Video: Khoảnh khắc tàu chở ma túy vừa rời Venezuela bị Mỹ phóng tên lửa phá hủy

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Mỹ ngày 3/9 xác nhận đã thực hiện một “cuộc tấn công chính xác” nhằm vào con tàu tình nghi vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, khiến 11 người trên tàu thiệt mạng.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump là người đầu tiên công bố thông tin. Sau đó, một quan chức quốc phòng cấp cao ra tuyên bố xác nhận vụ việc. Ông Trump cũng đăng đoạn video ghi lại cảnh tấn công lên mạng xã hội Truth Social, cho biết mục tiêu là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Tren de Aragua.

“Cuộc tấn công diễn ra khi nhóm khủng bố đang di chuyển trên vùng biển quốc tế, vận chuyển ma túy trái phép hướng về Mỹ. Kết quả là 11 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt. Không có binh sĩ Mỹ nào bị thương. Đây là thông điệp gửi đến bất kỳ ai đang có ý định đưa ma túy vào Mỹ: Hãy coi chừng!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth.

Hồi tháng 2, Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt Tren de Aragua, băng đảng có nguồn gốc ở Venezuela, vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài.

Mỹ tuyên bố tấn công con tàu chở ma túy sau khi phát hiện mục tiêu xuất phát từ Venezuela. Ảnh chụp màn hình video.

Mỹ tuyên bố tấn công con tàu chở ma túy sau khi phát hiện mục tiêu xuất phát từ Venezuela. Ảnh chụp màn hình video.

Ngoại trưởng Marco Rubio xác nhận vụ việc trên mạng xã hội X: “Hôm nay, quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công tiêu diệt ở vùng biển phía nam Caribe nhằm vào con tàu ma túy khởi hành từ Venezuela, do một tổ chức khủng bố điều hành”.

Việc huy động tàu chiến tấn công trực tiếp vào tàu nghi chở ma túy là bước đi khác thường so với cách Washington đối phó vấn đề tội phạm xuyên quốc gia tại khu vực Nam Mỹ. Trước đây, quân đội thường chỉ hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật như Lực lượng Bảo vệ bờ biển, vốn có nhiệm vụ chặn giữ tàu và bắt giữ nghi phạm để đưa ra xét xử theo các hiệp định song phương với nhiều nước trong khu vực.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ tăng cường hiện diện tại vùng biển Caribe và khu vực ngoài khơi Venezuela.

Ngoài các tàu khu trục mang tên lửa hành trình Tomahawk, có khoảng 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ đang hoạt động tại khu vực Caribe theo một sứ mệnh do Nhà Trắng giao cho Bộ Tư lệnh miền Nam.

Nhóm tác chiến đổ bộ Iwo Jima (ARG) cùng đơn vị Thủy quân lục chiến số 22 hiện đang có mặt gần Puerto Rico ở phía bắc biển Caribe, hai quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận. Nhiệm vụ cụ thể của nhóm này chưa được công bố, nhưng sự hiện diện được cho là nhằm củng cố hoạt động chống ma túy và an ninh biên giới phía nam của Mỹ.

Venezuela hiện chưa lên tiếng bình luận. Hôm 1/9, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nói Mỹ đang tìm cách thay đổi chế độ ở quốc gia này bằng cách triển khai lực lượng hải quân tới vùng biển Caribe, theo Reuters. "Venezuela đang phải đối mặt với mối đe dọa lớn nhất trong 100 năm qua", ông Maduro nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đã không kích tàu ma tuý liên quan băng đảng Tren de Aragua tại khu vực biển Caribbean gần Venezuela, khiến 11...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - USNI ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN