Đốt than củi sưởi ấm, chị tử vong em nguy kịch

Sự kiện: Tin nóng Quảng Bình

Do trời rét, 2 chị em họ đốt than củi để sưởi ấm nhưng không may bị ngộ độc khí dẫn đến chị tử vong, em nguy kịch.

Ngày 11-1, lãnh đạo UBND xã Lê Hóa - huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc khí do đốt than củi sưởi ấm khiến 2 chị em họ thương vong.

Theo đó, vào tối 10-1, do trời rét nên em Trần Hồng Ph. (15 tuổi) và em Đinh Thị Thanh H. (13 tuổi; là chị em họ, cùng học tại trường THCS Lê Hóa) đã đốt than củi để sưởi ấm.

Đốt than củi sưởi ấm trong phòng kín rất nguy hiểm (Ảnh minh họa)

Đốt than củi sưởi ấm trong phòng kín rất nguy hiểm (Ảnh minh họa)

Đến sáng 11-1, người thân lên phòng gọi 2 em đi học thì phát hiện Ph. và H. ngất lịm. Gia đình vội đưa 2 em đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa để cấp cứu, tuy nhiên em Ph. đã tử vong, trong khi em H. nguy kịch.

Hiện, em H. đã được chuyển lên tuyến trên cấp cứu, điều trị.

Nguồn: [Link nguồn]

Dùng than củi sưởi ấm, 2 em nhỏ ngạt khí tại Hà Giang

Do trời lạnh, gia đình dùng củi sưởi ấm cho phòng của 2 con. Ngày hôm sau gia đình mới phát hiện 1 cháu tử vong, 1 cháu phải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H. Phúc ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN