28 Tết Tân Sửu, tuyết rơi trắng xoá trên đỉnh Fansipan

Sự kiện: Tin ngắn

Mưa tuyết liên tục trút xuống khu vực đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) khiến nơi đây trở nên đẹp lạ thường.

Sáng 9/2 (tức 28 tháng Chạp), trong khi hầu khắp miền Bắc có mưa thì trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) tuyết rất dày, phủ trắng mọi cảnh vật.

Sáng 9/2 (tức 28 tháng Chạp), trong khi hầu khắp miền Bắc có mưa thì trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) tuyết rất dày, phủ trắng mọi cảnh vật.

28 Tết Tân Sửu, tuyết rơi trắng xoá trên đỉnh Fansipan - 2

Tuyết rơi rất dày, phủ trắng mọi cảnh vật trên khu vực đỉnh.

Tuyết rơi rất dày, phủ trắng mọi cảnh vật trên khu vực đỉnh.

Nhân viên của khu cáp treo Fansipan cho biết, nhiều chỗ tuyết rơi dày khoảng 60cm và tuyết vẫn đang tiếp tục rơi.

Nhân viên của khu cáp treo Fansipan cho biết, nhiều chỗ tuyết rơi dày khoảng 60cm và tuyết vẫn đang tiếp tục rơi.

28 Tết Tân Sửu, tuyết rơi trắng xoá trên đỉnh Fansipan - 5

Đây đã là ngày thứ 2 liên tiếp có mưa tuyết tại khu vực đỉnh Fansipan.

Đây đã là ngày thứ 2 liên tiếp có mưa tuyết tại khu vực đỉnh Fansipan.

Trước đó, sáng 8/2, mưa tuyết bắt đầu rơi phủ trắng trên đỉnh Fansipan. Sang đến hôm nay (9/2), tuyết tiếp tục rơi với mật độ dày hơn.

Trước đó, sáng 8/2, mưa tuyết bắt đầu rơi phủ trắng trên đỉnh Fansipan. Sang đến hôm nay (9/2), tuyết tiếp tục rơi với mật độ dày hơn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, nguyên nhân của đợt mưa tuyết này là do miền Bắc đang hứng chịu một đợt không khí lạnh cường độ mạnh nên vùng núi cao xuất hiện mưa tuyết.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, nguyên nhân của đợt mưa tuyết này là do miền Bắc đang hứng chịu một đợt không khí lạnh cường độ mạnh nên vùng núi cao xuất hiện mưa tuyết.

Nhiều du khách lên khu vực đỉnh Fansipan để ngắm tận hưởng khung cảnh tuyết rơi.

Nhiều du khách lên khu vực đỉnh Fansipan để ngắm tận hưởng khung cảnh tuyết rơi.

Dự báo, từ đêm nay, mưa sẽ giảm nhanh ở miền Bắc và không khí lạnh cũng suy yếu dần. Từ mai, miền Bắc có thể hứng nắng trở lại.

Dự báo, từ đêm nay, mưa sẽ giảm nhanh ở miền Bắc và không khí lạnh cũng suy yếu dần. Từ mai, miền Bắc có thể hứng nắng trở lại.

Nguồn: [Link nguồn]

Không khí lạnh gây mưa lớn, rét đậm, khả năng xảy ra mưa tuyết ở vùng núi cao

Không khí lạnh mạnh tràn về đã gây mưa vừa đến mưa to ở Bắc Bộ, Bắc miền Trung, đồng thời chuyển rét ở đồng bằng,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN