Ukraine sắp có pháo phòng không khắc tinh của UAV

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tập đoàn Rheinmetall của Đức sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không cơ động Skyranger, được thiết kế để đối phó với máy bay không người lái (UAV).

Video hệ thống Skyranger 35 phá hủy mục tiêu giả định giống UAV Nga. Nguồn: Rheinmetall.

Đây là thông tin do Giám đốc điều hành Rheinmetall, ông Armin Papperger cho biết trên kênh truyền hình ZDF. Hợp đồng dự kiến được ký tại London (Anh) vào ngày 10/9, theo đó lô hàng đầu tiên sẽ được chuyển tới Ukraine ngay cuối năm nay.

Skyranger có thiết kế giống như vũ khí của tương lai, sử dụng chung khung gầm với xe tăng Leopard, có khả năng chống lại hiệu quả các mối đe dọa từ UAV trong khu vực rộng 4 x 4 km.

Ukraine gặp khó khi đối phó UAV Nga

Skyranger có thể sử dụng chung khung gầm với xe tăng Leopard. Ảnh: Kyiv Independent.

Skyranger có thể sử dụng chung khung gầm với xe tăng Leopard. Ảnh: Kyiv Independent.

Trong bối cảnh Nga ngày càng đẩy mạnh sử dụng UAV tầm xa để tấn công các hạ tầng quân sự và năng lượng, Ukraine coi việc đối phó loại vũ khí này là ưu tiên trọng tâm trong chiến lược quốc phòng. Riêng tháng 7, Ukraine ước tính Nga đã phóng 6.129 UAV Shahed/Geran-2, gấp 14 lần so với cùng kỳ năm 2024. Các mẫu UAV mà Nga sử dụng không chỉ đơn giản là đánh lạc hướng phòng không Ukraine mà còn gây ra những thiệt hại đáng kể do sự thay đổi thiết kế, giúp mang theo các đầu đạn với sức công phá lớn hơn.

Vấn đề của Ukraine khi đối phó UAV Nga nằm ở chi phí phòng thủ. Những hệ thống hiện đại như NASAMS, IRIS-T hay Patriot có thể bắn hạ UAV nhưng mỗi quả đạn đánh chặn lại quá đắt đỏ. Một UAV Geran-2 của Nga có giá sản xuất ước tính chỉ 10.000–50.000 USD. Trong khi đó, một quả đạn phòng không NASAMS tốn 600.000–1 triệu USD, đạn tên lửa Patriot gần 4 triệu USD, còn đạn phòng không IRIS-T cũng vào khoảng 450.000 USD.

Trong đợt tập kích mới nhất hồi đầu tuần, Nga phóng hơn 800 UAV cùng lúc. Việc dùng tên lửa phòng không để đối phó được quân đội Ukraine đánh giá là bất khả thi.

Kiev đã dựa nhiều vào hệ thống Gepard do Đức chế tạo và các khẩu súng máy cỡ 12,7 mm gắn trên xe tải, nhưng hiệu quả vẫn là chưa đủ.

Kiev đặt kỳ vọng vào hệ thống Skyranger

Đồ họa mô phỏng cách thức Skyranger vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không. Ảnh: Kyiv Independent.

Đồ họa mô phỏng cách thức Skyranger vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không. Ảnh: Kyiv Independent.

Skyranger là mẫu pháo phòng không thế hệ mới, tập trung vào năng lực đối phó UAV và khả năng di chuyển cơ động. Tập đoàn Rheinmetall từng công bố video đồ họa cho thấy hệ thống Skyranger có thể dễ dàng phá hủy các mẫu UAV như Geran-2 của Nga.

Sức mạnh của Skyranger nằm ở  pháo chính cỡ 35 mm với tầm bắn 4 km hoặc 30 mm với tầm bắn 3 km. Hệ thống còn được tích hợp các cảm biến theo dõi tiên tiến, ưu tiên cho khả năng phản ứng nhanh, phục vụ tác chiến tầm ngắn.

Nhà sản xuất Đức đã sản xuất riêng đạn pháo cho Skyranger. Loại đạn này được thiết kế để phát nổ ngay phía trước mục tiêu trên không, giải phóng hàng loạt mảnh vonfram nhỏ, giúp loại bỏ một hoặc nhiều UAV đồng thời. 

Skyranger có tốc độ bắn vào khoảng 200 phát/phút, trong đó hệ thống được trang bị sẵn 300 quả đạn. Hệ thống cũng có thể mang theo từ 2-9 quả tên lửa phòng không tầm ngắn nhằm bảo vệ kíp lái. Chi phí sản xuất đạn pháo sử dụng cho hệ thống Skyranger được cho là rất cạnh tranh, chỉ khoảng 4.000 USD/quả.

Nếu chứng minh được năng lực ở Ukraine hiệu quả, hệ thống có thể trở thành nền tảng cho mạng lưới phòng không Sky Shield của châu Âu trong tương lai.

Ba Lan đã huy động lực lượng phòng không của nước này và của NATO để bắn hạ các máy bay không người lái (UAV) xâm phạm không phận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Minh - Kyiv Independent ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN