Khói bụi bủa vây người dân ở gần nhà máy hoá chất Đức Giang - Lào Cai
Lào Cai - Đứng cách xa nhà máy hóa chất Đức Giang - Lào Cai tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, vẫn có thể cảm nhận mùi khét lẹt; không khí đặc quánh vì ô nhiễm.
Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, thuộc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC), nằm trong khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai.
Mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) khởi tố, tạm giam ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai về 3 tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Gây ô nhiễm môi trường.
Con ông Huyền là Đào Hữu Duy Anh, Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Hóa chất Đức Giang, bị bắt về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trưa 24/3, khói từ nhà máy ra tạo thành lớp mù đặc quánh. Nhìn từ xa, bầu trời mờ đục như sương mù sáng sớm. Đứng cách xa hơn một km vẫn cảm giác rõ bụi bay vào mặt và mùi khét, hôi đậm đặc.
Đức Giang - Lào Cai là một trong những nhà máy lớn nhất tại khu công nghiệp Tằng Loỏng.
Tại nhà máy sản xuất hóa chất, cột khói trắng, đen, vàng cao hàng chục mét, đặc quánh. Không gian đậm đặc mùi. Cây cối xung quanh bụi bám thành từng lớp dày.
Người dân quanh đây cho biết nhiều năm nay không còn tiếng ve kêu vào mùa hè và chim cũng rất ít xuất hiện. Mọi người cũng không còn nhìn thấy cá ở các hồ quanh Tằng Loỏng. Đi làm nông nghiệp, người dân không dám rửa tay ở nước suối vì ô nhiễm, mùi hôi thối.
Bãi thải khổng lồ lộ thiên bên vạt núi. Chỉ cần cơn gió nhẹ là bụi bay mù mịt.
Công an xác định doanh nghiệp này đã đổ trái phép hàng triệu tấn chất thải trên diện tích hàng chục hecta tại khu công nghiệp Tằng Loỏng.
Bà Lê Thị Hương, một chủ quán nước ở ngã ba thị trấn Tằng Loỏng, cho biết nhiều hôm trời mưa, độ ẩm không khí cao còn ngửi thấy mùi tanh nồng nặc và mùi khét lẹt. Lưu huỳnh rơi vãi đầy đường.
Sống ngay sát nhà máy vài chục năm nay bà đã quá quen với cảnh ô nhiễm. Cách đây 2 năm, do người dân phản án quá nhiều, gia đình bà được đền bù để di dời đi nơi khác nhưng số tiền chưa đủ để tạo lập cuộc sống mới nên vẫn phải bám trụ quanh đây để mưu sinh.
C03 bước đầu xác định, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã "gây ô nhiễm môi trường", ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân trên địa bàn.
Tập đoàn này còn khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit, trị giá hàng trăm tỷ đồng. Hơn nữa, Đức Giang cũng bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế cho tài sản Nhà nước hàng chục tỷ đồng.
Xe ben chở đất đá, vật liệu, xỉ thải đi ra từ khu nhà máy, chạy suốt ngày đêm len lỏi trên nhiều tuyến đường dân sinh.
Một người dân sống cạnh mặt đường thôn Mường 1, xã Gia Phú (trước đây là xã Xuân Giao), cho biết 24/24 gia đình phải đóng cửa do không chịu nổi khói bụi, tiếng ồn từ xe cộ. Mùi khét, hôi từ phốt pho, phân bón bay ra khiến ngạt mũi, không chỉ từ nhà máy Đức Giang mà còn ở các nhà máy lân cận.
"Quần áo không dám phơi bên ngoài vì chỉ một lúc là ngả màu. Cây cối, rau quả không thể sinh trưởng do ô nhiễm. Cứ mỗi cuối tuần gia đình tôi lại phải di tản về nhà ở trong quê cách chừng 10 km để bớt ngột ngạt", bà nói.
Khu công nghiệp Tằng Loỏng là một trong những trung tâm công nghiệp trọng điểm của tỉnh Lào Cai, với quy mô 1.100 ha với 28 dự án đăng ký đầu tư và đã có gần 20 nhà máy đi vào hoạt động. Nơi đây có nhiều nhà máy khai thác, sản xuất công nghiệp, hóa chất, phân bón, đan xen lẫn nhau. Trong đó, tập trung một số nhà máy có công suất hoạt động lớn như tuyển quặng apatit, phốt pho, phân đạm.
Vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp Tằng Loỏng đã rất "nóng" tại nhiều cuộc họp của HĐND tỉnh, huyện cũ và thậm chí trong các cuộc tiếp xúc cử tri trên địa bàn của Đại biểu quốc hội trong những năm qua.
Tập đoàn Hóa chất Đức Giang thành lập năm 1963, cổ phần hóa năm 2003, hoạt động chính trong lĩnh vực sản phẩm các mặt hàng ngành hóa chất như axit photphoric, photpho vàng, phân bón, bột giặt, xút NAOH. Đây được xem là một trong những doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực sản xuất phốt pho và hóa chất cơ bản.
Ngoài bố con Chủ tịch Đức Giang, bị can Phạm Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, cũng bị bắt với cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Gây ô nhiễm môi trường.
Trịnh Quốc Khánh, Giám đốc; An Văn Bắng, Giám đốc mỏ Khai trường 25 và Nguyễn Thị Hương, Kế toán trưởng Tập đoàn Hóa chất Đức Giang chi nhánh Lào Cai, bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.
"Các hành vi sai phạm nêu trên tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang diễn ra trong một thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận", C03 nhận định, đồng thời đang mở rộng điều tra vụ án, xử lý toàn diện, triệt để với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và tổ chức, cá nhân liên quan.
Các ống khói từ nhiều nhà máy tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai. Video: Phạm Dự - Ngọc Thành
Hai doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Hóa chất Đức Giang là Công ty TNHH Phốt pho Vàng Việt Nam và Công ty CP Hoá chất Đức Giang Lào Cai, từng mua...
Nguồn: [Link nguồn]
-30/03/2026 06:00 AM (GMT+7)

















