Đợt gió mùa đông bắc đầu tiên suy yếu, nắng nóng quay trở lại miền Bắc

Sự kiện: Tin ngắn

Không khí lạnh đang suy yếu khiến nhiệt độ ở các tỉnh Bắc Bộ nhích lên từng ngày, độ ẩm tăng cao khiến thời tiết oi bức.

Đợt gió mùa đông bắc đầu tiên suy yếu, nắng nóng quay trở lại miền Bắc - 1

Gió mùa đông bắc suy yếu, các tỉnh Bắc Bộ có nắng trở lại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, hôm nay (10/9), do ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc nên thời tiết ở miền Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 29-32 độ.

Hôm nay, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội không vượt quá 32 độ, ban đêm giữ ở mức 24-27 độ.

Tuy nhiên, đợt gió mùa đông bắc đầu tiên trong mùa thu năm 2018 đang suy yếu. Vì thế, trong những ngày tới, mỗi ngày nhiệt độ sẽ nhích lên 1-2 độ. Độ ẩm trong không khí cũng tăng lên khiến trời trở lên oi bức.

Thời tiết ở khu vực Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế hôm nay, buổi sáng có thể có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ phổ biến ở mức 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ.

Hôm nay trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình.

Nền nhiệt ở các tỉnh từ Đà Nẵng - Nam Bộ cao nhất so với các vùng miền khác. Nhiệt độ ban ngày ở mức 32-35 độ. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Tây Nguyên mát mẻ nhất cả nước, phổ biến 28-31 độ C, ban đêm se lạnh 20-23 độ. Tối qua, một số nơi thuộc các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 10-11/9, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 12-15/9, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng ngày 14, ngày 15, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 10-11/9 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng các tỉnh nam đồng bằng, ven biển, ngày 10 chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Từ ngày 12-15/9, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng ngày 14, ngày 15 có mưa vừa, có nơi mưa to và ông.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 10-11/9, có mưa, có rào và dông rải rác. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.  Từ ngày 12-16/9, có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 10-15/9, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Tây Nguyên: Ngày 10-15/9, có mưa rào và rải rác có dông, tập trung vào lúc chiều tối và đêm. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Nam Bộ: Ngày 10 và ngày 14-15/9, có mưa rào và rải rác có dông. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Từ ngày 11-13/9, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Hà Nội: Ngày 10/9, có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 11-15/9, có mưa rào rải rác, tập trung trong các ngày 12 và ngày 14, ngày 15.

Đêm nay, không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa rất to

Do ảnh hưởng của không khí lạnh đầu mùa, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa to và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng xảy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN