Thời tiết ngày 4/10: Miền Bắc nắng nhiều hơn, miền Trung giảm mưa

Các tỉnh Bắc Bộ mưa giảm nhanh, ngày nắng xuất hiện nhiều hơn. Trong khi đó, mưa lũ tại Bắc Trung Bộ cũng giảm dần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (4/10), các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối đến tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại miền Trung, khu vực Bắc Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông rải rác, tuy nhiên, mưa không còn lớn và dồn dập như những ngày trước; ngày có khoảng nắng đan xen.

Các nơi khác ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có mưa nắng đan xen, chiều tối đến tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước ngày 4/10:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nắng đan xen. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày có nắng đan xen. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Ngày nhiều mây, có nắng đan xen, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên: Ngày có khoảng nắng đan xen, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Ngày có mưa nắng đan xen, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Hà Nội: Đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Nguồn: [Link nguồn]

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh đầu tiên, có nơi chuyển rét

Đợt không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ chuyển mưa dông; trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảng Anh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN