Triều Tiên dỡ bỏ cảnh báo chiến đấu cao nhất

Triều Tiên có vẻ đã dỡ bỏ cảnh báo chiến đấu mức cao nhất mà nước này đưa ra hồi tháng 3, sau khi hoàn thành việc rút hai tên lửa tầm trung khỏi bờ biển phía đông, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap trích nguồn tin chính phủ cho biết.

Khi căng thẳng liên tục nóng lên trên bán đảo Triều Tiên với mỗi ngày được đánh dấu bằng một đe dọa tấn công, Bình Nhưỡng hôm 26/3 đã đặt các đơn vị pháo binh và tên lửa ở mức cảnh báo cao nhất, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền chống lại Hàn Quốc và Mỹ.

Tuy nhiên, Triều Tiên hôm nay đã rút 2 tên lửa Musudan khỏi vị trí sẵn sàng phóng và chuyển khỏi bờ biển phía đông, hãng tin Reuters trích lời quan chức Mỹ cho biết.

Triều Tiên dỡ bỏ cảnh báo chiến đấu cao nhất - 1

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng một số quan chức quân đội đi thăm cơ sở của Viện khoa học quốc gia Triều Tiên hôm 6/5/2013. (Nguồn: KCNA)


Yonhap cũng trích nguồn báo cáo của Chương trình lương thực thế giới nói rằng cứ 10 gia đình Triều Tiên thì có 8 hộ đang bị suy dinh dưỡng vì ít khi được ăn tiếp cận thực phẩm nhiều protein.

Khảo sát của Chương trình lương thực thế giới từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay trên 87 hộ gia đình Triều Tiên kết luận rằng 80% trong số họ bị suy dinh dưỡng vì thiếu thực phẩm giàu dinh dưỡng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Tùng (theo Yonhap, Reuters) ([Tên nguồn])
Triều Tiên tuyên bố tình trạng chiến tranh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN