Tin tức 24h qua: 4 án chung thân trong vụ truy sát Quân “xa lộ”

UBND TP.Cà Mau thông tin vụ “cưỡng chế nhà này, dỡ luôn nhà kế bên; 4 án chung thân trong vụ truy sát Quân “xa lộ”… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

UBND TP.Cà Mau thông tin vụ “cưỡng chế nhà này, dỡ luôn nhà kế bên”

Chiều 28-3, UBND TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau tổ chức buổi thông tin đến báo chí các nội dung liên quan đến quá trình cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng của ông Chiêm Buồl Cột (ngụ phường 5, TP Cà Mau).

Nhà ông Nguyện (bên trái) bị tháo dỡ dù chưa có quyết định cưỡng chế

Nhà ông Nguyện (bên trái) bị tháo dỡ dù chưa có quyết định cưỡng chế

Trước đó, do xây dựng công trình nhà ở đô thị không có giấy phép nên ông Cột bị xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng, đồng thời bị buộc phải ngừng thi công và tháo dỡ phần công trình vi phạm.

Tại thời điểm lập biên bản, UBND phường 5 không thể hiện vị trí, diện tích công trình vi phạm mà chỉ mô tả kết cấu. Ông Cột nộp phạt nhưng không trả lại hiện trạng...

Sau đó, cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế công trình. Tại đây, ông Cột đề nghị để ông và gia đình tự tháo dỡ còn lực lượng cưỡng chế hỗ trợ di dời tài sản. Lúc này, một người dân đề nghị dừng tháo dỡ vì đã qua phần nhà của ông Nguyễn Chí Nguyện (nhà kế bên ông Cột).

Về phần ông Nguyện, trước đó cũng bị ra quyết định xử phạt do xây dựng nhà ở không phép và buộc tháo dỡ công trình vi phạm. Đến nay, ông Nguyện vẫn chưa nộp phạt cũng như khắc phục hậu quả.

Phó Chủ tịch UBND TP Cà Mau cho biết cả 2 công trình vi phạm sử dụng chung kết cấu mái. Do đó, khi tháo dỡ công trình của ông Cột làm ảnh hưởng đến phần công trình của ông Nguyện. Ông Cột không xác định chính xác diện tích công trình vi phạm nên dẫn đến tháo dỡ luôn căn nhà bên cạnh.

Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng cần nhiều thời gian để giải quyết

Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thường kỳ Quý 1 của Bộ Công an, đại tá Trương Thọ Toàn, Phó chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết, vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng (Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) có rất nhiều hành vi, diễn ra trong thời gian rất dài, liên quan đến nhiều người và trải dài ở nhiều địa bàn. Vì vậy công tác xác minh cần nhiều thời gian.

Đó là lý do nhiều cơ quan cùng giải quyết vụ việc trên cơ sở đảm bảo yêu cầu của quy định pháp luật. Trong một số hoàn cảnh, việc phân chia cơ quan thụ lý đơn tố giác tội phạm nhằm giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng.

Trong một diễn biến khác, ngày 28/3, mạng xã hội lan truyền hình ảnh bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh, SN 1984) có mặt tại trụ sở Công an TP HCM cùng luật sư.

Theo ca sĩ Vy Oanh, đây là buổi làm việc với công an sau khi nộp đơn tố cáo bà Phương Hằng

Theo ca sĩ Vy Oanh, đây là buổi làm việc với công an sau khi nộp đơn tố cáo bà Phương Hằng

Tuy nhiên, phía ca sĩ Vy Oanh cho biết: “Hình này là ảnh cũ và Vy Oanh đến Công an TP.HCM để làm việc sau khi nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM đã triệu tập bà Oanh đến làm việc để giải quyết theo đơn tố giác tội phạm. Ca sĩ Vy Oanh bị ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Nguyễn Phương Hằng) tố giác về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân bà Hằng.

Theo giấy triệu tập, trong sáng 24/3, ca sĩ Vy Oanh phải có mặt để làm việc theo giấy triệu tập lần 1. Tuy nhiên, ca sỹ Vy Oanh cho biết đã có văn bản gửi đến Công an TP.HCM cung cấp thêm một số thông tin. Cô cho rằng mình đang là bị hại trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng do Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang điều tra. Do đó ca sĩ Vy Oanh không có mặt như giấy triệu tập yêu cầu.

Xe khách chở 44 người va chạm với tài xế đi máy, 1 người tử vong

Clip ghi lại vụ tai nạn

Ngày 27/3, xe khách do tài xế Đ.T.H (37 tuổi) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến đoạn qua xã Đức Chánh (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) thì phát hiện xe máy do ông N.V.A (63 tuổi) điều khiển đang băng qua đường. Sau khi tông nhẹ vào xe máy, xe khách mất lái và lao xuống ruộng lúa bên đường rồi lật nghiêng.

Vụ tai nạn khiến tài xế H. tử vong tại chỗ, còn ông A. chỉ bị thương nhẹ. Xe chở 44 người, trong đó chỉ có 4-5 hành khách bị thương nhẹ. Tại hiện trường, xe khách lật nghiêng, phần kính bên phải đầu xe bị vỡ vụn, nhiều vật dụng của hành khách rơi vãi ra bên ngoài.

Xe khách chở 44 người lao xuống ruộng

Xe khách chở 44 người lao xuống ruộng

Cục CSGT cho biết, kiểm tra nồng độ cồn người lái xe máy có kết quả 0,053mg/l khí thở.

4 án chung thân trong vụ truy sát Quân “xa lộ”

Chiều 28/3, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử các bị cáo liên quan vụ sát hại ông Mai Văn Quân (57 tuổi, biệt danh Quân “xa lộ”, HĐXX đã tuyên án.

Các bị cáo tại phiên tòa chiều 28/3

Các bị cáo tại phiên tòa chiều 28/3

Tại phiên tòa, bị cáo Võ Thùy Linh (32 tuổi) đã phủ nhận toàn bộ lời khai tại cơ quan điều tra, phủ nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Linh khai không quen biết và chỉ đạo ai mưu sát ông Quân… Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo khác, HĐXX có đủ cơ sở xác định hành vi của bị cáo Linh đủ yếu tố cấu thành phạm tội “Giết người”.

HĐXX cũng cho rằng, bị cáo Linh không có tình tiết tăng nặng, nhưng có tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Từ đó, HĐXX tuyên Võ Thùy Linh 18 năm tù.

Cùng tội “Giết người”, có 4 bị cáo bị tuyên án tù chung thân. 8 bị cáo còn lại ở tội danh “Giết người” bị tuyên phạt từ 6 đến 20 năm tù. Ở tội danh “Che giấu tội phạm”, HĐXX tuyên phạt 3 bị cáo mức án từ 18 tháng tù đến 3 năm tù.

Theo nội dung vụ án, do có mâu thuẫn, tranh chấp trong mua bán nhà và việc đăng bài nói xấu nên giữa Võ Thùy Linh xảy ra mâu thuẫn với anh T. (bạn ông Mai Văn Quân, tức Quân “xa lộ”)

Khi Quân đến nhà anh T. chơi thì được anh T. kể về chuyện này.

Ông Quân và Võ Thùy Linh, Lý Vǎn Tư nói chuyện và thách thức gặp nhau để giải quyết. Linh sau đó đã huy động lực lượng và mang hung khí tới quán Karaoke Nike Vip. Tại đây nhóm của Linh đã truy sát, đâm chém khiến ông Quân tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin tức 24h qua: Sức khỏe cháu bé 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá giờ ra sao?

Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị truy tố trong vụ án thứ 4; Công an TP.HCM thông tin về sức khỏe cháu bé 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá… là những tin đáng chú ý trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN