Nóng 24h qua: Lần thứ 6 vô địch SEA Games, ĐT bóng đá nữ được nhận thưởng kỷ lục

Đánh bại Thái Lan để giành ngôi vô địch, ĐT nữ Việt Nam nhận mưa tiền thưởng; Bí Thư Hà Nội Hoàng Trung Hải có dấu hiệu vi phạm, có khuyết điểm;… là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Đánh bại Thái Lan, ĐT nữ Việt Nam nhận mưa tiền thưởng

Tối 8/12, ĐT nữ Việt Nam đã đánh bại ĐT nữ Thái Lan với tỉ số 1-0 để giành huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games 30.

ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã vươn lên trở thành đội tuyển có thành tích tốt nhất tại các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á với 6 lần lên ngôi vô địch, vượt qua ĐT nữ Thái Lan với 5 lần.

Tiền vệ Phạm Hải Yến (số 12) ghi bàn thắng duy nhất giúp ĐT nữ Việt Nam đánh bại ĐT nữ Thái Lan tại chung kết bóng đá nữ SEA Games 30.

Tiền vệ Phạm Hải Yến (số 12) ghi bàn thắng duy nhất giúp ĐT nữ Việt Nam đánh bại ĐT nữ Thái Lan tại chung kết bóng đá nữ SEA Games 30.

Sau lễ đăng quang của ĐT bóng đá nữ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời biểu dương ý chí và tinh thần thi đấu tuyệt vời của các nữ cầu thủ.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng cũng đã vận động được các nguồn xã hội hóa để thưởng cho mỗi nữ cầu thủ một chiếc xe máy loại tốt.

Ngoài ra, ĐT bóng đã nữ đã được rất nhiều doanh nghiệp, tập đoàn, mạnh thường quân “thưởng nóng”.

Tính đến 11h ngày 9/12, số tiền thưởng cho ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã lên con số khoảng 12 tỉ đồng. Một khoản thưởng kỷ lục, chưa từng có trong lịch sử bóng đá nữ.

Cũng theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, kế hoạch ban đầu, đội tuyển nữ sẽ trở về nước vào tối nay (9/12). Tuy nhiên, kế hoạch đã có thay đổi.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ ở lại Philippines đến sân để cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu chung kết với U22 Indonesia vào tối mai (10/11).

Dự kiến, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở về nước trên cùng chuyến bay với U22 Việt Nam vào 17h00 ngày 11/12.

Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải có dấu hiệu vi phạm, có khuyết điểm

Ông Hoàng Trung Hải trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

Ông Hoàng Trung Hải trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

Từ ngày 4 đến 6/12, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 41. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau, trong đó có việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam.

UBKT Trung ương kết luận, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Tổng Công ty có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong thực hiện Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II – Công ty Gang thép Thái Nguyên (Dự án TISCO II), gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước, nhiều cán bộ, đảng viên liên quan bị xử lý hình sự, gây bức xúc trong xã hội.

Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có vi phạm, khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với Dự án TISCO II.

Qua kiểm tra, UBKT Trung ương nhận thấy, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để Bộ Công Thương có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Dự án TISCO II.

Ông Vũ Huy Hoàng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng (giai đoạn 2007 – 2016) chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương…

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, điều tra mở rộng vụ án và xác minh thu hồi tài sản bị thiệt hại.

Đăng clip “chém không ghê tay”, nam thanh niên bị phạt 10 triệu đồng

Lê Văn Thảo bị cơ quan công an phạt hành chính 10 triệu đồng sau khi đăng clip câu like trên facebook.

Lê Văn Thảo bị cơ quan công an phạt hành chính 10 triệu đồng sau khi đăng clip câu like trên facebook.

Ngày 9/12, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Lê Văn Thảo (SN 1994, ở xã Hà Phú, huyện Hà Trung) về hành vi “Truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm xuyên tạc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan, tổ chức”.

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, khoảng 21h ngày 12/11, trên trang Facebook cá nhân “Thảo Ke” đăng tải một video clip dài 35 giây với nội dung liên quan đến vụ việc có dấu hiệu của hành vi gây thương tích (không rõ nguồn gốc clip), kèm theo nội dung: “Bỉm Sơn kinh quá chém không ghê tay manh động thực sự”.

Sau khi nội dung trên được đăng tải đã có hơn 300 lượt like, 360 lượt bình luận và nhiều lượt chia sẻ của cộng đồng mạng.

Tại cơ quan Công an, Lê Văn Thảo thừa nhận tài khoản Facebook “Thảo Ke” là của mình và bài viết kèm theo clip là do Thảo đăng tải vào tối 12/11 là sai sự thật. Bản thân Thảo đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết trên và đăng bài viết khác kèm theo clip trên với nội dung sửa đổi, đính chính lên trang Facebook cá nhân.

Xe khách chở công nhân gặp nạn ở Long An, ít nhất 13 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Sáng 9/12, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cho biết một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn xã khiến nhiều người thương vong.

Theo đó, khoảng 6 giờ 45 phút cùng ngày, xe khách biển số 72M - 9612, chở công nhân lưu thông trên Quốc lộ N2 theo hướng huyện Thạnh Hóa về khu công nghiệp huyện Đức Hòa. Vừa vào đoạn km16 thuộc ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, do tránh xe máy chạy chiều ngược lại, tài xế (chưa rõ tên tuổi) đã không làm chủ tay lái khiến xe khách lật ngang, cùng lúc hai người đi chung xe máy BKS 66P1.697.93 chạy ngang qua, bị xe khách đè tử vong tại chỗ. 

Tai nạn cũng làm 11 công nhân trong xe khách bị thương.

Người dân địa phương đã có mặt giúp đỡ các nạn nhân và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hậu Nghĩa), cảnh sát giao thông cũng có mặt để khám nghiệm hiện trường.

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng trong tuần: Công bố kết luận điều tra vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong

Công bố kết luận điều tra vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong; Lý do cầu thủ bị đạp vào mặt, co giật tha thứ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN