Áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh lên, chuẩn bị đi vào Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới mỗi giờ đi được 15-20km và sẽ đi vào Biển Đông trong khoảng sáng đến trưa nay (22/10).

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay (22/10), áp thấp nhiệt đới đang ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 180km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20 km/giờ.

Như vậy, chỉ trong sáng đến trưa nay, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông và có xu hướng mạnh lên.

Đến 7 giờ ngày 23/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách Hoàng Sa khoảng 530km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15-20 km/giờ.

Đến 7 giờ ngày 24/10, áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Bắc Hoàng Sa khoảng 160 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15-20 km/giờ.

Từ ngày 25/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km, cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trên đất liền hôm nay (22/10), các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Từ nay (22/10) đến ngày 24/10, trên các sông từ nam Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3,0-5,0m, hạ lưu từ 1,0-3,0m. Đỉnh lũ trên các sông khả năng lên mức BĐ1-BĐ2; riêng sông Kiến Giang (Quảng Bình) khả năng lên mức BĐ2-BĐ3.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay hết mưa, ngày nắng, trời lạnh, vùng núi trời rét.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết cũng phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Hai kịch bản cho áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, có khả năng thành bão

Trong ngày mai (22/10) áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines sẽ vào Biển Đông, tương tác với không khí lạnh nên diễn biến khó lường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảng Anh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN