Ukraine tuyên bố tấn công lực lượng Nga trên giàn khoan ở Biển Đen

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Hải quân Ukraine ngày 3/11 tuyên bố đã tập kích một đơn vị Nga đóng trên giàn khoan Sivash ở Biển Đen.

Theo thông báo của hải quân Ukraine, vụ tấn công đã “tiêu diệt tổ tên lửa chống tăng của đối phương, đồng thời phá hủy các thiết bị trinh sát và giám sát của Nga”, tờ Kyiv Post đưa tin. Hải quân Ukraine cũng công bố video ghi lại cảnh tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) ở khu vực gọi là “tháp Boyko”.

“Tháp Boyko” là tên gọi chung cho những giàn khai thác dầu khí ở Biển Đen, bao gồm cả giàn Sivash. Những công trình này do Nga kiểm soát trong quá trình sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Đến năm 2022, Moscow lắp đặt trên đó các hệ thống tình báo điện tử, thiết bị chiến đấu và cảm biến thủy âm để theo dõi vùng biển, không phận và lòng nước giữa Crimea và vùng Odessa.

Từ đó đến nay, lực lượng Ukraine đã nhiều lần mở các chiến dịch đặc biệt nhằm giành lại khu vực này. Năm 2023, Kiev tuyên bố đã giành lại một số giàn khoan chiến lược, song Nga sau đó đã một lần nữa kiểm soát trở lại.

Ukraine tấn công giàn khoan do Nga kiểm soát ở Biển Đen. Ảnh: Kyiv Post.

Ukraine tấn công giàn khoan do Nga kiểm soát ở Biển Đen. Ảnh: Kyiv Post.

Giàn khoan Sivash có trọng tải 10.870 tấn, dài 79,6 mét, rộng 47,7 mét, có thể bố trí tối đa 60 người. Giàn khoan này có khả năng dự trữ 2.340 tấn vật tư, phát điện công suất 4 MW và có sân đáp trực thăng chịu được tải trọng 12,8 tấn.

Khu vực giàn khoan ở Biển Đen do một đơn vị hải quân Nga mang tên “Espanyola”, được thành lập năm 2024, để đối phó lực lượng Ukraine. Đơn vị này không trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga nhưng được cho là phối hợp chặt chẽ với cơ quan này, dưới sự bảo trợ của ông Sergei Aksyonov – người đứng đầu Crimea do Nga bổ nhiệm – nhằm tăng cường phòng thủ ven biển.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Minh - Kyiv Post ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Xung đột Nga - Ukraine
Xem thêm
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN