Người biểu tình chiếm đồn cảnh sát ở miền đông Ukraine

Những người biểu tình có vũ trang đã chiếm đóng một đồn cảnh sát ở thành phố Slaviansk, miền đông Ukraine và giáp với biên giới của Nga.

Theo BBC, cuộc tấn công của đoàn người biểu tình diễn ra vào sáng sớm nay (12/4) tại thị trấn Slaviansk, cách thủ phủ thành phố Donetsk khoảng 60km về phía bắc.

Phát ngôn viên cảnh sát Donetsk - ông Ihor Dyomin - cho biết, sáu hoặc bảy người mặc đồng phục đã bắn chỉ thiên trước khi xông vào trụ sở cảnh sát. Tuy nhiên, ông này không tiết lộ có cảnh sát bị bắt giữ hay không.

Bộ trưởng Nội vụ chính quyền lâm thời Ukraine - ông Arsen Avakov - phát biểu trước báo giới: “Những kẻ mặc đồng phục và có trang bị vũ khí đã chiếm đồn cảnh sát ở Slaviansk. Đây là những kẻ khủng bố chứ không phải người biểu tình, vì vậy chúng tôi sẽ có biện pháp đáp trả mạnh tay”.

Người biểu tình chiếm đồn cảnh sát ở miền đông Ukraine - 1

 Những người biểu tình đối đầu với cảnh sát trước cửa văn phòng công tố khu vực Donetsk

Hãng tin Reuters cho biết, ngoài việc chiếm đồn cảnh sát, đoàn người nói trên còn tiến vào văn phòng công tố khu vực Donetsk. Tuy nhiên, họ đã bị lực lượng an ninh ở đây đẩy lui.

Hiện nay, trung tâm chính quyền Donetsk và Luhansk đã nằm dưới sự kiểm soát của hàng trăm tay súng được cho là thân Nga. Lực lượng này tuyên bố yêu sách muốn thành lập một chính quyền riêng của những tỉnh miền đông Ukraine và độc lập với chính quyền Kiev. Ngoài ra, họ còn kêu gọi Nga đưa quân vào để “giải phóng” khu vực nêu trên.

Trước tình thế này, Ukraine đã cử các lực lượng đặc biệt của quân đội và cảnh sát tới khu vực miền đông. Bộ trưởng Avakov tuyên bố sẵn sàng nổ súng để trấn áp những kẻ nổi loạn. “Sẽ không thể có sự khoan nhượng với những kẻ khủng bố có vũ trang”, ông Avakov nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Bàng (Theo BBC, Reuters) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN