Năm 2018, Biển Đông có phải hứng bão kỷ lục như năm 2017?

Sự kiện: Tin bão

Trong năm 2017, Biển Đông đã phải hứng chịu số cơn bão nhiều kỷ lục trong lịch sử. Vậy năm 2018, sẽ có khoảng bao nhiêu cơn bão đổ bộ vào khu vực này.

Năm 2018, Biển Đông có phải hứng bão kỷ lục như năm 2017? - 1

Biển Đông sẽ hứng chịu khoảng 12-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trong năm 2018. (ảnh minh họa: Ngọc Phạm).

Theo số liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, năm 2017, Biển Đông phải hứng chịu 16 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới – con số kỷ lục mà ngành khí tượng chưa từng ghi nhận được trong một năm.

Trong đó, 4 cơn bão ảnh hưởng tới đất liền nước ta, đó là bão số 2, số 10, số 12 và số 16. 12 cơn bão còn lại tuy không ảnh hưởng nhiều đến đất liền nhưng cũng làm người dân hoang mang, lo lắng. Ngoài bão và áp thấp nhiệt đới, nước ta cũng chịu ảnh hưởng của nhiều đợt mưa lớn, lũ quét gây sạt lở đất…

Thiên tai đã làm 386 người chết và mất tích, hàng chục ngàn ngôi nhà bị hư hỏng, hàng trăm ngàn ha lúa, hoa màu và cây ăn quả, hư hại nhiều công trình đê điều, giao thông… Tổng thiệt hại ước tính 60.000 tỷ đồng (tương đương 2,6 tỷ USD).

Sang năm 2018, tính từ tháng 1 đến nửa đầu tháng 3, trên khu vực Biển Đông đã xuất hiện 1 cơn bão (Bão số 1, tháng 1) và 1 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ, tháng 2). Cả bão số 1 và ATNĐ đều hoạt động trên khu vực phía Nam Biển Đông và không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Thông thường, theo quy luật khí hậu, mùa bão trên Biển Đông thường bắt đầu từ tháng 5 và kéo dài đến khoảng cuối tháng 11. Như vậy, có thể thấy mùa bão năm nay đến khá sớm.

Vậy năm 2018, ngành khí tượng có tiếp tục ghi nhận những lỷ lục mới. Và, sẽ có bao nhiêu cơn bão đổ bộ Biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền nước ta?

Về vấn đề này, ông Hoàng Đức Cường – Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm 2018 có khả năng tương đương so với trung bình nhiều năm.

“Sẽ có khoảng 12-13 cơn hoạt động trên Biển Đông và khoảng 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền”, ông Cường cho hay.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết thêm, vào thời kỳ đầu mùa, bão và ATNĐ có xu hướng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm ở khu vực phía Bắc Biển Đông. Trong những tháng cuối năm 2018, chúng có xu hướng sẽ dịch dần về phía nam Biển Đông, ảnh hưởng nhiều hơn tới khu vực Trung Bộ.

Bão số 1 xuất hiện ngay đầu năm mới: Thời tiết bất thường?

Các chuyên gia khí tượng cho rằng, bão ngày càng hoạt động trái quy luật và thời tiết ngày càng bất thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN