Chở gỗ lậu tự gây tai nạn, anh chết em bị thương

Sự kiện: Tin nóng Quảng Bình

(NLĐO) – Hai anh em dùng xe bán tải chở 8 phách gỗ lậu về xuôi. Do thiếu quan sát nên xe đâm vào rảnh thoát nước, gỗ phía sau dồn lên trước trúng đầu khiến người anh tử vong, em bị thương nặng.

Ngày 15-8, UBND xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) - cho biết đang phối hợp với gia đình lo hậu sự cho một nạn nhân tử vong sau tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Nạn nhân là T.V.H (SN 1992; ngụ thôn Xuân Liên, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh).

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 14-8, Trần Đức Hiếu (SN 2005, ngụ cùng địa chỉ trên) dùng xe ô tô bán tải, BKS: 73C-135.18 chở 8 phách gỗ vàng chăng, chạy hướng từ xã miền núi Trường Sơn để về xuôi theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Trên xe có anh H. (anh trai của Hiếu).

Khi đang chạy trên Quốc lộ 9E đoạn qua thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch thì xe bán tải bất ngờ lao vào rãnh thoát nước bên đường làm 8 phách gỗ từ phía sau dồn lên trước, đâm trúng vào cả 2 người ngồi phía trước.

Vụ tai nạn làm anh H. tử vong tại chỗ, Hiếu bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Bước đầu, Cơ quan chức năng huyện Bố Trạch làm rõ Trần Đức Hiếu chưa có bằng lái xe và số gỗ trên xe bán tải mà 2 anh em này chở không có giấy tờ hợp pháp.

Đáng nói, 8 phách gỗ lậu trên đã qua 3 Trạm kiểm lâm trên đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 9E mà không lực lượng nào phát hiện. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Nguồn: [Link nguồn]

Đại úy công an phường bị xe tông trực diện khi đang bảo vệ hiện trường

Đại úy Công an phường 5, TP Tân An đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường tai nạn giao thông thì bị một nam thanh niên chạy xe máy tông trực diện, chấn thương nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HOÀNG PHÚC ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN