, ông Wu sẽ họp với Wendy Sherman, Thứ trưởng ngoại giao các vấn đề chính trị của Mỹ, và Joseph Yun, quyền trợ lý Bộ trưởng phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương.

Ông Wu là người chủ trì nhiều vòng đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, trong đó có sự tham gia của Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga.

Chuyến đi của ông Wu tới Seoul sẽ được tiếp nối bằng chuyến thăm của Thứ trưởng ngoại giao William Burns tới Bắc Kinh vào ngày 24 và 25/4.

Ông Wu cũng sẽ tới Bình Nhưỡng sau chuyến dừng chân ở Washington.

Những chuyến ngoại giao con thoi của đại diện các nước liên quan đến tình hình an ninh Đông Á trong tuần này diễn ra trong bối cảnh hai miền Triều Tiên và Mỹ đang muốn đối thoại sau nhiều tuần căng thẳng quân sự liên tục leo thang lên nhiều nấc mới.

Tuy nhiên, quan điểm của các bên về điều kiện đối thoại vẫn quá khác nhau.

Triều Tiên khẳng định họ quan tâm tới việc giải trừ quân bị, chứ không phải phi hạt nhân hóa. Trong khi đó, quan chức Mỹ nói sẽ không bao giờ thừa nhân Bình Nhưỡng là quốc gia hạt nhân.

Trong khi đó, đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên nói rằng tình trạng thực phẩm ở Triều Tiên đã tương đối khó khăn, và Washington vẫn mở cánh cửa viện trợ lương thực.

Ông Robert King, đặc phái viên Mỹ về vấn đề nhân quyền ở Triều Tiên, khẳng định Mỹ xác định ranh giới giữa trợ cấp lương thực và chính trị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Tùng (theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Triều Tiên tuyên bố tình trạng chiến tranh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN