Ukraine công bố video phá hủy hai cây cầu quan trọng của Nga bằng cách bất ngờ

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Quân đội Ukraine ngày 29/8 cho biết đã phá hủy hai cây cầu bên trong lãnh thổ Nga bằng các máy bay không người lái (UAV) giá rẻ, nhắm vào kho mìn và đạn dược được phía Nga giấu dưới gầm cầu.

CNN dẫn thông tin do quân đội Ukraine công bố, cho biết hai cây cầu này nằm gần biên giới vùng Kharkiv, vốn được Nga sử dụng để tiếp tế cho lực lượng tham gia hoạt động quân sự. Do có hai cây cầu tầm quan trọng chiến lược, phía Nga đã cho gài mìn sẵn để có thể tự cho nổ trong trường hợp Ukraine tiến công.

Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 của Ukraine, đơn vị thực hiện vụ tấn công, nói với CNN rằng họ phát hiện hoạt động bất thường quanh một trong các cây cầu. Ban đầu, trinh sát không thể dùng drone thông thường do tín hiệu bị mất dưới gầm cầu. Đơn vị Ukraine sau đó sử dụng UAV gắn dây cáp quang để quan sát.

Video do UAV ghi lại cho thấy một lượng lớn mìn chống tăng và nhiều loại đạn khác được giấu bên dưới, chỉ phủ tạm bằng tấm vải. “Chúng tôi thấy mìn và quyết định tấn công”, đại diện lữ đoàn nói.

Khoảnh khắc cây cầu quan trọng của Nga ở vùng Belgorod nổ tung sau đòn tấn công của Ukraine. Ảnh chụp màn hình video.

Khoảnh khắc cây cầu quan trọng của Nga ở vùng Belgorod nổ tung sau đòn tấn công của Ukraine. Ảnh chụp màn hình video.

Cảnh quay kết thúc đột ngột khi drone lao thẳng vào kho chứa, tạo ra vụ nổ lớn. CNN đã xác định địa điểm là ở vùng Belgorod, giáp biên giới Ukraine.

Đơn vị Ukraine tiếp tục kiểm tra cây cầu thứ hai và cũng phát hiện lượng lớn mìn được giấu bên dưới. “Chúng tôi thấy cơ hội và đã tận dụng”, đại diện lữ đoàn số 58 nói thêm.

Phá hủy hai cây cầu trong lãnh thổ Nga theo cách bất ngờ này là diễn biến hiếm hoi trong bối cảnh Ukraine chịu sức ép lớn dọc tiền tuyến. Nga chưa đưa ra bình luận về các vụ nổ đánh sập hai cây cầu.

Một chi tiết đáng chú ý là chi phí của cuộc tấn công. Đại diện Lữ đoàn số 58 cho biết mỗi chiếc UAV được sử dụng để đánh sập cây cầu có giá chỉ khoảng 600 USD (khoảng 15 triệu đồng). Rất hiếm khi một UAV giá rẻ có thể phá hủy cây cầu như vậy, bởi bình thường cần tới tên lửa dẫn đường hoặc không kích bom hạng nặng.

Trong cuộc xung đột, quân đội Ukraine từng sử dụng hệ thống pháo phản lực HIMARS để phá hủy cầu của Nga ở vùng Kursk. Tuy nhiên, loại vũ khí này rất tốn kém. Đức từng mua 3 xe phóng HIMARS cho Ukraine năm ngoái với chi phí lên tới 30 triệu USD, còn mỗi quả tên lửa dẫn đường cũng tốn hàng chục nghìn USD.

Đây không phải lần đầu Ukraine tận dụng UAV giá rẻ cho kết quả bất ngờ. Hồi tháng 6, Ukraine từng phá hủy hoặc làm hư hại hàng chục máy bay Nga bằng các UAV được bí mật đưa tới gần căn cứ không quân trong lãnh thổ đối phương. Chiến dịch này khi đó được Ukraine gọi là “Mạng nhện”.

Những ngày qua, hàng loạt cơ sở quốc phòng của Nga trở thành mục tiêu tấn công, cho thấy chiến lược của Ukraine không chỉ dừng lại ở chiến trường hay...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN